Tin tức & Sự kiện
Home   >   >    >  
Cách học hiệu quả tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin
Khá nhiều sinh viên giỏi công nghệ thông tin nhưng trình độ tiếng Anh kém nên đã bỏ qua nhiều cơ hội việc làm. Vậy, để học tốt tiếng Anh chuyên ngành này, sinh viên phải học như thế nào?

Trước tiên, người học cần phải có kiến thức căn bản về văn phạm. Nhiều sinh viên bị hổng kiến thức cơ bản từ bậc phổ thông; thậm chí có sinh viên khu vực vùng sâu vùng xa chưa từng học Anh văn.

Do đó, ngay khi bắt đầu học chương trình Công nghệ thông tin, sinh viên nên tăng tốc học tiếng Anh để lấy lại nền tảng; bên cạnh đó tự trang bị thêm kiến thức Công nghệ thông tin cơ bản như khái niệm về phần cứng, phần mềm, linh kiện máy tính, các công nghệ mới…; từ đó dễ hình dung và hiểu được ý nghĩa các cụm từ, khái niệm mô tả trong tài liệu học tiêng Anh chuyên nghành.

Đọc, hiểu là hai kỹ năng tiếng Anh đòi hỏi sinh viên Công nghệ thông tin phải đáp ứng để có thể xem tài liệu, sách, internet hoặc tài liệu hướng dẫn. Tốt nhất, tiếng Anh nên tương đương trình độ B. Về vốn từ chuyên môn, sinh viên cần tập trung trau dồi trong quá trình học.

Nếu xác định sẽ học tiếp chương trình liên thông với các trường đại học nước ngoài, song song với việc học chuyên nghành Công nghệ thông tin, sinh viên cần học thêm tại trung tâm Anh ngữ để lấy bằng TOEFL hoặc TOEIC vì đó là điều kiện để học liên thông.

Từ điển chuyên nghành Công nghệ thông tin bỏ túi để tra cứu từ vựng và quyển sổ tay để ghi chép điều cần nhớ là những thứ không thể thiếu. Từ điển Wikimedia, phần mềm từ điển Lạc Việt sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tra cứu từ vựng, diễn giải khá chi tiết các khái niệm trong nghành Công nghệ thông tin.

Đối với bài học về tên linh kiện máy tính như cổng, khe cắm trên Mainboard, ROM, RAM… sinh viên nên áp dụng phương pháp học trực quan để dễ nhớ từ mới như vừa xem vị trí mô tả trên hình minh hoạ, vừa xem thực tế trên linh kiện.

Khá nhiều sách chuyên nghành Công nghệ thông tin sau khi dịch ra tiếng Việt không còn giữ được độ chính xác cao về nội dung, ngữ nghĩa. Vì thế, đọc sách chuyên ngành bằng tiếng Anh sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn nội dung của chủ đề cần tham khảo, đồng thời có thể củng cố thêm được rất nhiều từ mới.

Ở lĩnh vực phần mềm, học viên có thể tìm sách giáo khoa để đọc, qua đó trau dồi kỹ năng chuyên môn lẫn vốn tiếng Anh tại http://www.amazon.com/; http://en.wikibooks.org/;... hoặc website học về lập trình http://www.w3schools.com/; http://www.vovisoft.com/. Riêng về hệ thống mạng, sinh viên nên đọc bộ tài liệu RFC, Bộ tài liệu này có thể vào Google để tìm kiếm.

Sách báo, tạp chí song ngữ chuyên nghành Công nghệ thông tin rất hữu ích cho viẹc học tiếng Anh vì bài viết thường đề cập đến chủ đề thiết thực gần gũi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Người đọc sẽ dễ hiểu và nhớ ngay những từ ấn tượng, những khái niệm mới nhanh chóng.

Thầy Nguyễn Tam Trung, giảng viên tại SaiGon CTT cho biết “Đọc nhiều là cách học từ vựng nhanh nhất. Sử dụng từ điển hoặc Google để tra từ và lưu lại những gì mình học bằng những phần mềm lưu trữ. Có thể tạo file text hoặc excel để học từ, chia làm nhiều cột, cột cho từ, cột cho nghĩa và cột cho đường link dẫn đến nơi gặp từ này. Lâu dần, sinh viên sẽ có được vốn từ vựng khá”.

 T.B (Theo eChip) - Trang Tin tức Sự kiện
  Print     Send