Đảng - Đoàn thể
Home   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Cơ quan ĐHQGHN quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiên tai, lũ lụt
Chiều ngày 17/10/2017, Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN đã phát động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiên tai, lũ lụt

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Cơ quan ĐHQGHN được Ban Giám đốc, Văn phòng, các ban chức năng và Văn phòng Đảng, Đoàn thể của ĐHQGHN chung tay ủng hộ nhằm hỗ trợ người dân một số tỉnh miền núi phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa, lũ nửa đầu tháng 10 vừa qua. Toàn bộ số tiền quyên góp được đợt này sẽ chuyển kịp thời đến đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các  tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình.

Ông Mai Hoàng Anh - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQGHN cho biết, cán bộ viên chức, người lao động Cơ quan ĐHQGHN luôn nêu cao tinh thần nhân văn, tương thân tương ái, chung tay quyên góp mỗi công đoàn viên tối thiểu một ngày lương lao động nhằm chia sẻ kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ khó khăn mất mát của đồng bào cả nước, nhằm giảm nhẹ hậu quả thiên tai lũ lụt.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn ĐHQGHN, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cơ quan ĐHQGHN đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và đồng bào Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả do thiên tai.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 22h ngày 12/10, thiệt hại về người do trận mưa lũ vừa qua ở khu vực Bắc miền Trung và các tỉnh phía Bắc như sau:

Người chết: 54 người (Sơn La: 6 người, Yên Bái: 6 người, Hòa Bình: 17 người, Thanh Hóa: 14 người, Nghệ An: 9 người, Hà Nội 2 người).

Người mất tích: 39 người (Sơn La: 2 người, Yên Bái: 16 người, Hòa Bình: 15 người, Thanh Hóa: 5 người, Quảng Trị: 1 người).

Người bị thương: 31 người (Sơn La: 3 người, Yên Bái: 7 người, Thái Bình: 6 người, Hòa Bình: 9 người, Thanh Hóa: 5 người, Hà Tĩnh: 1 người).

 

 VNU Media
  Print     Send