TS. Lê Kim Long: Vào tháng 7 hàng năm, kỳ thi quốc tế học sinh giỏi môn Hoá học (International Chemistry Olympiad, IChO) lại được tổ chức tại một nước. Kỳ thi IChO 37 năm nay tổ chức tại Đài Loan. Mỗi nước được cử tối đa 4 học sinh THPT để tham gia kỳ thi. Việt
Giống như các môn khác, Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển chọn (gọi là vòng 2 để phân biệt với vòng 1 là kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia) từ các em có thành tích cao của kỳ thi vòng 1 để chọn ra bốn em học sinh giỏi nhất. Bốn học sinh được chọn năm nay có 3 em đang học tại Khối THPT Chuyên Hoá của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (gồm Nguyễn Hoàng Minh - HS lớp 11, Nguyễn Mai Luân và Nguyễn Huy Việt - HS lớp 12) và 1 em Ngô Xuân Hoàng là HS lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. Bốn em đã được triệu tập từ ngày 24/05/2004.
Các thầy cô giảng dạy lý thuyết tại Khách sạn Mỹ Lan, ở 334 Bà Triệu. Số nhà của khách sạn rất lý thú là trùng với địa chỉ của trường: 334 Nguyễn Trãi. Học sinh được huấn luyện thực hành chủ yếu tại Khoa Hoá học trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. Ngoài ra học sinh còn được huấn luyện tại các phòng máy vào loại hiện đại nhất của Việt nam như phòng máy NMR, MS,... tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tại Phòng thí nghiệm Hoá dầu Khoa Hoá học ĐHKHTN.
Điểm khác biệt lớn nhất so với các năm là Bộ Giáo dục & Đào tạo đã giao cho trường ĐHKHTN chủ trì việc huấn luyện đội tuyển Toán, Hoá, Sinh và Tin học. Trách nhiệm đặt lên vai Khối THPT chuyên Hoá lại càng lớn, nhất lại là khi Khối THPT chuyên Hoá có tới 3 thành viên của đội tuyển.
![]() |
Ảnh từ trái sang: TS. Lê Kim Long, Nguyễn Mai Luân, Nguyễn Hoàng Minh |
PV: Với tư cách là một cán bộ đưa đoàn đi thi, thầy có nhận xét gì kết quả mà đội tuyển Việt
TS. Lê Kim Long: Ba em Nguyễn Mai Luân, Nguyễn Hoàng Minh, Ngô Xuân Hoàng đoạt Huy chương Vàng và em Nguyễn Huy Việt đoạt Huy chương Bạc. Đoàn Việt Nam được xếp hạng không chính thức ở vị trí số 2 sau Hàn Quốc (với 4 huy chương vàng). Đây thực sự là một bước tiến quan trọng của học sinh Việt
PV: Thưa thầy, so với các đội tuyển bạn ưu điểm và yếu điểm của đội tuyển Việt
TS. Lê Kim Long: Điểm mạnh của đội tuyển Hoá của Việt
Khi chúng tôi nhận nhiệm vụ huấn luyện và qua trao đổi với các thầy đã từng dẫn các đoàn đi thi ở các năm trước các thầy đều có nhận xét rằng điểm yếu cố hữu của học sinh Việt
Điểm yếu thứ 2 là học sinh (kể cả nhiều thầy cô) là tự ti, hạn chế trong giao tiếp với người nước ngoài. Điều đó sẽ hạn chế việc phát huy hết khả năng làm bài lúc thi. Học sinh giỏi Toán của ta thường ngược lại họ rất tự tin. Chúng tôi nhận thấy điều này và khích lệ các em thể hiện hết mình. Ngay khi đến các em đã kết bạn với các bạn đoàn khác. Các em có nói rằng các đoàn khác học ghê lắm. Theo tôi càng gần ngày thi các em càng học nhiều thì càng không có tác dụng tốt. Các em học tốt ở nhà thì lúc này cần xả hơi một chút trước khi thi. Các em đã viết bài giới thiệu về từng thành viên lên tập san của cuộc thi (Catalyzer). Sáng ngày 17/7 chúng tôi nhìn thấy ảnh của các em trên tập san của cuộc thi chúng tôi rất mừng vì các em đã tự tin hơn. Tôi cho rằng yếu tố này rất quan trọng.
PV: Với thành tích 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc của đội tuyển Việt
TS. Lê Kim Long: Chúng tôi nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của hầu hết các đoàn. Trước hết là các đồng nghiệp Nga. Khi Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đoàn Việt
PV: Thầy có nhận xét gì về cuộc thi Olympic Hóa học năm nay?
TS. Lê Kim Long: Tôi mới chỉ tham gia dẫn đoàn đi lần này là lần thứ 2. Năm ngoái tại CHLB Đức tôi chỉ là Quan sát viên khoa học (chỉ xem người ta làm gì để bắt chước). Năm nay tôi mới chính thức là phó đoàn. Trưởng đoàn là GS.TS. Từ Vọng Nghi. GS. Nghi đã là quan sát viên đầu tiên của Việt
Thực tế, cả thầy và trò chúng tôi đều đánh giá đề thi của IChO 37 không hóc búa bằng đề thi của IChO 36 tại CHLB Đức. Tuy nhiên dễ ta thì cũng dễ người, nên để được kết quả như vậy phần lớn là do công tác huấn luyện ở nhà. Thực tế khi lên đường chúng tôi không khuyến khích các em mang tài liệu theo vì thời gian còn rất ít mà học nữa thì quá căng thẳng. ở Đài Loan chúng tôi chỉ cho các em rà lại một ít về kiến thức Hoá sinh.
Học sinh Khối chuyên Hoá chúng tôi trước đây chưa chúng tỏ được nhiều trong các kỳ thi IChO. Tuy vậy Huy chương bạc đầu tiên của đoàn Việt
PV: Thưa thầy, kỷ niệm nào làm thầy nhớ nhất trong chuyến đưa đoàn đi thi lần này?
TS. Lê Kim Long: Chúng tôi nhớ nhất là niềm vui khi thấy hình ảnh của 4 thành viên trên tờ Catalyzer. Chúng tôi đã thầm nghĩ rằng hình ảnh này sẽ đánh dấu một thành công đây và điều đó chứng tỏ các em rất nghe lời chỉ đạo của các thầy.
Kỷ niệm thứ hai là chúng tôi đi cả một buổi trong thành phố mà chỉ mua được mỗi 2 chiếc Simcard để lắp vào máy điện thoại gọi về Việt
PV: Thấy có muốn nói gì với những học sinh THPT chuyên Hóa nói riêng và học sinh các khối chuyên nói chung?
TS. Lê Kim Long: Học sinh chuyên Hoá đã quen với việc thi chọn học sinh giỏi ở cấp quốc gia. Trên trường quốc tế các em học sinh của khối chuyên Hoá đã góp phần đáng kể để chứng tỏ được thương hiệu Việt
ở Việt
PV: Xin cảm ơn thầy về cuộc trao đổi này.