Văn bản liên quan
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Văn bản liên quan  >  
MỞ RỘNG QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

Một dấu ấn quan trọng trong năm 2007 là ĐHQGHN đã ký kết hợp tác với đại học Kyoto - một đại học lớn của Nhật Bản và được xếp hạng cao trong các trường đại học của thế giới với thế mạnh triển khai các công nghệ cao - và là đối tác nước ngoài thứu 132 của ĐHQGHN.

   Nhiều hội thảo có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đã được tổ chức thành công tại nhiều đơn vị của ĐHQGHN. Trước hết phải kể đến Hội nghị Quốc tế về KHCN nano ĐHQGHN phối hợp đồng tổ chức với ĐHQGTP HCM và các cơ quan khác, Diễn đàn về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 2007, Hội nghị về vật lý thường niên giữa ĐHQGHN và Viện JAIST của Nhật Bản (ĐHKHTN). Năm 2007, Hội nghị hợp tác về KHXH&NV giữa hai ĐHQG đã được tổ chức thành công vào tháng 3 năm 2007 tại Hà Nội. Hội nghị đã tập trung thảo luận về định hướng nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV, về kế họach và phương thức nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai ĐHQG trong các lĩnh vực KHXH&NV. Trong năm qua việc ĐHQGHN tham gia vào cuộc gặp các giám đốc của 4 trường đại học chủ chốt ở Đông Á (BESETOHA) được tổ chức ở Tokyo vẫn là một hoạt động hợp tác có ý nghĩa khoa học quan trọng,...

           Chỉ riêng trường ĐHKHTN năm 2007 đã tổ chức được 35 cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, trong đó có những hội thảo lớn như Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ V, Hội thảo Sinh học phân tử về HIV/AIDS, sốt rét và lao, Hội nghị khoa học quốc gia về Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Hội nghị khoa học quốc gia về đánh giá môi trường sinh thái Vườn Quốc gia Ba Bể, Hội nghị khoa học quốc tế về Nguồn nước ngọt và vai trò của các giải pháp vi sinh học, Hội thảo Viễn thám các nước nói tiếng Pháp, Hội nghị khoa học quốc tế về Dự báo, Phòng chống và khắc phục thiên tai vv…

  Trường ĐHKHXHNV đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học lớn về KHXHNV với chất lượng học thuật cao, trong đó có một số hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học nước ngoài, như hội thảo “ASEAN – 40 năm nhìn lại và hướng tới” được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ASEAN, hội thảo “Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI-XVII”, hội thảo về “90 năm quan hệ Việt – Nga”, “100 năm Trường Đông Kinh Nghĩa thục và con dường cải cách giáo dục ở Việt Nam” vv...

  Một số đơn vị khác cũng tổ chức thành công các hội thảo khoa học lớn, có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn quan trọng, như Hội nghị quốc tế về giảng dạy và học tiếng Nhật (ĐHNN), hội thảo về “Phòng ngừa và can thiệp các vấn đề sức khoẻ tinh thần trẻ em Việt Nam” do Khoa Sư phạm tổ chức, hội thảo “Đánh giá hoạt động giảng dạy và NCKH của giảng viên: phương pháp và công cụ” do Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục tổ chức,... 

 Có thể đánh giá với vị thế của mình, ĐHQGHN đã tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, quốc gia quan trọng, tiến thêm một bước vững chắc với những thành tựu căn bản, có tầm vóc và có ý nghĩa thiết thực, tiếp tục góp phần khẳng định uy tín và vị thế của ĐHQGHN trong cả lĩnh vực KHTN và KHXH, đầu mối quan trọng tư vấn chính sách của Đảng và Chính phủ, một trung tâm khoa học và giao lưu học thuật, văn hóa quốc tế hàng đầu của cả nước.  

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :