Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
ĐHQGHN khai giảng Khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ và giảng viên ĐHQGHN theo ĐANN 2020
Nhằm tăng cường năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong khuôn khổ Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao đến năm 2020 đồng thời thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên tham gia Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (ĐANN), ngày 24/6/2014, ĐHQGHN tổ chức khai giảng Khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ và giảng viên ĐHQGHN theo ĐANN 2020 năm 2014.

Các học viên tham dự lễ khai giảng
Đến dự lễ khai giảng có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn; Trưởng ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN Lê Quân; Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN Nguyễn Hòa cùng 92 học viên tham dự khóa học dành cho cán bộ quản lý, 119 học viên tham dự khóa học dành cho giảng viên dạy các chuyên ngành và 40 học viên tham dự khóa học dành cho giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho rằng việc tăng cường năng lực ngoại ngữ là cần thiết và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đưa  ĐHQGHN phát triển tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế. Trong các nội dung của hoạt động đào tạo – bồi dưỡng, các khóa bồi dưỡng nâng cao kiến thức ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay đối với các đơn vị trong ĐHQGHN.
Trong nhiều năm qua, đặc biệt trong khuôn khổ chương trình nhiệm vụ chiến lược, đã có một số đề án, một số lớp tăng cường năng lực ngoại ngữ cho các cán bộ giảng dạy tại ĐHQGHN, tuy nhiên quy mô chưa thực sự lớn. Khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ và giảng viên ĐHQGHN theo ĐANN 2020 là cơ hội tốt để các cán bộ, viên chức, giảng viên nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở ĐHQGHN. ĐHQGHN giao cho Trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học. Kinh phí bao gồm học phí, tiền tài liệu do ĐHQGHN đài thọ từ nguồn kinh phí nhiệm vụ “Tăng cường năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho giáo viên tham gia đề án ngoại ngữ quốc gia”.
 





 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   |