Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội thảo giáo dục quốc tế về giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản
Ngày 11/12/2015, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN phối hợp Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản (VJFA), dưới sự hỗ trợ của tổ chức ASJA International, Liên hiệp các Hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản (ASCOJA) tổ chức Hội thảo giáo dục quốc tế về giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản với tên gọi tiếng Anh là Japan ASEAN international symposium on Education (gọi tắt là JASE).

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã đến dự Hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Yanagi Jun – Công sứ và bà Tanaka Mizuki - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Jiro Sato – tổng Thư ký của tổ chức ASJA quốc tế; các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục đến từ Nhật Bản, Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

PGS.TS Ngô Minh Thủy – Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản (VJFA), Chủ tịch CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (JAV), Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN cho biết, đây là lần đầu tiên các hội cựu lưu học sinh của các nước Đông Nam Á được Bộ Ngoại giao Nhật Bản hỗ trợ để thực hiện hoạt động hội thảo mang tính chuyên môn so với các hoạt động mang tính giao lưu văn hóa và truyền thông trước đây. Hiện nay, mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và các nước Đông Nam Á đang ngày càng trở nên mật thiết. Trong mối quan hệ đó, hợp tác về giáo dục chiếm vị trí quan trọng, đã và đang thu được những thành quả đáng ghi nhận. PGS.TS Ngô Minh Thủy mong rằng hội thảo sẽ là bước khởi đầu có ý nghĩa cho chuỗi hội thảo chuyên đề của ASCOJA trong thời gian tới, làm cơ sở để Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói chung và ASJA nói riêng tiếp tục hỗ trợ cho lưu học sinh các nước Đông Nam Á thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu trong thời gian tới, đồng thời hy vọng hội thảo góp phần thúc đẩy liên kết hợp tác giáo dục giữa các quốc gia trong khối ASEAN với Nhật Bản.

Ông Jiro Sato – tổng Thư ký của tổ chức ASJA quốc tế hi vọng hội thảo sẽ góp phần tạo mối liên kết chặt chẽ giữa ASCOJA và ASJA, tăng cường các hoạt động của các cựu lưu học sinh tại Nhật Bản. Ông cho biết, cùng với việc cấp học bổng cho những lưu học sinh các nước được ASCOJA tiến cử, thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản hay giao lưu với người Nhật, ASJA quốc tế đã nỗ lực trong việc làm cầu nối giữa Nhật Bản và các nước ASEAN.

Các báo cáo viên chính tại Hội thảo là đại diện các hội Cựu lưu học sinh tại Nhật Bản các báo cáo viên đến từ các trường đại học thuộc khối ASEAN gồm Trường ĐH Ngoại ngữ và Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN, Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Shizuoka - Nhật Bản …

Các tiểu ban thảo luận các chủ đề: Hệ thống giáo dục Nhật Bản và các nước ASEAN; Hợp tác trong giáo dục giữa Nhật Bản và các nước ASEAN; Giáo dục ngoại ngữ  tại Nhật Bản và các nước ASEAN…

Hội thảo được tổ chức nhằm: (1) Cung cấp và trao đổi thông tin về chế độ, hệ thống và chính sách giáo dục tại các nước ASEAN và Nhật Bản, tạo điều kiện tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng cho sự hợp tác hiệu quả và bền vững trong lĩnh vực giáo dục; (2) Trao đổi thông tin về thực trạng và kinh nghiệm hợp tác trong giáo dục giữa các nước ASEAN và Nhật Bản, đề xuất các ý tưởng, phương án cải thiện và nâng cao hiệu quả hợp tác; (3) Trao đổi về những vấn đề liên quan đến giáo dục ngoại ngữ - một công cụ không thể thiếu trong hoạt động hợp tác - ở các nước ASEAN và Nhật Bản, đặc biệt là Việt Nam; (4) Tạo cơ sở cho việc thiết lập mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan giáo dục và các nhà quản lý, các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục của các nước ASEAN và Nhật Bản; (5) Phát huy vai trò của đội ngũ cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản với vai trò cầu nối trong hợp tác giáo dục.  

 

Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản (VJFA) được thành lập tháng 5/2001 theo quyết định của Ban đối ngoại Trung ương, trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và là hội thành viên của Liên hiệp các Hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản (ASCOJA), với hơn 1000 thành viên chính thức.

 Sinh Vũ - VNU Media
  Print     Send
Others