Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, giảng viên
Ngày 7/7, tại ĐHQGHN đã khai giảng Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cho đối tượng là giảng viên các trường đại học.

Với mục tiêu hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, ĐHQGHN được giao chủ trì nhiệm vụ “Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học và Viện nghiên cứu” thuộc khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (đề án 844).

Theo TS. Trương Ngọc Kiểm – Chủ nhiệm nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN, đây là khóa đào tạo đầu tiên trong chuỗi 5 khóa đào tạo do ĐHQGHN tổ chức. Khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của giảng viên của ĐHQGHN cũng như giảng viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn. Qua đó, các giảng viên có thể lồng ghép những kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các chương trình giảng dạy của mình, truyền cảm hứng về đổi mới sáng tạo cho sinh viên, đồng thời có thể trở thành những giảng viên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khóa học được thiết kế với thời lượng 30 buổi với các giảng viên của đề án 844, trong nhóm 12 chuyên gia đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan: Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh (Founder của KisStartup); Bà Phan Hoàng Lan (Bộ Khoa học Công nghệ; 30 Under 30 của Forbes); Nguyễn Tiến Trung (Kankyo Vietnam), ông Phạm Dũng Nam (Bộ Khoa học Công nghệ).

Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, đại diện các giảng viên cho biết, khóa học cung cấp cho người học: Tư duy, Công cụ, Phương pháp thực hành; Cách phát triển dự án; Lãnh đạo dự án và Học cách thất bại. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, lớp học sẽ đồng hành, song hành cũng với học viên trong việc phát triển các dự án của bản thân.

Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của hơn 40 giảng viên đến từ các trường Đại học. Sau khóa học của giảng viên sẽ có thêm các khóa học của sinh viên, sinh viên đã có ý tưởng, dự án; của đối tượng quản lý và lớp giảng viên nâng cao.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học và Viện nghiên cứu”, ĐHQGHN sẽ tổ chức 05 khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và học viên sau đại học, mỗi khóa gồm tối đa 50 học viên.

 Thanh Hương - VNU Media
  Print     Send
Others