TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 10/07/2014 GMT+7
VNU – HDC: Bồi dưỡng giáo viên phổ thông của Quận Tây Hồ, Hà Nội
Sáng 8/7/2014, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN (viết tắt là VNU - HDC) đã phối hợp cùng với Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở quận Tây Hồ năm 2014.

Gần 200 giáo viên đén từ các trường đóng trên địa bàn Quận Tây Hồ đã tham gia khóa bồi dưỡng này.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể do VNU – HDC phối hợp với Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ, nhằm triển khai đề án “Đánh giá, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở quân Tây Hồ năm 2014”.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Hồng Vũ – Trưởng phòng Giáo dục Quận Tây Hồ cho biết, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, Quận Tây Hồ luôn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phải được quan tâm hàng đầu.

Trưởng phòng Giáo dục Quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ

Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí. Tỉ lệ giáo viên THCS trên chuẩn đã tăng từ 66,3% năm 2010 lên 71,8% năm 2013; giáo viên tiểu học tăng từ 68,6% năm 2010 lên 78,8% năm 2013.

Việc chuyển đổi căn bản cách thức dạy học một chiều thụ động từ thầy sang trò sang phương thức gợi mở cho học trò phát hiện và tiếp nhận kiến thức đã được khoa học giáo dục đề cập từ rất lâu. Song để thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục thành công đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải có một quyết tâm thay đổi nhận thức và có những hành động mới.

Trưởng phòng Giáo dục Tây Hồ Lê Hồng Vũ chia sẻ, nội dung khóa bồi dưỡng gồm những vấn đề cơ bản, những vấn đề chung nhất, chưa thể mang đến ngay điều kì diệu để đổi mới căn bản, toàn diện song ngành giáo dục Quận Tây Hồ hi vọng, thành công trong nhiều việc nhỏ sẽ đạt được những thành công lớn trong việc thực hiện mục tiêu đã đặt ra. 

Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHQGHN PGS.TS Lê Quân

PGS.TS Lê Quân – Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN đã chia sẻ một số thông tin chung và những điểm đổi mới trong giáo dục – đào tạo ở ĐHQGHN. Trưởng ban Lê Quân bày tỏ mong muốn, trong khóa học này, các giáo viên tiểu học và trung học cơ sở của quận Tây Hồ cùng chia sẻ nhiều hơn và tương tác với đội ngũ giảng viên để góp phần tạo nên thành công chung của chương trình bồi dưỡng.

PGS.TS Lê Thị Thu Thủy – Giám đốc VNU - HDC bày tỏ, đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức, giáo viên là hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ.

Giám đốc HDC Lê Thị Thu Thủy cho rằng, việc UBND Quận Tây Hồ quyết định đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên trước sau đó mới tiến hành đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là một quyết định khoa học và hợp lí. VNU – HDC có chức năng cung ứng các dịch vụ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trung tâm là nơi tập hợp được các nhà khoa học, nhà giáo có uy tín, chất lượng hàng đầu trong nước và quốc tế cùng tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Giám đốc VNU - HDC PGS.TS Lê Thị Thu Thủy

Giám đốc VNU – HDC cho rằng với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khóa bồi dưỡng sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên trên địa bàn quận Tây Hồ.

Thay mặt các giảng viên trực tiếp giảng dạy tại khóa bồi dưỡng, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ nhiệm đề án “Đánh giá, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở quân Tây Hồ năm 2014”, đã giới thiệu các thông tin chung về chương trình bồi dưỡng.

Nội dung chương trình bồi dưỡng gồm có: các vấn đề đổi mới trong giáo dục Việt Nam sau năm 2015, Phát triển các kĩ năng dạy học thế kỉ 21, Phát triển tư duy phản biện và sự cộng tác, Ứng dụng Web 2.0; Các phần mềm công cụ giảng dạy, kĩ thuật dạy học tích cực; Đổi mới đánh giá theo tiếp cận năng lực, đánh giá sự phát triển toàn diện của học sinh, đánh giá quá trình, đánh giá dựa trên năng lực,...

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ nhiệm Đề án






 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ