Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
“Music and Dance for Theatre”
Đó là chủ đề chính của Diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 11 và ASEAN + 3 lần thứ nhất năm 2013 do Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) đã được tổ chức tại Đại học Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 04 - 09/11/2013.

Đối tượng tham gia diễn đàn là sinh viên tiêu biểu thuộc các trường đại học, đại học thành viên AUN có thành tích học tập, rèn luyện giỏi, có vốn hiểu biết rộng về văn hóa - xã hội, có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh và có năng khiếu, vốn hiểu biết về văn hóa - nghệ thuật. Đoàn đại biểu sinh viên ĐHQGHN bao gồm 5 thành viên đã tham dự đầy đủ, hiệu quả các hoạt động của diễn đàn với các tham luận, trao đổi và 02 tiết mục văn nghệ biểu diễn ca ngợi quê hương, đất nước và con người Việt Nam.
Lựa chọn chủ đề “Music and Dance for Theatre”, Ban Tổ chức diễn đàn năm 2013 đã giới thiệu với đại biểu sinh viên các nước tham dự về Mak Yong - một điệu múa nghệ thuật truyền thống tiêu biểu cho nền văn hóa Malaysia đã được UNESCO bình chọn là di sản văn hóa phi vật thể năm 2005 nhưng đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Các đại biểu sinh viên sau khi được tìm hiểu và hướng dẫn về điệu múa Mak Yong đã thực hiện một bài kiểm tra nhỏ để lựa chọn ra những đại diện múa đẹp nhất được biểu diễn trong đêm Gala Night.
Thông qua các hoạt động tọa đàm, giao lưu về văn hóa được tổ chức công phu, kỹ lưỡng, các đại biểu sinh viên tham dự diễn đàn có cơ hội được hiểu rõ thêm về văn hóa của Malaysia nói riêng và của khu vực Đông Nam Á nói chung. Ban Tổ chức cũng tổ chức một đêm giao lưu tổng hợp, là dịp để mỗi đoàn biểu diễn một tiết mục mang bản sắc của đất nước, dân tộc mình góp phần giúp bạn bè hiểu thêm về văn hóa các quốc gia trong bức tranh văn hóa đa sắc màu của khu vực Đông Nam Á và một số nước Đông Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Bên cạnh những hoạt động biểu diễn, hội thảo, Ban Tổ chức diễn đàn cũng đã tổ chức các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí, giao lưu giữa sinh viên các nước nhằm tăng tình hữu nghị, đoàn kết giữa các nước trong khu vực, đồng thời khuyến khích sự trao đổi thông tin, hiểu biết về văn hóa giữa các nước. Các khu vực tham quan bao gồm một số địa điểm của Trung tâm thành phố, Tháp đôi Petronas Twin Towers, các trung tâm mua sắm như Central Market, China Town…
 

 Vương Đàm - Ban CTCT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   |