Đô thị Hòa Lạc
Trang chủ   >  Đô thị Hòa Lạc  >    >  
Thành quả ban đầu từ đơn vị tiên phong
Trường ĐH Công nghệ là đơn vị đầu tiên của ĐHQGHN thực hiện và triển khai Chương trình Nhiệm vụ chiến lược. Qua 5 năm thực hiện, Trường ĐHCN đã thu được một số kết quả ban đầu đáng khích lệ. Bản tin ĐHQGHN đã ghi lại một số ý kiến của PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình – Hiệu trưởng Nhà trường về vấn đề này

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN về thực hiện, triển khai Nhiệm vụ chiến lược (NVCL), Trường ĐHCN đã xây dựng kịp thời chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học máy tính (KHMT) từ năm học 2007-2008 và hai chương trình đào tạo cử nhân là KHMT và Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ĐTVT) từ năm học 2008-2009 đến nay. Dù đây là “dự án” NVCL, nhưng Trường ĐHCN đã triển khai như hoạt động thường xuyên có tính đặc biệt.
Kết quả, cho đến nay đã có 3 khóa học viên cao học tốt nghiệp, khóa cử nhân đầu tiên với trên 80% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, đạt chất lượng cả về chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Các học viên tốt nghiệp đều có công bố khoa học trên tạp chí hoặc hội nghị, một số sinh viên xuất sắc cũng đã có những công bố quốc tế. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên được bồi dưỡng nâng cao cả về năng lực chuyên môn và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh, xây dựng được các nhóm nghiên cứu gắn với đào tạo; cơ sở vật chất và các phòng nghiên cứu được cải thiện; hợp tác quốc tế được mở rộng qua các trao đổi học thuật, tổ chức các hội nghị quốc tế do Trường ĐHCN chủ trì… Đến cuối năm 2012 Trường ĐHCN có hơn 73% giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ và 24,5% giảng viên cơ hữu có học hàm GS, PGS; đa số giảng viên đã nhận bằng tiến sĩ tại các đại học tiên tiến ở nước ngoài, có nhiều công bố khoa học quốc tế nên việc tiếp cận và thực thi NVCL là khá thuận lợi. 
Các chương trình NVCL luôn thu hút giảng viên tham gia hoạt động KHCN. Toàn trường có 128 công bố khoa học, trong đó có 27 bài tạp chí quốc tế, 80 bài hội nghị quốc tế, 8 bài tạp chí trong nước, 13 bài hội nghị trong nước, đạt bình quân 1,2 bài/giảng viên. Năm 2012, Nhà trường đã trao 6 giải thưởng khoa học công nghệ cấp trường trong đó có giải thưởng h-index trao cho tác giả đạt chỉ số bằng 9; Có 1 Nhà giáo được trao tặng CIO xuất sắc Đông Nam Á; 1 cán bộ được giải Ba nhà khoa học trẻ cấp Bộ, 3 sinh viên được giải thưởng Honda YES; Hoạt động NCKH sinh viên tiếp tục đạt thành tích tốt. Khoa ĐTVT là địa chỉ tin cậy đặt trụ sở Tạp chí Điện tử - Truyền thông của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV Journal of Electronics and Communications – JEC); Nhà trường đã đề xuất ĐHQGHN mở chuyên san CNTT-TT (ICT) của Tạp chí khoa học của ĐHQGHN và đã được chấp thuận.
Trường ĐHCN đã tham gia Chợ Công nghệ Techmart 2012 và có 2 sản phẩm đoạt Cúp Vàng. Hoạt động sở hữu trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh: 1 sản phẩm được cấp chứng nhận giải pháp hữu ích; 4 sản phẩm nộp hồ sơ đăng ký sáng chế trong đó có 2 sản phẩm đã qua vòng thẩm định hình thức, đang đợi thẩm định nội dung. Trường ĐHCN được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ và Phát minh Thế giới (WIIPA) giao làm đầu mối tại Việt Nam lựa chọn và giới thiệu sản phẩm sáng chế, phát minh thanh thiếu niên dự Triển lãm IYIE. Năm 2012, Đoàn Việt Nam do Trường ĐHCN tổ chức tham dự đã đạt 2 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng và 2 giải đặc biệt. Ngoài ra, Trường ĐHCN đã tham gia tổ chức 3 Hội thảo Quốc tế và 1 Hội thảo trong nước gồm: KSE-2012, ICDV-2012, ICEMA-2012, VCM 2012; Triển khai tổ chức hoạt động seminar khoa học cấp trường...
Để các Chương trình NVCL ngày càng có sức lan tỏa, Trường ĐHCN sẽ tiếp tục củng cố đội ngũ giảng viên, đội ngũ quản lý và tăng cường hiệu quả, chất lượng đào tạo và hoạt động KHCN đi đôi với tăng chế độ đãi ngộ cán bộ hợp lý và thỏa đáng hơn. Trường ĐHCN cũng tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt cho kiểm định chương trình đào tạo Công nghệ ĐTVT theo chuẩn AUN và có sự tham gia đánh giá ngoài của các chuyên gia kiểm định chất lượng từ châu Âu. Trường ĐHCN sẽ thực hiện chủ trương và chỉ đạo của ĐHQGHN về dự kiến xây dựng một số đơn vị (cụ thể ở Trường ĐHCN có Khoa CNTT) theo chuẩn mực quốc tế được khởi động từ năm nay, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để Khoa ĐTVT tham gia từ năm 2014 với việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo NVCL trình ĐHQGHN xem xét phê duyệt trong năm 2013. Trường ĐHCN cũng sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá và tuyển sinh về NVCL, thu hút nhiều sinh viên giỏi và có thể tiếp nhận các lưu học sinh nước ngoài đến học tập và nghiên cứu theo các chương trình NVCL... Trường ĐHCN cũng phát huy thế mạnh trong liên kết Trường – Viện – Doanh nghiệp và quan hệ hiệu quả với các đối tác ở trong và ngoài nước nhằm tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tính chuẩn mực quốc tế trong mọi hoạt động của Nhà trường. Việc mở chuyên san của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN về CNTT-TT tiếp cận chuẩn mực khoa học quốc tế, việc tham gia các hiệp hội chuyên môn như IEEE (Hoa Kỳ) và IEICE (Nhật Bản), cũng như việc tiếp tục tổ chức các hội nghị và sự kiện khoa học quốc tế tại Việt Nam cũng là những yếu tố và hoạt động quan trọng để NVCL sẽ có những thành quả tốt đẹp hơn...
PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình - Hiệu trưởng Trường ĐHCN

 Bản tin số 262-263 – VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :