Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
VNU-CSS: Đánh giá chất lượng cơ sở Đảng năm 2012
Chiều 15/1/2013, Đảng bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng cơ sở Đảng năm 2012. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ ĐHQGHN.

Hội nghị thống nhất đánh giá trong năm 2012, Đảng bộ Trung tâm HTSV đã tập trung triển khai thực hiện tốt việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, nâng cấp cải thiện điều kiện sống cho sinh viên, hoàn thiện mô hình quản lý, phục vụ và hỗ trợ sinh viên theo hướng thân thiện hiệu quả; thực hiện cung cấp thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên cũng như học sinh, sinh viên, đồng thời luôn lắng nghe các ý kiến phản hồi để kịp thời điều chỉnh và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng kế hoạch và các hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức; phối hợp giữa lực lượng bảo vệ với các bộ phận khác cũng như chính quyền địa phương để làm tốt công tác an ninh trật tự ở kí túc xá.
Cùng với đó, Đảng bộ Trung tâm thường xuyên theo dõi và chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ và học sinh, sinh viên, làm tốt công các tuyên truyền, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với học sinh, sinh viên để kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ, đảng viên và động viên mọi người tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng uỷ các cấp để quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên của Đảng bộ đều phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Với những thành tích đạt được trong năm vừa qua, 3 chi bộ thuộc Đảng bộ đều được đánh giá là trong sạch vững mạnh, 5 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hội nghị đã thống nhất đề nghị Đảng ủy ĐHQGHN xét công nhận Đảng bộ Trung tâm HTSV là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đức đã đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm HTSV trong năm vừa qua như bộ máy chính quyền được củng cố, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền được tăng cường. Trung tâm có định hướng phát triển rõ ràng. Công tác phát triển Đảng đạt yêu cầu, có nhiều thành tích tốt. Tuy nhiên, Phó Bí thư mong muốn, cán bộ, đảng viên Trung tâm HTSV luôn đoàn kết và tiếp tục phát triển, cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ kế cận.

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :