Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Lớn lên sau những mùa tình nguyện!
Hoạt động tình nguyện mang đầy ý nghĩa và có sự ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng xã hội. Nhưng bạn có biết rằng chính hoạt động tình nguyện cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho tuổi trẻ chúng ta? Ra đi với sức trẻ, với bầu nhiệt huyết cùng những tri thức từ thầy cô và giáo trình cung cấp còn khi trở về trong tay các chiến sĩ mùa hè xanh “mang” được những gì? Chúng ta hãy nghe câu trả lời từ chính những người đã từng nhập cuộc...

* Trần Hoài Anh (Cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN): Tôi đã từng tham gia hoạt động tình nguyện trong suốt 4 năm học đại học và ngay cả bây giờ khi đã đi làm tôi vẫn sắp xếp thời gian để cùng đồng nghiệp đi tình nguyện mỗi dịp có thể. Nhờ phong trào tình nguyện tôi đã học hỏi để “lớn lên” và phát triển thêm nhiều kỹ năng mới. Tôi cho rằng hoạt động tình nguyện là một phương tiện hoàn hảo giúp chúng ta khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của mình. Mahatma Gandhi đã từng nói “Hãy sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi”. Học những kỹ năng mới không bao giờ là muộn và càng không có lý do gì khiến bạn nên ngừng nạp thêm cho mình kiến thức mới ngay cả khi bạn đang đi làm hay đã tốt nghiệp. Việc lên kế hoạch, thực hiện những chiến dịch vận động gây quỹ có thể cho ta những kỹ năng trong đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch và dự thảo ngân sách. Hay những kỹ năng về giám sát và đào tạo hình thành khi bạn tham gia giám sát và hướng dẫn cho các nhóm tình nguyện viên khác. Đây là ví dụ về các kĩ năng có thể giúp bạn phát triển trong chuyên môn, tuy nhiên phát triển kỹ năng không hoàn toàn nhằm mục đích trợ giúp cho nghề nghiệp tương lai. Ví dụ như vẽ tranh bích họa, làm băng zôn cho các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ hay tuyên truyền cổ động... có thể đưa ta đến con đường khám phá tài năng nghệ thuật của mình. Tôi cam đoan sẽ có vô vàn những điều lý thú đang ở phía trước khi bạn tham gia phong trào tình nguyện.

* Nguyễn Tuấn Huy (SVTN Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN): Tham gia phong trào tình nguyện ta sẽ biến mình thành một phần của cộng đồng bởi không ai có thể tồn tại như một hòn đảo cô độc. Con người và xã hội phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại nhưng những sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ hiện đại khiến cộng đồng đang phải gánh chịu những mặt tiêu cực của sự tăng trưởng xã hội tuy nhiên cùng lúc đó chúng ta có thể là cầu nối giữa các nhịp đứt qua công việc tình nguyện. Khái niệm tình nguyện hoàn toàn là giúp đỡ người khác và để lại sự ảnh hưởng trong phát triển con người. Có cách nào tốt hơn kết nối bạn với cộng đồng và trả lại một phần? Là một tình nguyện viên, bạn sẽ đóng góp ngược lại cho xã hội một số những lợi ích mà xã hội dành cho bạn. 

* Thẩm Phương Lan (SVTN Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN): Sau mỗi một chiến dịch Mùa hè xanh, ngửa lòng bàn tay ra tôi thấy mình mang về được nhiều động lực và không ít những điều hữu ích. Tình nguyện về cơ bản là cống hiến thời gian, sức lực và kĩ năng mà không đòi hỏi lợi ích cá nhân. Là một tình nguyện viên, bạn quyết định đóng góp theo cách riêng của mình mà không phải chịu áp lực hành động từ người khác. Tình nguyện viên phần lớn bộc lộ cảm giác đạt được và khơi nguồn động lực và điều này hoàn toàn khởi nguồn từ sự khát vọng và lòng nhiệt tình giúp đỡ của bạn. Đôi khi tình nguyện viên được coi là những người nuôi tham vọng cải cách, và những người mà giữ cách nhìn đó, cũng giả thiết rằng một người không bao giờ có thể tạo nên được một sự thay đổi. Có vẻ đúng nếu như nói rằng mỗi một cá nhân không thể giải quyết được vấn đề của cả thế giới nhưng những gì bạn có thể làm là làm cho cái góc rất nhỏ trong thế giới nơi bạn sống đó trở nên tốt đẹp hơn một chút...

* Lê Thị Hoa (SVTN Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN): Theo tôi, tham gia hoạt động tình nguyện bạn sẽ mở rộng hơn trong lựa chọn nghề nghiệp. Tôi đã từng đọc trên báo chí về một điều tra của tổ chức TimeBank thông qua Reed Executive với 200 doanh nghiệp hàng đầu của nước Anh cho thấy: 73% nhà tuyển dụng sẽ chọn một ứng viên có kinh nghiệm làm tình nguyện hơn là một người chưa từng trải qua công việc này; 94% nhà tuyển dụng cho rằng công việc tình nguyện giúp các bạn trẻ bổ sung kỹ năng; 94% những nhân viên đã từng tham gia hoạt động tình nguyện từ thời sinh viên để học những kỹ năng mới đã gặt hái được kết quả như tìm được việc làm đầu tiên, được tăng lương hoặc thăng tiến. Nếu bạn tính đến nghề nghiệp của tương lai thì đi tình nguyện là cách hoàn hảo để khám phá lĩnh vực mới. Nếu bạn có niềm đam mê cho nghệ thuật nhưng bạn lại làm trong lĩnh vực tin học thì sao bạn không thử làm tình nguyện về văn hóa ở địa phương? Hay nếu tham vọng của bạn là trở thành bác sĩ tại sao không thử tìm những cơ hội tình nguyện ở một bệnh viện địa phương - một chiến thuật để làm đẹp bản lý lịch trong lĩnh vực của bạn và có cái nhìn sâu và rộng về con đường bạn chọn.

* Trần Văn Quân (SVTN Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN): Đôi khi, chúng ta bị bao kín trong cuộc đấu tranh giữ vị trí của mình trong cuộc sống. Làm tình nguyện là chìa khóa đưa bạn ra khỏi lề thói hàng ngày và tạo ra trạng thái cân bằng trong cuộc sống. Tìm kiếm sở thích mới qua tham gia tình nguyện mang lại nhiều điều thú vị, sự thư giãn và nạp thêm sức sống. Đôi khi kinh nghiệm tình nguyện có thể dẫn bạn đến những ý tưởng bạn chưa từng nghĩ tới hay giúp bạn khám phá sở thích bạn chưa có cơ hội nhận ra. Bạn sẽ chín chắn hơn về quan điểm cá nhân và cách nhìn qua khám phá kinh nghiệm và mở rộng tầm nhìn khi đã tham gia vào một đội hình tình nguyện.

* Thu Lệ (SVTN Khoa Luật, ĐHQGHN): Với tôi, tình nguyện là một cách tuyệt vời để trải nghiệm. Khi bạn tham gia xây dựng một chương trình hoạt động hoặc thực hiện các nội dung tuyên truyền, cổ động để tăng cường nhận thức cho nhân dân ở một địa phương, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm thông qua những công việc thực tế. Tình nguyện viên có thể làm hầu hết mọi việc. Thiên niên kỷ mới đã mở ra một kỷ nguyên của vô vàn cơ hội tình nguyện, chẳng hạn như đến tình nguyện tại các nước đang phát triển và nhận ra ảnh hưởng trực tiểp hành động của bạn mang tới cho những người dễ bị tổn thương trong xã hội...

* Lê Tường Linh (SVTN Khoa Sư phạm, ĐHQGHN): Tham gia các hoạt động tình nguyện giúp chúng ta gặp gỡ nhiều người khác nhau. Tình nguyện đưa mọi người từ mọi xuất xứ và địa vị xã hội đến gần nhau hơn. Sự thu nhận nỗ lực của bạn và đồng nghiệp là nguồn khích lệ dồi dào và là cách hoàn hảo để phát triển kĩ năng giao tiếp cá nhân. Tình nguyện đem lại cơ hội thiết lập mạng lưới hiếm có. Bạn không chỉ phát triển mối quan hệ lâu dài về mặt cá nhân và công việc, nó còn là một cách tuyệt vời để học hỏi từ nhiều người có hoàn cảnh và môi trường sống khác nhau và làm trong những ngành nghề khác nhau. Tạo mạng lưới là lợi ích hấp dẫn của việc tình nguyện, bạn không thể đoán trước bạn sẽ gặp ai hay bạn sẽ học được những điều mới gì và ảnh hướng của nó lên cuộc đời bạn...

 Trần Văn Dũng - Lê Thị Thái Hà - Bản tin ĐHQG Hà Nội, số 209 - 2008
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :