Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
20 sinh viên ĐHQGHN được nhận học bổng Posco năm 2007
Ngày 23/11/2007, tại Hà Nội, Quỹ học bổng Posco TJ Park đã trao 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 USD) cho 40 sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của ĐHQGHN, trường ĐH Ngoại thương và trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Tham dự buổi lễ có ông Choi Kwang Woong - Phó giám đốc Quỹ học bổng Posco TJ Park, ông Mai Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ giáo dục Đào tạo, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Vũ Sỹ Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương, ông Nguyễn Chí Tuệ - Trưởng Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân và đông đủ sinh viên được nhận học bổng đợt này.

Năm 2007, Quỹ Posco TJ Park tổ chức trao học bổng cho 75 sinh viên xuất sắc của Việt Nam với tổng giá trị học bổng là 37.500 USD.

40 sinh viên được nhận học bổng tại Hà Nội đợt này gồm có 20 sinh viên ĐHQGHN, 10 sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân và 10 sinh viên trường ĐH Ngoại thương. Đây là lần thứ 3 sinh viên ĐHQGHN được nhận học bổng từ Quỹ Posco TJ Park. Trong số 20 sinh viên ĐHQGHN có 4 SV trường ĐHKHXH&NV, 4 SV trường ĐHKHTN, 4 SV trường ĐH Ngoại ngữ, 3 SV trường ĐH Công nghệ, 2 SV trường ĐH Kinh tế, 2 SV Khoa Luật và 1 SV Khoa Sư phạm. Trước đó, ngày 21/11, tại TP. Hồ Chí Minh, ông Lee Ku Taek - Chủ tịch tập đoàn Posco đã tiến hành trao học bổng cho 35 sinh viên thuộc 4 trường ĐH là ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, ĐH Kỹ thuật Công nghệ với tổng giá trị là 17.500 USD.

 

Sau khi phát biểu chúc mừng các em sinh viên được nhận học bổng, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ trong việc đào tạo nguồn nhận lực trình độ cao, chất lượng cao cũng như mối quan hệ hợp tác giữa các trường ĐH ở Việt Nam với Quỹ Posco TJ Park cũng như tập đoàn Posco, ông Phó Chủ tịch Quỹ và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã lần lượt trao giấy chứng nhận và hoa cho 40 sinh viên.

Quỹ học bổng Posco TJ Park liên kết với các trường ĐH nổi tiếng tại các nước châu Á trong đó có Việt Nam để thực hiện chương trình học bổng tài trợ cho sự phát triển của những nhà lãnh đạo tương lai, những người góp phần vào việc thúc đẩy tình hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, đồng thời chương trình này giúp hỗ trợ học phí đại học cho những tài năng có triển vọng. Ngoài chương trình này, hiện nay có 12 sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình thạc sĩ 2 năm tại Hàn Quốc dưới sự tài trợ của Quỹ Posco TJ Park (bao gồm tiền học phí và tiền sinh hoạt phí). Từ năm 2006, mỗi năm có 2 học giả Việt Nam được tài trợ phí nghiên cứu mỗi người 15.000 USD để nghiên cứu về các vấn đề xã hội nhân văn.

Hiện nay ở Việt Nam, tập đoàn Posco có 2 nhà máy thép đang hoạt động và tập đoàn cũng đang đầu tư xây dựng nhà máy thép cán nguội với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại. Với việc tài trợ cho những tài năng trẻ của Việt Nam, tập đoàn hy vọng sẽ góp phần vào việc phát triển hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Hàn.

SV ĐHQGHN

PGS.TS Phạm Trọng Quát - PGĐ ĐHQGHN phát biểu tại buổi lễ

SV ĐH Ngoại thương

SV ĐH Kinh tế quốc dân

 Vũ Linh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   |