Trang chủ   >   >    >  
10 học sinh của ĐHQGHN đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2005
Trong mùa hè vừa qua, 5 đội tuyển của Việt Nam đã lên đường tham gia dự thi Olympic quốc tế các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học năm 2005.

Các đội tuyển của Việt Nam đã đoạt được 22 huy chương gồm 4 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng. Trong đó, các học sinh của ĐHQGHN đã đoạt được 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Cụ thể như sau:

1. Phạm Kim Hùng, lớp 12 khối PT chuyên Toán - Tin ĐHKHTN đoạt Huy chương Bạc Toán học;

2. Nguyễn Trường Thọ, lớp 12 khối PT chuyên Toán - Tin ĐHKHTN đoạt Huy chương Đồng Toán học;

3. Đỗ Thị Hồng Vân, lớp 12 Khối THPT chuyên Sinh học Trường ĐHKHTN đoạt Huy chương Đồng Sinh học;

4. Nghiêm Việt Dũng, lớp 12 Khối THPT chuyên Sinh học Trường ĐHKHTN đoạt Huy chương Đồng Sinh học;

5. Nguyễn Mai Luân, lớp 12 Khối THPT chuyên Hóa, Trường ĐHKHTN đoạt Huy chương Vàng Hoá học;

6. Nguyễn Hoàng Minh, lớp 11 Khối THPT chuyên Hóa, Trường ĐHKHTN đoạt Huy chương Vàng Hoá học;

7. Nguyễn Huy Việt, lớp 12 Khối THPT chuyên Hóa, Trường ĐHKHTN đoạt Huy chương Bạc Hoá học;

8. Nguyễn Minh Hải, lớp 12A Khối THPT chuyên Vật lý, Trường ĐHKHTN đoạt Huy chương Bạc Vật lý;

9. Văn Sĩ Chiến, lớp 12A Khối THPT chuyên Vật lý, Trường ĐHKHTN đoạt Huy chương Bạc Vật lý;

10. Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 11B Khối THPT chuyên Vật lý, Trường ĐHKHTN đoạt huy chương đồng Vật lý.

 B.T - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 174, tháng 8/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: