Hình ảnh
Trang chủ   >  Hình ảnh  >    >  
Tin khoa học
Bàn mổ siêu nhỏ cho giun 1mm.
Cách đây một thập kỉ, các nhà khoa học đã giải mã được toàn bộ bộ gien của giun. Lần đầu tiên các chỉ dẫn về gien được giải thích rõ ràng, rằng giống như người, giun cũng có hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và giới tính.

Phương pháp lỗi thời cần tới 1500 nhà nghiên cứu ở 250 phòng thí nghiệm trong 15 năm và hơn 30 triệu bảng để đọc bộ gien của loài giun tròn, chỉ ra cấu tạo của một con giun gồm 97 triệu bộ gien tương đương với 20.000 gien. Hệ thần kinh cơ bản và hoạt động đơn giản là hình mẫu lí tưởng để nghiên cứu chức năng thần kinh trên cả người và giun. Nhưng vấn đề duy nhất là giữ cho giun cố định trên bàn mổ. Mới đây, người ta đã thiết kế ra một con chip đặc biệt với hai ngăn riêng rẽ (ngăn cách bởi một màng chứa chất lưu trong chip). Chip này có thể giữ một con giun Caenorhabditis elegans trong suốt, dài 1mm không động đậy trong cả ca mổ bằng tia laser nhằm tách riêng các dây thần kinh và nghiên cứu sự tái tạo của chúng. Công nghệ này có thể áp dụng cho việc phục hồi xương sống ở người, vì về phương diện này, người với loài giun có nhiều điểm giống nhau. Giun Caenorhabditis elegans chứa ít hơn 1000 tế bào và có vẻ khác biệt với con người, nhưng rõ ràng nó được hình thành theo những quy tắc tương tự như phân bào chết tế bào. Chúng cũng phát triển từ phôi thai đến khi trưởng thành, có ruột, dây thần kinh, cơ bắp, da và khoảng 40% gien có liên hệ mật thiết với con người. Lần theo dấu vết của phân chia lặp lần tế bào đơn để sinh ra một con giun trưởng thành lưỡng tính(có 959 tế bào), người ta tìm ra hiện tượng tế bào chết được định sẵn. Theo đó, trong quá trình phát triển, có 131 tế bào bị chết và các tế bào đều bị gien điều khiển.

CD và DVD làm từ khí thải CO2

Khí CO2 từ nhiên liệu hóa thạch và các ống khói trong tương lai có thể trở thành vật liệu thô, giá trị, dùng để sản xuất các sản phẩm từ nhựa polycarbonate như đĩa CD, DVD, vỏ chai nước ngọt... và ngăn chặn sự nóng lên của trái đất.

Trong báo cáo được trình bày tại buổi họp mặt hàng năm của Hiệp hội Hóa học Mỹ, hai giáo sư Thomas Muler và Toshiyasu Sakakura đã đưa ra phương pháp mới có thể mang lại cho con người những sản phẩm tiềm rẻ hơn, sạch hơn và an toàn hơn so với phương pháp thông thường. Theo giáo sư Muler: "CO2 luôn có sẵn, đặc biệt từ các ống khói công nghiệp khí đốt và các nhiên liệu hóa thạch khác. Và nó là nguyên liệu đầu vào khá rẻ, nên nếu thay các nguyên liệu đầu vào đắt hơn bằng CO2, thì ta sẽ có một động lực thúc đẩy nền kinh tế" Hàng triệu tấn nhựa polycarbonate được bán hàng năm và lượng bán ra ngày càng tăng lên. Loại vật liệu chắc chắn và dẻo dai này là cốt lõi trong việc sản xuất kính mắt, đèn pha ô tô tự động, DVD, CD, vỏ lon nước và một số sản phẩm tiêu dùng khác. Giữ CO2 trong nhựa có thể tránh thải hàng triệu tấn khí này vào môi trường. "Dùng khí CO2 để tạo polycarbonate có lẽ không giải quyết được toàn bộ vấn đề về khí thải, nhưng đây cũng là một đóng góp rất quan trọng." Trong giới thiệu khác về "tận dụng nguồn CO2", các nhà khoa học Nhật cũng xem CO2 là nguyên liệu thay thế sản xuất nhựa và ắc quy. Tiến sĩ Sakakura thuộc Viện Khoa học Công nghiệp tiên tiến và Công nghệ Quốc gia (Tsukuaba, Nhật Bản) nhấn mạnh: "Phương pháp mới nhanh hơn và đơn giản hơn bất kì phương pháp thương mại nào khác đã phát triển ở Nhật. "Chúng tôi đã phát triển phương pháp hóa học mới biến đổi CO2 thành carbonate và urethane, hai chất thường được tổng hợp từ phốtzgin có độc tính cao. Nhưng ngược lại, cách này biến CO2 thành nguyên liệu đầu vào không độc".

Vitamin làm tăng nguy cơ chết sớm

Trên thế giới hiện nay có hàng triệu người sử dụng vitamin với hi vọng phòng tránh bệnh tật và tăng cường sức khỏe. Nhưng họ đang tự can thiệp vào sức đề kháng tự nhiên của cơ thể và có thể làm tăng nguy cơ chết sớm lên tới 16%.

Sau khi thực hiện 67 khảo sát trên 230,000 nguời khỏe mạnh, các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Copenhagen nhận thấy không có bằng chứng thuyết phục nào về việc các chất chống ôxy hóa giúp kéo dài tuổi thọ, mà ngược lại, một vài chất lại làm tăng nguy cơ tử vong. Khoảng 12 triệu nguời Anh  thường thêm vitamin vào bữa ăn và ngành công nghiệp vitamin trị giá đến 330 triệu bảng. Bộ y tế khuyến cáo người dân nên bổ sung vitamin cần thiết bằng chế độ ăn uống hợp lí và cẩn thận  khi dùng lượng lớn thuốc bổ. Phát ngôn viên của Bộ nói: "Cần chú ý hướng dẫn sử dụng khi dùng lượng lớn vitamin tinh chế bao gồm vitamin chống ôxi hóa và khoáng chất. Ảnh hưởng lâu dài của thuốc vẫn chưa được chứng minh đầy đủ, mà trong khi dùng không thể tránh được rủi ro. Bất kì ai quan tâm đến chế độ ăn uống nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng". Các chất chống ôxi hóa (vitamin A,E,C, beta-caroten và selen) khi bị loại bỏ sẽ gây ra bệnh tật, gây tác động đến sức đề kháng. Nghiên cứu về thuốc bổ (thay vì là vitamin sẵn có trong rau quả) cho thấy: người thường xuyên uống vitamin A tỉ suất tử tăng lên 16%, còn beta-caroten là 7% và vitamin E là 4%. Mặc dù vitamin C không có dấu hiệu gì ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng cũng không có bằng chứng cho thấy nó có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật, như cúm thông thường. Theo chuyên gia dinh dưỡng Patrick Holford thuộc Công ty Biocare: "Các chất chống ôxi hóa không phải là thần dược và cũng không nên trông đợi nó xóa bỏ hậu quả những thói quen xấu của bản thân gây ra. Sử dụng thuốc bổ đúng đắn, kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ rau quả, tập luyện thể thao đều đặn và không hút thuốc sẽ giúp duy trì và cải thiện sức khỏe". Ngày nay người ta có thể dễ dàng mua vitamin như mua kẹo. Vì thế, chúng nên được dùng với liều lượng giới hạn giống như Paracetamol.

Nga: Dự định đưa khỉ lên Sao Hỏa

Nga đang chuẩn bị đưa 40 con khỉ lên Sao Hỏa. Những con khỉ này đều được được tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ giống linh trưởng tại Viện y khoa các loài linh trưởng Sochi, chúng sẽ phải trải qua một khóa đào tạo chuẩn bị cho chuyến bay thử tới "Hành tinh đỏ" trước chuyến bay thực của con người. Các nhà khoa học sẽ giám sát phản ứng của các con khỉ với tình trạng phi trọng lượng kéo dài, đồng thời bị cách li và có chế độ ăn đặc biệt gồm chỉ có nước quả và thức ăn nghiền nhuyễn.Họ cũng thử nghiệm chúng với bức xạ, rủi ro chính cho các phi hành gia khi bay đến sao Hỏa. "Con người và loài khỉ có độ nhạy xạ tương đối giống nhau, vì thế tốt hơn khi tiến hành thí nghiệm trên khỉ mà không phải là chó hay các loài vật khác" ông Boris Lapin, giám đốc của Viện y khoa các loài linh trưởng Sochi, phát biểu trên đài BBC. Bên cạnh đó, các thí nghiệm khác cũng được tiến hành trên người. Dự án Mars 500 sẽ giữ các phi hành gia tự nguyện trong một con tàu "giả" ở Mátxcơva trong 17 tháng thời gian dự kiến cho chuyến đi - mô phỏng điều kiện của một chuyến bay liên hành tinh. Trong các cuộc thám hiểm trước đây, Nga đã đưa 12 con khỉ vào quỹ đạo. Trong đó, Abrek và Bion, hai con đầu tiên đã trở về Trái đất an toàn sau 5 ngày trên quỹ đạo. Sau đó còn có 3 chuyến bay kéo dài 2 tuần vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Nhưng dự án này bị dừng năm 1996 do thiếu kinh phí. Người ta không trông đợi sẽ tiến hành nhiều hơn những dự án như thế này trong thời gian tới.

 Phạm Lê (theo telegraph) - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 206, năm 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :