Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội thảo “Xây dựng xã hội các bon thấp ở Việt Nam” lần thứ 2
Ngày 23/3/2013, ĐHQGHN và ĐH Tokyo, Nhật Bản hợp tác tổ chức Hội thảo “Xây dựng xã hội các bon thấp ở Việt Nam” lần thứ 2 với mong muốn tìm hiểu được sự ủng hộ của cộng đồng, đặc biệt là những nhà quản lý môi trường để xây dựng “xã hội các bon thấp ở Việt Nam” đến năm 2050.

Tham dự hội thảo có GS. Shiroyama – ĐH Tokyo, GS.TS Mai Trọng Nhuận – Chuyên gia cao cấp, các giáo sư, nhà khoa học trẻ và chuyên gia môi trường từ Việt Nam và Nhật Bản.
Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Mai Trọng Nhuận mong muốn hội thảo sẽ xây dựng được kịch bản hợp lý cho Việt Nam trong đó minh họa các khía cạnh xã hội, kinh tế và chính trị có thể xảy ra trong xã hội các bon thấp trong tương lai. GS.TS Mai Trọng Nhuận mong muốn các nhà khoa học, đặc biệt các nhà khoa học trẻ sẽ cùng thảo luận tìm ra hướng tiếp cận mới để xây dựng xã hội các bon thấp mà không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ hiện đại. Đồng thời, GS cũng hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và ĐH Tokyo ngày càng phát triển.
GS. Shiroyama cho rằng, xây dựng một xã hội các bon thấp không là việc của các nhà khoa học mà cần sự tham gia của nhiều đối tượng trong xã hội. Chính vì vậy, GS mong muốn được nghe những ý kiến từ các giáo sư và các nhà khoa học hai bên nhằm tìm hiểu nhận thức, quan niệm cũng như thu nhận những đề xuất về các hành động cần có nhằm xây dựng xã hội các bon thấp trong tương lai.
Theo TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,về lợi ích lâu dài, Việt Nam cần chủ động nghiên cứu, xác định phương pháp phát triển ngành công nghiệp các bon thấp, phù hợp với 3 mục tiêu: xóa đói giảm nghèo, giảm phát thải và đối phó với biến đổi khí hậu. Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia môi trường đã cùng thảo luận các nội dung: giả định về một xã hội các bon thấp ở Việt Nam vào 2050; các thay đổi về mặt quản lý nhằm hướng tới một xã hội các bon thấp ở Việt Nam vào 2050; đặt thời điểm cho các hành động…
 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :