Sinh viên
Trang chủ   >  Sinh viên  >    >  
Các đơn vị thuộc ĐHQGHN tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm ngày 26/3
* Đại hội Đoàn Trường ĐHKHTN nhiệm kỳ thứ 25 (2007 - 2009) đã diễn ra ngày 18/3/2007 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đoàn viên ưu tú trong toàn trường.

Chủ đề của đại hội là khơi dậy trong thanh niên lòng tự hào dân tộc và nỗ lực học hỏi rèn luyện lý tưởng, nhân cách và bản lĩnh, trở thành nguồn bổ sung to lớn cho đội ngũ tri thức, tiên phong, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Đoàn Trường ĐHKHTN trình bày báo cáo tổng kết nhìn lại công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường nhiệm kỳ 2004 - 2007. Báo cáo tập trung vào các mảng công tác lớn bao gồm: Giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống; Hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên; Xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia phát triển Đảng; Đối thoại, trao đổi và hợp tác giao lưu. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 24, báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Trường ĐHKHTN trong nhiệm kỳ 25 hướng vào 4 nội dung trọng tâm là: Công tác xây dựng tổ chức; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm việc và kỹ năng sống cho thanh niên và Công tác đối ngoại.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 - 2009 gồm 21 đồng chí.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 25 đã bầu ra Ban bí thư mới gồm 3 đồng chí do đồng chí Vũ Văn Tích - CB Khoa Địa chất làm Bí thư.

N.M

* Đại hội Đoàn Trường ĐHKHXH&NV lần thứ V (nhiệm kỳ 2007 - 2009) đã diễn ra trong 2 ngày 16, 17/3/2007.

Đại hội đã nghe đồng chí Trần Văn Kham, Bí thư trình bày báo cáo của BCH Đoàn Trường ĐHKHXH&NV khóa IV (2004 - 2007). Đây là giai đoạn Nhà trường bắt đầu thực hiện 6 chương trình hướng tới mục tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa các mặt hoạt động và với tư cách là một bộ phận của hệ thống chính trị, Đoàn TN Nhà trường đã khẳng định được vai trò và có những đóng góp cụ thể, từng bước khẳng định chủ trương “Phát huy đặc thù chuyên môn trong các hoạt động của tuổi trẻ Nhà trường”. Từ chỗ tổng kết những thành công và hạn chế của 5 mảng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ IV, tìm nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, báo cáo đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Đoàn Trường ĐHKHXH&NV trong nhiệm kỳ V hướng vào 4 chương trình hoạt động trọng tâm là: Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên; Đoàn tham gia lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo và các hoạt động chuyên môn của Nhà trường; Thay đổi mô hình tổ chức và cách thức tổ chức Đoàn trong điều kiện đào tạo tín chỉ, làm tốt vai trò nòng cốt chính trị xây dựng tổ chức Hội Sinh viên và tham gia phát triển Đảng; Tăng cường các hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ với các tổ chức hoạt động xã hội, các tổ chức Đoàn trên địa bàn và khu vực. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2007 - 2009 gồm 21 đồng chí và trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu ra Ban thường vụ Đoàn trường khóa V gồm 7 đồng chí do đồng chí Trần Thành Nam (cán bộ Khoa Tâm lý học) làm Bí thư.

Thạch Minh

* Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2007 - 2009 đã được long trọng tổ chức ngày 24/3/2007, tại Hội trường Vũ Đình Liên - ĐHNN với sự tham dự của trên 300 đại biểu là đoàn viên ưu tú trong toàn trường.

Điều đặc biệt là Đại hội diễn ra vào đúng dịp toàn trường sôi nổi thi đua lập thành tích cao trong học tập, rèn luyện chào mừng 76 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang được triển khai sâu rộng trong toàn trường.

Thay mặt Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2004 - 2007, đồng chí Trần Thị Tuyết, Bí thư Đoàn trường đã đọc Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2004 - 2007 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Cũng trong chương trình đại hội, 4 báo cáo tham luận của các liên chi đoàn được trình bày khá chi tiết, tập trung vào các vấn đề lớn như: công tác phát triển Đảng trong sinh viên, đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động đoàn, hội trong thời kỳ mới…

Tại đại hội, 3 tập thể và 3 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn; 6 tập thể và 21 cá nhân được tặng Giấy khen của Thành đoàn Hà Nội; 5 tập thể và 11 cá nhân được tặng Giấy khen của Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới bao gồm 19 đồng chí là đại diện cán bộ đoàn tiêu biểu của các liên chi đoàn, đồng thời bầu ra đoàn đại biểu gồm 40 đoàn viên ưu tú dự Đại hội Đoàn ĐHQGH sắp tới.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM Trường ĐHNN đã tiến hành bầu Ban thường vụ đoàn trường gồm 5 đồng chí do đ/c Trần Thị Tuyết làm Bí thư, phụ trách chung; đ/c Vũ Văn Hải - Phó Bí thư thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm tra; đ/c Hoàng Hải Anh - Phó Bí thư, phụ trách công tác NCKH; đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang - Uỷ viên Ban thường vụ; đ/c Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban thường vụ.

Thanh Tú

* Thiết thực chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, chào mừng thành công của Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 25, tối 26/3, tại Hội trường lớn tầng 7 nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã diễn ra “Gala sinh viên 2007” do 3 khoa: Địa chất, Môi Trường, Toán - Cơ - Tin học phối hợp tổ chức dưới sự tài trợ của tổng đài 8348.

Đêm Gala có bốn màn biểu diễn chính: Thời trang, ghita sinh viên, khiêu vũ và hùng biện. Sinh viên các khoa với sự sáng tạo đặc biệt đã đưa đến cho Ban giám khảo cũng như khán giả những bất ngờ thú vị.

Phần thi hùng biện được chuẩn bị khá công phu với các chủ đề như: Cơ hội và hành trang của thế hệ trẻ khi đất nước gia nhập WTO; Diện mạo đất nước sau 10 năm gia nhập WTO; Bạn làm gì khi mình là thủ tướng? Tại sao ĐHKHTN là lựa chọn của bạn?

Đêm Gala cũng dành cho khán giả một màn chơi vui vẻ, hào hứng làm cho không khí của hội trường vốn đông đúc lại nóng lên như một “lò lửa”.

Kết quả chung cuộc Khoa Toán - Cơ - Tin học đã đoạt giải nhất, Khoa Địa chất đoạt giải nhì và Khoa Môi trường đoạt giải ba.

Đây là một trong những hoạt động giao lưu của sinh viên có lồng ghép nột dung sinh hoạt chính trị tư tưởng được đoàn viên, thanh niên trong trường hưởng ứng và tham gia nhiệt liệt. Một học viên cao học Khoa Môi trường đứng xem từ đầu đến cuối nói “Tớ chưa bao giờ thấy Hội trường tầng 7 này đông sinh viên đến thế, tớ đến đúng giờ mà không tìm được một chỗ để ngồi”. Quả thực đêm Gala đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng thầy cô và sinh viên Nhà trường.

Thanh Nhàn

* “Dạ hội Ngoại ngữ” của Trường Phổ thông chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã được tổ chức hoành tráng vào ngày 25/3/2007 tại khuôn viên Trường ĐHNN.

Trước đó, tối 20/3/2007, tại hội trường 10/12 ĐHQGHN “Đêm văn nghệ dân gian” được Trường Phổ thông chuyên Ngoại ngữ tổ chức đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi quy mô và chất lượng của các tiết mục văn nghệ.

Khác với “Đêm văn nghệ dân gian”, “Dạ hội Ngoại ngữ” đã tập trung vào việc thể hiện đặc trưng văn hoá của 6 nước Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản. Ngôn ngữ của 6 nước này hiện được giảng dạy tại trường. Tất cả các tiết mục văn nghệ, kịch, biểu diễn tiểu phẩm đều được trình bày bằng ngôn ngữ nước ngoài. Tiết mục đặc sắc nhất có lẽ là màn trình diễn một đám cưới cổ truyền của Trung Quốc của khối học sinh ngành tiếng Trung. Từ trang phục, cách trang điểm, cách thể hiện các lễ nghi, ngôn ngữ, cử chỉ của các “diễn viên” đã làm toát lên nét đặc sắc của văn hoá Trung Quốc. Qua đó, học sinh không chỉ học tiếng mà hiểu được cặn kẽ những nét đặc trưng văn hoá của đất nước sử dụng ngôn ngữ đó, điều đó chứng tỏ công tác giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá của các thứ tiếng tại Trường Phổ thông chuyên Ngoại ngữ được thực hiện khá thành công và bài bản.

Quang Minh

* Tối 30/3/2007 tại Hội trường KTX Mễ Trì, Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hoa tháng tư - Hoa thanh niên”.

Tại đêm văn nghệ, Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 25 đã ra mắt toàn thể đoàn viên, thanh niên Nhà trường trong sự tin tưởng của Đảng uỷ, Ban giám hiệu và sự ủng hộ nhiệt liệt của sinh viên. TS. Vũ Văn Tích, Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 25 đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành của đoàn viên nói chung và Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 25 nói riêng tới Đảng uỷ, Ban giám hiệu và các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường Nhiệm kỳ 24 vừa qua, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động “Đổi mới tổ chức - Chủ động hội nhập - Phát triển bền vững” đã đề ra trong Đại hội Đoàn trường ngày 18/3.

Chương trình văn nghệ được tiếp diễn với nhiều nhạc phẩm nổi tiếng, nhiều vũ điệu mới lạ của đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị bạn như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN; Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Trường Kinh doanh và Quản lý Công nghệ, Trung tâm Nghệ thuật múa UNESCO; và nhiều tiết mục đặc sắc do chính sinh viên Trường ĐHKHTN dàn dựng và biểu diễn. Đặc biệt trong đêm giao lưu có sự góp mặt của ca sĩ trẻ Mỹ Dung. Sự xuất hiện của Mỹ Dung và đôi nhảy Vân Anh - Đức Anh đến từ Trung tâm nghệ thuật múa UNESCO đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhất là học sinh và sinh viên.

Dương Nhàn

* Ngày 1/4/2007, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Khoa Kinh tế lần thứ IV (nhiệm kỳ 2007 - 2010) đã được tổ chức với sự tham dự của 115/120 đại biểu đại diện cho các chi đoàn trong Khoa.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2005 - 2007 và mục tiêu, phương hướng và các chương trình hoạt động chủ yếu trong nhiệm kỳ 2007- 2010. Nhiệm kỳ 2005 - 2007 là nhiệm kỳ thứ ba Đoàn Khoa Kinh tế hoạt động với tư cách của một cấp bộ Đoàn cơ sở. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Đoàn Khoa hy vọng sẽ trở thành một trong những tổ chức Đoàn có nội dung và chất lượng hoạt động hiệu quả ngang tầm với Đoàn các trường đại học thành viên ĐHQGHN, góp phần quan trọng đưa Khoa Kinh tế trở thành Trường Đại học Kinh tế. Tại đại hội, 7 cá nhân, 7 tập thể có những đóng góp cho phong trào đoàn trong nhiệm kỳ III của Khoa Kinh tế đã được nhận giấy khen của Đoàn ĐHQGHN và của Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế. Ngày 2/4/2007, BCH Đoàn Khoá IV đã chính thức ra mắt, do đồng chí Nguyễn Thị Vũ Hà (Chi đoàn Cán bộ) giữa cương vị Bí Thư Đoàn Khoa.

Đỗ Thị Hương

* Đại hội Đoàn Khoa Quốc tế (ĐHQGHN) lần thứ II (nhiệm kỳ 2007 - 2010) đã diễn ra chiều 31/3/2007.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Nhật - Bí thư đã trình bày báo cáo của BCH Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế khóa I (2004 - 2007). Mặc dù đây là nhiệm kỳ đầu tiên nhưng Đoàn TN của Khoa đã bước đầu khẳng định được vai trò xung kích của mình. Nhìn một cách tổng quát, trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào Đoàn của Khoa Quốc tế (ĐHQGHN) đã có những bước đi đúng hướng, có sự chuyển biến về lượng và chất, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, duy trì và phát huy ảnh hưởng của mình đối với tuổi trẻ trong Khoa nói riêng và ngoài xã hội nói chung. Báo cáo tổng kết của đồng chí Bí thư còn chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế mà công tác Đoàn trong Khoa cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn mới. Với khẩu hiệu “Chủ động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiết thực hiệu quả xây dựng Khoa vững mạnh”, 5 mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế nhiệm kỳ II (2007 - 2010) sẽ là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học; Phong trào tuổi trẻ tình nguyện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng và Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, cổ vũ đoàn viên phấn đấu hướng lên Đảng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2007 - 2010 gồm 15 thành viên và đồng chí Nguyễn Xuân Nhật tiếp tục giữ trọng trách Bí thư.

M. TrườngI

* Ngày 30/3/2007, Đoàn TNCSHCM Khoa Sư phạm - ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu giữa nhiệm kỳ II.

Tại đại hội, hơn 50 đại biểu và khách mời đã thảo luận sôi nổi về báo cáo tổng kết hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ II và đưa ra những ý tưởng cho hoạt động phong trào Đoàn khoa trong thời gian tới, khi Khoa Sư phạm trở thành Trường Đại học Giáo dục thuộc ĐHQGHN và chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ.

Đại hội đã lắng nghe các ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đoàn ĐHQGHN. Hầu hết các ý kiến đều tập trung phân tích tình hình và vai trò của Đoàn thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong mô hình đào tạo mới của trường đại học nghiên cứu.

Sau khi thảo luận và thống nhất các ý kiến, Đại hội đã tiến hành bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM ĐHQG lần thứ III. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và nhất trí giới thiệu đồng chí Tôn Quang Cường, Bí thư BCH Đoàn Khoa Sư phạm ứng cử vào BCH Đoàn ĐHQGHN khóa III, nhiệm kỳ 2007-2012.

Khoa Sư phạm ĐHQGHN

 PV, CTV - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 193, ra tháng 3/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :