Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đột phá trong công tác bồi dưỡng, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ
Sáng 16/01/2013, Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng cơ sở Đảng năm 2012.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.
Trong năm 2012, Đảng bộ trường ĐH Ngoại ngữ đã thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà trường theo định hướng nghiên cứu, đẩy mạnh đổi mới công tác NCKH theo hướng xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh chuyên sâu; thực hiện quyết liệt Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giai đoạn 2011-2015, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên đầu đàn, có học vị cao.
Bên cạnh đó, Đảng bộ nhà trường thường xuyên theo dõi và chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ và học sinh, sinh viên, làm tốt công các tuyên truyền, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với học sinh, sinh viên để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh và giải quyết những vướng mắc phát sinh; tạo điều kiện cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng kế hoạch và các hoạt động của nhà trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức.
Năm qua, Đảng bộ trường ĐH Ngoại ngữ đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp và môi trường thân thiện”, “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tăng cường nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động”.
Với những thành tích đạt được trong năm vừa qua, 20/20 chi bộ thuộc Đảng bộ nhà trường được đánh giá là trong sạch vững mạnh, 262 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 51 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát biểu tại hội nghị, PGĐ Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trường ĐH Ngoại ngữ trong năm vừa qua, đã hoàn thành các nhiệm vụ đào tạo, tuyển sinh, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố bộ máy chính quyền, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ. Đồng chí mong muốn Đảng bộ nhà trường tiếp tục phát huy những thế mạnh, thành tích đã đạt được, đặc biệt cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đề ra chính sách đột phá về công tác bồi dưỡng, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ.

 TQT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :