Đảng - Đoàn thể
Home   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Cựu giáo chức là một phần quan trọng của thực thể ĐHQGHN
Đó là khẳng định của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tại Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN lần III, nhiệm kì 2017 – 2022, được tổ chức ngày 29/12/2017, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.

Tại đại hội, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã bày tỏ sự trân trọng với những cống hiến của các cựu giáo chức. Ông khẳng định, các cựu giáo chức là một phần quan trọng của thực thế ĐHQGHN. Các Thầy Cô là chỗ dựa tinh thần, là kho trí tuệ và niềm tự hào của ĐHQGHN. Sau nhiều năm tháng hoạt động trong công tác đào tạo cũng như các hoạt động nghiên cứu, các Thầy Cô đã dẫn dắt nhiều thế hệ học trò đi tới thành công.

Giám đốc ĐHQGHN đồng thời thông tin tới đại hội về một số kết quả nổi bật của ĐHQGHN thời gian vừa qua và một số định hướng trong thời gian tới. Ông bày tỏ mong muốn các cựu giáo chức tiếp tục có nhiều đóng góp cho ĐHQGHN và Hội Cựu giáo chức tổ chức thành công các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, tại Đại hội, đại diện của  Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN khóa II, nhiệm kì 2012 – 2017 đã báo cáo về các kết quả hoạt động của Hội và phương hướng, kế hoạch trong thời gian tới. Hiện nay, Hội Cựu Giáo chức ĐHQGHN có 07 chi hội trực thuộc với tổng số gần 1400 hội viên. Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động góp ý cho Dự thảo chiến lược đổi mới toàn diện giáo dục trong tình hình mới. Hội đã gắn kết các thành viên của Hội thông qua nhiều hoạt động cộng đồng, tham quan, thăm hỏi, … Nhiều hội viên của Hội có những đóng góp tích cực trong việc tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học: có các công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; hướng dẫn học viên sau đại học hoàn thành luận văn, luận án; xuất bản sách chuyên khảo, giáo trình,…

Trong thời gian tới, tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN tiếp tục tổ chức các hoạt động có ý nghĩa  xúc tiến việc thành lập thêm các hội thành viên mới theo nguyện vọng của cựu giáo chức các đơn vị trong ĐHQGHN; tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tình hình mới: tổ chức gặp mặt theo truyền thống; kết hợp với các đơn vị thành viên tổ chức các diễn đàn, hội thảo,..

Các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 thành viên. GS.TS Đinh Văn Đức - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN khóa II tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa III.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Hội Cựu Giáo chức Việt Nam và Giám đốc ĐHQGHN đã trao tặng Bằng khen cho đại diện các Tập thể  và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội thời gian qua.

 

 Ngọc Diệp - Vũ Tùng - VNU Media
  Print     Send