Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2005 - 2010
Ngày 26/10/2005 Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III đã công bố danh sách 27 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2005 - 2010. Ngày 4/11/2005, Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN đã họp và bầu ra Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Thường trực Đảng ủy ĐHQGHN.

I. Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN gồm 9 đồng chí:

1. Đ/c Trần Kim Đỉnh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trưởng Ban Thanh tra; Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN;

2. Đ/c Phạm Xuân Hằng - Thành uỷ viên Thành uỷ Hà Nội,  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn;

3. Đ/c Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ;

4. Đ/c Nguyễn Văn Mậu - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

5. Đ/c Mai Trọng Nhuận - Phó giám đốc ĐHQGHN;

6. Đ/c Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc ĐHQGHN;

7. Đ/c Trịnh Ngọc Thạch - Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ;

8. Đ/c Nguyễn Thị Việt Thanh - Trưởng Ban Chính trị và Công tác HS-SV;

9. Đ/c Đào Trọng Thi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQGHN.

 II. Thường trực Đảng ủy ĐHQGHN gồm 3 đồng chí. Cụ thể như sau:

- Bí thư: Đ/c Đào Trọng Thi.

- Phó Bí thư:  1. Đ/c Mai Trọng Nhuận; 2. Đ/c Phạm Trọng Quát.

 VnuNEWS - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :