ĐHQGHN - Dấu ấn trong tôi
Trang chủ   >  ĐHQGHN - Dấu ấn trong tôi  >    >  
3.595 sinh viên ĐHQGHN được nhận bằng tốt nghiệp
Trong tổng số 3.595 sinh viên thuộc các hệ đào tạo: đại học, cao đẳng, chuyên tu được công nhận tốt nghiệp đợt này, Trường ĐHKHTN có 799 sinh viên, Trường ĐHKHXH&NV: 1.010 sinh viên; Trường ĐHNN: 956 sinh viên, Trường ĐHCN: 254 sinh viên, Khoa Luật: 135 sinh viên, Khoa Kinh tế: 219 sinh viên; Khoa Sư phạm: 222 sinh viên.

Từ ngày 24 đến 7/7/2005, các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN đã long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này.

Nhân dịp này, Giám đốc ĐHQGHN đã tặng Bằng khen và phần thưởng cho 7 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho 39 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa các ngành đào tạo, 397 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi, 46 sinh viên là cán bộ lớp - cán bộ Đoàn, 19 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập. Ngoài ra, trong ngày lễ tốt nghiệp có 2 sinh viên Khoa Kinh tế đã được tặng thưởng học bổng của Khoa và GS.TS Trần Văn Thọ.

* Ngày 24/6/2005, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN đã trao bằng tốt nghiệp cho 799 sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy của Trường gồm: 22 sinh viên hệ đào tạo Cử nhân khoa học tài năng khoá 5, 712 sinh viên hệ đại học chính quy khoá 46 (2001-2005) và 65 sinh viên hệ cao đẳng chính quy khoá 6 (2002-2005) được công nhận tốt nghiệp trong đợt này.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã trao bằng khen và phần thưởng của Giám đốc ĐHQGHN cho sinh viên Nguyễn Thị Thu Thuỷ (K46 Khoa Địa lý) tốt nghiệp loại xuất sắc. Tiếp đó, Hiệu trưởng nhà trường GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu đã trao giấy khen và phần thưởng của Nhà trường cho 1 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; 19 sinh viên thủ khoa các ngành đào tạo; 102 sinh viên đại học - cao đẳng tốt nghiệp loại giỏi; 17 sinh viên hệ cao đẳng có thành tích xuất sắc trong hoạt động lớp, hoạt động Đoàn.

Thay mặt các thầy, cô giáo trong toàn trường, GS.TS Nguyễn Quang Báu - Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý đã phát biểu chúc mừng các tân cử nhân và mong rằng "sẽ có nhiều sinh viên trở thành những trí thức có tên tuổi, những cán bộ nòng cốt, chủ chốt, đóng góp được nhiều sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho đất nước ta giàu mạnh, văn minh”. Tiếp đó, sinh viên Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã đại diện cho gần 800 sinh viên chính quy tốt nghiệp đợt này phát biểu cảm ơn lãnh đạo ĐHQGHN, lãnh đạo trường ĐHKHTN và các thầy cô giáo đã tạo điều kiện và đào tạo các bạn trở thành những sinh viên giỏi như ngày hôm nay, đồng thời cũng xin hứa sẽ tiếp tục trau dồi tri thức, rèn luyện bản thân để trở thành những con người có ích cho xã hội.

* Ngày 25/6/2005, Trường ĐHKHXH&NV đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân cho sinh viên K46. Đây là khoá đầu tiên Nhà trường tổ chức hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao ở 4 ngành (Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ, Triết học) với 72 sinh viên tốt nghiệp; cũng là khoá đầu tiên có hình thức liên kết Việt - Pháp do AUF tài trợ đào tạo bằng tiếng Pháp chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng với 18 sinh viên tốt nghiệp. Trong số 1.010 sinh viên tốt nghiệp có 126 sinh viên đạt loại giỏi (chiếm 12,7%, tăng 7% so với năm trước), 643 sinh viên đạt loại khá (chiếm 63,7%, tăng 7,3% so với năm trước). Có 26 sinh viên khoá 46 được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại buổi lễ, sinh viên Trần Thị Hồng Hạnh (lớp CLC Khoa Ngôn ngữ, điểm TBCHT: 8,95) đạt danh hiệu Thủ khoa toàn trường đã được Giám đốc ĐHQGHN tặng bằng khen. Hiệu trưởng Nhà trường đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho: 13 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của 13 đơn vị đào tạo; 112 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trong toàn trường; 14 sinh viên có thành tích trong phong trào hoạt động của lớp, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; 11 sinh viên vượt khó để học tốt.

* Ngày 28/6/2005, Trường ĐHNN đã tổ chức Lễ trao bằng cử nhân ngoại ngữ năm 2005 cho 956 sinh viên gồm: 73/77 sinh viên lớp Chất lượng cao khoá 35, 765 sinh viên hệ đào tạo chính quy khoá 35 và 118/128 sinh viên hệ Chuyên tu khoá 3 được công nhận tốt nghiệp trong đợt này.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng NGUT.Nguyễn Văn Lợi đã trao Bằng khen và phần thưởng của Giám đốc ĐHQGHN cho 2 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Trường. Tiếp đó, lãnh đạo nhà trường đã trao giấy khen cùng phần thưởng cho 7 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các ngành đào tạo (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và bằng tốt nghiệp đại học cho 77 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Thay mặt các thầy, cô giáo trong toàn trường, NGƯT. Nguyễn Hữu Cầu - Chủ nhiệm Khoa NN&VH Trung Quốc đã phát biểu chúc mừng các tân cử nhân và nhấn mạnh: Các thầy, cô tin tưởng rằng với những kiến thức đã nhận được trong 4 năm qua, các tân cử nhân của Nhà trường sẽ đóng góp được tài năng và trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Sinh viên Bùi Ngọc Lan (K35P1) đại diện cho 956 sinh viên tốt nghiệp phát biểu cám ơn lãnh đạo ĐHQGHN, lãnh đạo trường ĐHNN, các thầy cô giáo và cán bộ của nhà trường đã tạo những điều kiện tốt nhất để các bạn có được thành tích học tập như ngày hôm nay và hứa sẽ luôn cố gắng trau dồi tri thức, rèn luyện bản thân để trở thành những công dân tốt của xã hội.

* Ngày 29/6/2005, Khoa Kinh tế ĐHQGHN đã trao bằng cử nhân khoa học cho 219 sinh viên đại học chính quy khoá 46 (2001-20005).

PGS.TS Phí Mạnh Hồng - Chủ nhiệm Khoa Kinh tế đã phát biểu tổng kết khoá học và chúc mừng sinh viên của Khoa được trao bằng đợt này. PGS. Nguyễn Mạnh Hồng cũng bày tỏ mong muốn: "Sau khi tốt nghiệp những sinh viên của Khoa sẽ phát huy tốt những kiến thức đã lĩnh hội được trên ghế nhà trường trong 4 năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của Khoa và năng lực của mình trong cuộc sống sau này".

Khoá 46 (2001-2005) là khoá học có tỷ lệ tốt nghiệp cao và là khoá đầu tiên Khoa Kinh tế mở hệ đào tạo chất lượng cao với 13 sinh viên tốt nghiệp đợt này. Đặc biệt, có 8 trong tổng số 219 sinh viên tốt nghiệp đợt này được đồng thời nhận hai bằng tốt nghiệp (và 4/8 em này đã được nhận hai bằng tốt nghiệp loại giỏi). Sinh viên khoá 46 đã đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động, phong trào của Khoa Kinh tế, đặc biệt là phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học. Toàn khoá học này có 87 lượt sinh viên được nhận học bổng, trong đó có 33 lượt sinh viên được nhận học bổng có giá trị lớn (từ 1.000.000đ trở lên)… Đó là những tín hiệu đáng mừng, phần nào thể hiện được kết quả của việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo ở Khoa Kinh tế ĐHQGHN.

Tại buổi lễ, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho sinh viên Lê Thị Như Quỳnh (lớp chất lượng cao, ngành Kinh tế chính trị) tốt nghiệp loại xuất sắc, đạt danh hiệu Thủ khoa. Tiếp đó, lãnh đạo Khoa Kinh tế đã tặng Giấy khen của Chủ nhiệm Khoa cho 16 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 3 sinh viên có thành tích trong học tập và công tác, 1 sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập; trao phần thưởng từ Quỹ khuyến học của Khoa Kinh tế và GS.TS Trần Văn Thọ cho sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Lê Thị Như Quỳnh và sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập - rèn luyện Lã Thị Huệ Hà.

* Ngày 30/6/2005, Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ trao bằng cử nhân cho 254 sinh viên khoá 46 (2001-2005) ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông và Tin học.

Trong niên khoá 2001 - 2005, Trường ĐH Công nghệ 254/365 sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, đạt tỷ lệ 69,6%. Trong số các sinh viên tốt nghiệp năm 2005 có 6 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 55 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 126 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 61 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá và 3 sinh viên đạt loại trung bình. Tổng số sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi và khá của khoá 46 Trường ĐH Công nghệ chiếm 74,9% tổng số tân cử nhân của trường.

Tại buổi lễ, GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu - Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho sinh viên Nguyễn Cẩm Tú, lớp K46CA, ngành Công nghệ Thông tin đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Ban giám hiệu Nhà trường đã trao thưởng cho 61 sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc và giỏi khoá học 2001 - 2005.

* Ngày 1/7/2005, Khoa Luật - ĐHQGHN đã trao bằng cử nhân cho 135/151 sinh viên K46 (2001 - 2005) được công nhận tốt nghiệp đợt này. Trong đó có 1 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (0,74%), 21 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (15,56%), 67 sinh viên tốt nghiệp loại khá (49,63%), 44 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá (32,59%) và 2 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình (1,58%).

K46 là khoá đầu tiên của Khoa Luật - ĐHQGHN đào tạo Cử nhân Chất lượng cao với 20 sinh viên trong tổng số 151 sinh viên toàn khoá. Đặc biệt, có 5 sinh viên của Khoa đã bảo vệ khoá luận bằng tiếng Pháp đạt loại Giỏi trở lên. Với phương châm kết hợp đào tạo với NCKH, dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, hàng trăm sinh viên K46 đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Trong năm học vừa qua, đã có 3 sinh viên của K46 đoạt giải NCKH sinh viên cấp Bộ.

Trong khuôn khổ của Lễ trao bằng cử nhân, sinh viên Nguyễn Bích Thảo - K46 CLC ngành Luật học đã vinh dự là đại diện duy nhất của Khoa Luật và là một trong 7 sinh viên của ĐHQGHN được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

* Ngày 6/7/2005, Khoa Sư phạm - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ trao bằng cử nhân sư phạm cho 222 sinh viên hệ chính quy, trong đó có 204 tân cử nhân của K46, 10 tân cử nhân của K45 và 8 tân cử nhân văn bằng hai hệ chính quy.

K46 là khoá cử nhân sư phạm thứ hai được đào tạo tại Khoa Sư phạm, ĐHQGHN. So với khoá cử nhân đầu tiên, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khá của K46 tăng nhiều hơn trước, đạt hơn 90%; không có sinh viên tốt nghiệp loại trung bình. 100% sinh viên K46 Sư phạm được làm khoá luận tốt nghiệp, trong đó có duy nhất 1 sinh viên không đạt yêu cầu trong bảo vệ khóa luận. Tất cả các sinh viên của K46 Sư phạm đủ điều kiện bảo vệ khoá luận đều đạt kết quả từ 8 trở lên; trong đó có 74 sinh viên đạt điểm 10, chiếm 31%.

Tại lễ trao bằng cử nhân sư phạm này, 7 sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, 12 sinh viên là cán bộ lớp có nhiều thành tích trong các hoạt động Đoàn - Hội và 29 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đã vinh dự được nhận giấy khen và phần thưởng của Chủ nhiệm Khoa Sư phạm.

7 sinh viên được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khen thưởng khoá học 2001-2005:

1. Sinh viên Nguyễn Thị Thu Thuỷ, K46 Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

2. Sinh viên Lê Thị Như Quỳnh, K46 CLC ngành Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế;

3. Sinh viên Trần Thị Hồng Hạnh, K46 CLC Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn;

4. Sinh viên Nguyễn Lan Phương, K35 P1 Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ;

5. Sinh viên Bùi Thị Ngọc Lan, K35 P1 Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ;

6. Sinh viên Nguyễn Bích Thảo, K46 CLC ngành Luật học, Khoa Luật;

7. Sinh viên Nguyễn Cẩm Tú, K46 CA, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ.

 Mai Anh, Thanh Tú, Thanh Hà, Trần Đỗ, P.V - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :