Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
ĐHQGHN đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007
Ngày 26/6/2007, ĐHQGHN đã tổ chức buổi họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2007 mở rộng dưới sự chủ trì của GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Phó Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học ĐHQGHN.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy ĐHQGHN, Chủ tịch và Thư ký Hội đồng tuyển sinh của các đơn vị thuộc ĐHQGHN.

Cuộc họp tập trung vào 2 nội dung chính: Tình hình công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở các Hội đồng tuyển sinh; Một số vấn đề cần lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cho bản Hướng dẫn về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2007. Sau khi tổng hợp, nghiên cứu kỹ các ý kiến đề xuất, ĐHQGHN sẽ chính thức ban hành văn bản này nhằm cụ thể hóa công tác giao nhận bài thi và công tác chấm thi nhằm giảm thiếu tối đa những sai sót có thể xảy ra.

Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở các Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) và các ý kiến trao đổi của các thành viên tham dự, GS. Mai Trọng Nhuận đã kết luận và yêu cầu các HĐTS lưu ý một số vấn đề sau trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007:

1. Tích cực hưởng ứng chủ trương “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007 thật nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng và khách quan.

2. Coi tuyển sinh đại học hàng năm là nhiệm vụ luôn luôn mới để chuẩn bị triển khai và tập huấn chu đáo cho người mới tham gia công tác tuyển sinh, không chủ quan, nhất là đối với những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Có giải pháp cụ thể để chống việc đánh mất bài thi. Quán triệt và nhắc nhở tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh thực hiện đúng mọi quy định, quy trình của công tác tuyển sinh, đặc biệt lưu ý phải ký biên nhận bàn giao bài thi ở tất cả các khâu, phải chuẩn bị thùng đựng bài thi, khoá và niêm phong ngay sau khi nhận bài thi từ cán bộ coi thi. Thanh tra và giám sát phải có mặt ở thời điểm thu bài thi để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giao nộp bài thi.

4. Chuẩn bị thật chu đáo điều kiện vật chất, thiết bị phục vụ coi thi, chấm thi, đặc biệt là nhân, sao và bảo mật đề thi.

5. Tập huấn thật kỹ công tác coi thi, đặc biệt là coi thi môn trắc nghiệm; giao nhận đề thi, bài thi; coi thi cho thí sinh khiếm thị; xử lý hồ sơ đăng ký dự thi sai mã ngành.

6. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, quy trình công tác coi thi, chấm thi; lập biên bản đối với mọi trường hợp bất thường.

7. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong việc coi thi, chấm thi. Mọi cán bộ tham gia công tác tuyển sinh chịu sự chỉ đạo, phân công của HĐTS, của điểm thi và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

8. Thực hiện tốt các khâu báo cáo

  • Các HĐTS phụ trách khối thi nộp toàn bộ hồ sơ, quyết định, hướng dẫn của Hội đồng, trong đó có số điện thoại trực thi ở các điểm thi, Hội đồng thi cho Ban Chỉ đạo tuyển sinh trước 29/6/2007.
  • Các đơn vị đào tạo nộp phương án xét tuyển cho Ban Chỉ đạo tuyển sinh trước 29/6/2007.
  • Các HĐTS của trường đại học thành viên thông báo kết quả xét tuyển thẳng cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trước 29/6/2007.
  • Các HĐTS phụ trách khối thi thực hiện tốt chế độ báo cáo nhanh đối với Ban Chỉ đạo tuyển sinh của ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. HĐTS hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mọi vấn đề liên quan tới công tác tuyển sinh, mọi cán bộ tham gia công tác tuyển sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc làm liên quan tới công tác tuyển sinh.

Theo con số thống kê của Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học hệ chính quy ĐHQGHN, năm nay có 35.983 hồ sơ đăng ký dự thi vào các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN. Khối A sẽ thi ở 14 điểm thi với 330 phòng thi; Khối B: 7 điểm thi - 125 phòng thi; Khối C: 12 điểm thi - 261 phòng thi; Khối D: 14 điểm thi - 308 phòng thi.

Mọi công việc chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2007 tại ĐHQGHN đang diễn ra đúng tiến độ. ĐHQGHN đã sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007.

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho bản hướng dẫn về công tác giao nhận bài thi.

Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học ĐHQGHN tích cực chuẩn bị để kỳ thi tuyển sinh được diễn ra suôn sẻ, nghiêm túc, đúng quy chế tuyển sinh.

 Tin & ảnh: Lưu Mai
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :