Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tuyển sinh  >  
Lê Đình Thành: Việc làm của ngành Công tác xã hội với Xã hội học có khác nhau không ạ? Nếu khác nhau thì cơ hội việc làm của ngành nào sẽ cao hơn thưa thầy cô?

PGS.TS Trịnh Văn Tùng (Phó Chủ nhiệm khoa Xã hội học – Đơn vị quản lý đào tạo ngành Công tác xã hội, ngành Xã hội học):
Ngành Xã hội học thường cung cấp cho các em một phổ kiến thức cơ bản rộng và ứng dụng trong tất cả các nghề, trong khi ngành Công tác xã hội nhấn mạnh đến yếu tố ứng dụng, thực hành. Như vậy, để ngắn gọn, Thầy có thể nói rằng, Xã hội học là ngành chấn đoán, phân tích các vấn đề xã hội, thì ngành Công tác xã hội tập trung làm công tác trị liệu, khắc phục các vấn đề xã hội đó để xã hội phát triển tốt hơn và văn minh hơn. Xét về mặt khoa học, hai ngành này lồng ghép vào nhau, gắn liền chặt chẽ với nhau. Theo khảo sát thực tế việc làm của sinh viên tốt nghiệp hai ngành Xã hội học và ngành Công tác xã hội của Khoa thì cơ hội việc làm hiện nay có thể nói là như nhau.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |