Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
ĐHQGHN tổ chức gặp mặt sinh viên nước ngoài nhân dịp năm mới 2016
Ngày 22/12/2015, ĐHQGHN đã tổ chức Chương trình gặp mặt sinh viên quốc tế nhân dịp năm mới 2016 cho hơn 200 cán bộ, học viên sau đại học và sinh viên nước ngoài của ĐHQGHN.

 

>>> (Ảnh) Gặp mặt sinh viên nước ngoài nhân dịp năm mới 2016

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

ĐHQGHN có khoảng 800 sinh viên quốc tế đang theo học các khóa học ngắn hạn và dài hạn, con số này ngày càng tăng và góp phần khẳng định uy tín của ĐHQGHN không ngừng tăng lên trong cộng đồng quốc tế.

Đây là cuộc gặp thường niên giữa lãnh đạo ĐHQGHN và cộng đồng sinh viên quốc tế, là cơ hội để sinh viên nước ngoài và Việt Nam đang theo học tại ĐHQGHN gặp gỡ, giao lưu, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

 Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2016 tới các giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học quốc tế và cho biết, ĐHQGHN đã có một năm thành công với nhiều hoạt động giáo dục được xã hội ghi nhận, tạo ấn tượng tốt đẹp về một đại học truyền thống, đầu ngành, điều này cũng nhờ một phần công sức của chính các sinh viên và học viên quốc tế.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực cho xã hội, đặc biệt là về lĩnh vực văn hóa xã hội của các sinh viên, học viên sau đại học quốc tế trong các hoạt động như: dịch 200 câu Kiều từ nguyên bản Tiếng Việt sang tiếng Séc (do Jan Komárek - sinh viên Trường ĐH Charles, Praha, Cộng hòa Séc, từng theo học tiếng Việt tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn); chỉnh lý, biên soạn nhiều giáo trình giảng dạy của Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (do Andrew Holt - Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam); viết và xuất bản nhiều sách nổi tiếng tại Việt Nam (do Joe Ruelle, quốc tịch Canada)… và còn nhiều những cá nhân khác đã nỗ lực không ngừng để tăng cường giao lưu giữa các nước và đưa ĐHQGHN nói riêng và Việt Nam nói chung đến gần hơn với bạn bè trên thế giới.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải mong các em sinh viên và học viên cao học quốc tế sẽ tiếp tục góp phần phát triển cộng đồng sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN và cùng với các bạn sinh viên Việt Nam chung tay tạo phong cách riêng và ấn tượng tốt đẹp về một cơ sở đào tạo có truyền thống của ĐHQGHN.

Các sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam đã đem đến cho bữa tiệc cuối năm một không khí sôi động cùng những tiết mục văn nghệ nhiều màu sắc. Các lưu học sinh Lào đến từ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đem đến tiết mục Múa truyền thống Lào say đắm, ngọt ngào mang đậm bản sắc dân tộc. Các sinh viên từ Trung Quốc có màn trình diễn sôi động với bài nhảy Dance with you. Các sinh viên Việt Nam lại chia sẻ tình yêu quê hương, đất nước qua các bài hát, múa mang âm hưởng dân gian trữ tình. Kết lại chương trình, sinh viên Việt Nam và nước ngoài của ĐHQGHN cùng hát vang ca khúc Happy New year thay lời chúc và chào mừng năm mới 2016.

Anton (sinh viên quốc tịch Nga, khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn): “Mặc dù mới sang Việt Nam được 3 tháng nhưng em thật sự ấn tượng vì người Việt Nam rất thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ em và các bạn sinh viên quốc tế khác. Em cảm thấy mình thật may mắn khi được học tập tại ĐHQGHN dưới sự dẫn dắt của các thầy cô có chuyên môn giỏi, nhiệt tình, tận tụy và hỗ trợ hết mình cho sinh viên”. Chia sẻ dự định trong tương lai, Anton cho biết em mong muốn được tiếp tục theo học bậc thạc sĩ tại Việt Nam và ĐHQGHN sẽ là lựa chọn hàng đầu của em.

 

Vương Mẫn Tuệ (sinh viên năm thứ nhất, quốc tịch Trung Quốc, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế): “Em rất vui và tự hào khi được tham dự Chương trình gặp mặt sinh viên quốc tế chào năm mới 2016 của ĐHQGHN. Cho dù còn nhiều bỡ ngỡ khi theo học tại một môi trường mới nhưng được hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè trong các hoạt động học tập và cuộc sống đã giúp em thích ứng rất nhanh, nhanh chóng yêu quý trường đại học này và đất nước Việt Nam. Mẫn Tuệ  cho biết thêm, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá của sinh viên, gồm hoạt động của các câu lạc bộ, các cuộc thi, hoạt động tình nguyện… rất sôi nổi và hấp dẫn, cuốn hút sinh viên quốc tế tham gia.

 

 

Học viên cao học Atrevi Fabrice (quốc tịch Benin, theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Viện Quốc tế Pháp ngữ): “ĐHQGHN là đại học lớn với nhiều giảng viên ưu tú, vững chuyên môn. Môi trường học tập ở đây rất thân thiện giúp em dễ dàng học hỏi, trao đổi kiến thức và giao lưu văn hóa cũng như tạo cơ hội giới thiệu đất nước mình tới bạn bè Việt Nam và quốc tế”.

 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   |