Đô thị Hòa Lạc 21:00:17 Ngày 23/04/2024 GMT+7
Sức sống của một mô hình mới
Với uy tín, truyền thống và những lợi thế của ĐHQGHN, Khoa Y dược ngay sau khi thành lập đã thu hút được nhiều cán bộ khoa học có trình độ cao về công tác. Là khoa trực thuộc non trẻ nhất ĐHQGHN, nhưng chỉ sau hơn một năm, Khoa đã có 40 cán bộ, trong đó có 1GS.NGND, 3 PGS, 6 TS, 8 Ths,…
Một trong những thành tựu quan trọng của Khoa là đã thiết lập được quan hệ hợp tác toàn diện với Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm y tế hàng đầu của cả nước. Theo thoả thuận, sinh viên Khoa Y dược được thực hành tại các cơ sở lâm sàng, cận lâm sàng, học ngoài giờ, trực theo dõi, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện hỗ trợ cán bộ, giảng viên, các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về Y dược tham gia giảng dạy lâm sàng và lý thuyết theo chương trình đào tạo chính khoá, ngoại khóa cho sinh viên. Hai bên liên kết trong đào tạo sau đại học các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng, kể cả chương trình hợp tác với bên thứ 3 là các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, các công ty dược phẩm trong và ngoài nước, tổ chức các khóa học đào tạo chuyển giao công nghệ sinh học, kỹ thuật y khoa; cập nhật kiến thức cho các đối tượng học viên theo phương thức đào tạo liên tục, đào tạo cấp chứng chỉ; liên kết trong nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học trong lĩnh vực y sinh học có đối tượng là bệnh nhân; trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, triển khai các kỹ thuật phòng thí nghiệm, y sinh học thực nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, các sản phẩm thuốc mới và thiết bị y tế. Hai bên cùng sở hữu các sản phẩm hợp tác nghiên cứu khoa học tiến hành tại Bệnh viện Bạch Mai và tại các phòng thí nghiệm của ĐHQGHN.
Bên cạnh liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, Khoa cũng đã tạo dựng được các mối quan hệ hợp tác hỗ trợ chính thức với Bệnh viện Việt Đức – một trung tâm ngoại khoa hàng đầu của Việt Nam, Trường ĐH Dược Hà Nội, Trường ĐH Y Hải Phòng, Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Tổng Công ty Dệt May, Bệnh viện ngành Xây dựng, Khoa Y ĐHQG TP HCM, Bệnh viện Tập đoàn Bảo Sơn và nhiều cơ sở y tế khác, đây là những cơ sở sẵn sàng nhận sinh viên Y dược của Khoa đến thực tập và làm việc.
Trong năm, các cán bộ của Khoa đã công bố 12 bài báo trên các tạp chí khoa học, tham gia báo cáo tại một hội nghị khoa học quốc tế tại Nhật Bản. Khoa đã xây dựng được quan hệ đối tác với một số đại học lớn trên thế giới như: Rennes 1, Iowa, Yonsei, Burapha, Ewha và Tổ chức HelvietMed của Thuỵ Sĩ; đã tổ chức các đoàn cán bộ đi công tác, học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và đón hàng chục đoàn khách quốc tế.
2012 là năm có ý nghĩa lịch sử đối với thầy và trò Khoa Y dược, là năm học đầu tiên tuyển sinh đào tạo bác sĩ đa khoa và dược sĩ. Khoa không chỉ là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ, mà còn là cầu nối giữa các ngành, chuyên ngành khoa học tự nhiên với điểm hội tụ chung là y dược học ứng dụng. Từ đây các thầy thuốc và dược sĩ tương lai sẽ được tiếp cận với các thành tựu khoa học công nghệ mới ở Việt Nam, đưa các thành tựu này vào phục vụ nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và sản xuất dược phẩm. Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận các cơ sở nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu cơ bản, hướng tới mục tiêu trở thành các bác sĩ - nhà khoa học và dược sĩ - nhà khoa học sau khi tốt nghiệp.
Trong năm học tới, nhiệm vụ hoàn thiện bộ máy tổ chức vẫn được đặt lên hàng đầu của Khoa Y dược. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là định dạng nghiên cứu khoa học, đó là dược lí tế bào, sinh học phân tử, kĩ thuật gen protein, dược liệu, chuẩn hoá dược liệu ở Việt Nam…
Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo ĐHQGHN, sự quan tâm của Bộ Y tế, sự hợp tác của tất cả các nhà quản lý giáo dục, các thày cô trong các trường đại học y dược đàn anh, các bệnh viện và cơ sở dược phẩm, sự nỗ lực cố gắng của thầy trò Khoa Y dược, năm học tới, Khoa Y Dược sẽ hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học, góp phần tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực góp phần nâng cao vị thế của ĐHQGHN, hội nhập tốt cùng cộng đồng các cơ sở đào tạo đại học y dược trong cả nước.
 

GS.NGND Trương Việt Dũng - Chủ nhiệm Khoa Y - Dược

 Bản tin số 262-263 – VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC