Trang chủ   >   >    >  
Kì tích 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
Tối 20/12/2012, tại KTX Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Đảng uỷ ĐHQGHN đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức buổi nói chuyện về chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Đây là một trong những hoạt động của Đảng uỷ ĐHQGHN nhằm thực hiện Thông tri số 09 – TT/TU ngày 27/9/2012, kế hoạch số 70 – KH/TU ngày 27/9/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà nội – Điện Biên phủ trên không ” (12/1972 – 12/2012).
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ĐHQGHN, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, cán bộ, giảng viên và sinh viên nội trú của một số đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN đóng trên địa bàn khu vực 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy.
Buổi nói chuyện nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân Thủ đô trong chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” cách đây 40 năm, đập tan cuộc tập kích chiến lược trên không quy mô lớn nhất của Đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta, tập trung chủ yếu là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Lần đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm, Thủ đô Hà Nội ngay từ đầu đã chiến thắng và liên tục chiến thắng quân thù, mà đỉnh cao là chiến thắng cuộc tiến công chiến lược bằng siêu pháo đài bay B52 của không quân Mỹ cuối năm 1972. Trận quyết đấu 12 ngày đêm đã lập nên kì tích “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, buộc Chính phủ Mĩ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh lập lại Hoà Bình ở Việt Nam, góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: