TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 12/12/2015 GMT+7
Khoa Công nghệ thông tin: Hội nhập quốc tế, đẳng cấp quốc tế và phục vụ cộng đồng
Sáng 11/12/2015, tại hội trường Nguyễn Văn Đạo, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN đã tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã tới dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì - danh hiệu cao quí của Nhà nước cho Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ vì những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hóa của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức gửi lời chào mừng tới các thế hệ thầy giáo, cựu sinh viên và sinh viên ngành công nghệ thông tin quá trình phát triển từ Trường ĐH Tổng hợp, Trường  ĐH Khoa học Tự nhiên đến Trường ĐH Công nghệ.

Phó Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao 3 giai đoạn phát triển rực rỡ của Khoa Công nghệ thông tin, đồng thời chúc mừng, biểu dương những thành tích của Khoa, các thành tự đã đưa Khoa đã trở thành địa chỉ học thuật tin cậy của ĐHQGHN, của cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam và toàn xã hội.

Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin luôn có chất lượng sinh viên đầu vào thuộc nhóm đầu ĐHQGHN. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao đúng ngành nghề nhất, giành nhiều giải thưởng quốc tế nhất, đặc biệt là 5 giải thưởng cao trong các vòng chung kết thế giới thi lập trình AMC.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức mô tả quá trình phát triển của Khoa Công nghệ thông tin đúng như quy luật phát triển xoáy trôn ốc trong triết học, sau từng giai đoạn phát triển vẫn giữ được triết lý của sự phát triển nhưng ở tầm chất lượng và quy mô cao hơn về công nghệ thông tin. Khoa bắt đầu phát triển với cái gốc IT tương đối độc lập, đơn ngành trong giai đoạn đầu. Đến khi thành lập trường ĐH Công nghệ, thì IT được phát triển trong mối quan hệ với các ngành, lĩnh cực khác của trường về GRIN: G - Genomics (Công nghệ sinh học), R - Robotics (tự động hóa), I - Information Technology and Communication (Công nghệ thông tin và truyền thông) và N - Nanotechnology (Công nghệ nanô). Tại đây, các nhà khoa học trẻ của Khoa đã giải quyết được các bài toán liên ngành có ý nghĩa lớn, trong đó có bản đồ gen gia đình người Việt. Hiện nay, nền tảng công nghệ thông tin IT lại phát triển trở lại với IoT (internet của vạn vật) và có thể nói rộng ra IToT (Công nghệ thông tin của vạn vật). Đấy là cơ hội để Khoa có sự phát triển gắn kết hơn nữa với các lĩnh vực khoa học mà ĐHQGHN có.

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Giám đốc cũng khẳng định sự phát triển của Khoa Công nghệ thông tin gắn liền với những quyết định chiến lược của lãnh đạo ĐHQGHN. Năm 1995, Giám đốc, GS VS Nguyễn Văn Đạo đã quyết định thành lập Khoa. Năm 2002, Giám đốc, GS VS Đào Trọng Thi đã quyết định đầu tư triển khai thí điểm chương trình đào tạo chất lượng cao. Năm 2010, Giám đốc GS Mai Trọng Nhuận đã có những quyết định đầu tư, góp phần mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu GRIN của trường thành GRINE với E là môi trường, năng lượng.

Phó Giám đốc tin tưởng rằng, Khoa công nghệ thông tin sẽ tiên phong trong ĐHQGHN trong việc hướng đến triết lý đào tạo vì ngày mai sáng nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Công nghệ thông tin có thể giải quyết việc làm cho mình, mà có khả năng sáng nghiệp và khởi nghiệp, tạo nhiều việc làm và của cải vật chất cho xã hội. Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức mong muốn rằng Khoa Công nghệ thông tin tiếp tục phát triển theo hướng “Hội nhập quốc tế” nhưng “đẳng cấp quốc tế” phải được thể hiện trước hết trong các sản phẩm phục vụ cộng đồng phục vụ đất nước mình.

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Nguyễn Việt Hà chúc mừng tập thể Khoa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Khoa Công nghệ thông tin phát triển và vững mạnh góp phần vào phát triển Trường ĐH Công nghệ. Kể từ khi thành lập Khoa có sứ mệnh là đào tạo chất lượng cao, trình độ cao và bồi dưỡng nhân tài, thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển công nghệ thông tin. Thời gian qua, Khoa đã tích cực trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác, hội nhập quốc tế và có nhiều hoạt động tiên phong, mang bản sắc riêng. Nhà trường tự hào vì những thành tích của Khoa Công nghệ thông tin và tin tưởng Khoa tiếp tục phát triển vươn lên tầm cao mới, đóng góp vào sự phát triển của Trường nói riêng và ĐHQGHN nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin Phạm Bảo Sơn đã điểm qua chặng đường xây dựng và phát triển Khoa Công nghệ thông tin 20 năm qua và một số thành tựu nổi bật trong 5 năm gần đây.

Theo đó, Khoa CNTT đã từng bước thực hiện được sứ mạng bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực CNTT thể hiện ở chất lượng sinh viên đầu vào, sinh viên đang đào tạo và sinh viên đã tốt nghiệp. Được vào học tại Khoa CNTT luôn là niềm mơ ước của các em học sinh đam mê công nghệ và Khoa giữ được chất lượng tuyển sinh đầu vào rất tốt.

Hằng năm có trên 50 em học sinh đoạt giải Olympic quốc gia, quốc tế đã lựa chọn tuyển thằng vào học tại Khoa CNTT. Sau khi ra trường, 100% sinh viên Khoa CNTT có việc làm ngay và được đánh giá cao.

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin Phạm Bảo Sơn đặc biệt nhấn mạnh, Khoa CNTT được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho nhiệm vụ là cơ sở đầu mối tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic Tin học khu vực và quốc tế. Sinh viên đang theo học tại Khoa CNTT đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi Olympic sinh viên về Tin học, Toán học, An toàn thông tin; các cuộc thi lập trình như ACM/ICPC, Procon, Microsoft Imagine Cup… Liên tiếp trong 2 năm vừa qua, sinh viên Khoa CNTT đạt 3 trên 10 giải thưởng Honda YES hàng năm dành cho các trường công nghệ kỹ thuật trên cả nước.

Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin Phạm Bảo Sơn chia sẻ, Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng Khoa là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp của Khoa và là một dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển, tạo động lực để Khoa tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Khoa sẽ phấn đấu tiếp tục là điểm đến của các em sinh viên yêu thích công nghệ thông tin, là nơi ươm mầm những tài năng và là địa chỉ khoa học tin cậy, có uy tín ở cả trong nước, khu vực và quốc tế.

Ngày 11/12/1995, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định thành lập Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) – đơn vị tiền thân đầu tiên của Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN hiện nay. Đây là khoa CNTT được thành lập đầu tiên trong cả nước.

20 năm là một khoảng thời gian chưa dài đối với sự phát triển của một trường đại học nhưng đối với riêng ngành CNTT thì lại là một khoảng thời gian có nhiều ý nghĩa. 20 năm qua, Khoa CNTT từng bước nỗ lực xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức giữ vững vị thế Khoa CNTT trọng điểm của cả nước.

Hiện nay, Khoa CNTT đã có 5 ngành đào tạo đại học, 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 4 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, với qui mô tuyển sinh hàng năm là 400 sinh viên và 200 HVCH, NCS. Sau 20 năm, Khoa đã đào tạo được cho đất nước trên 5200 cử nhân CNTT, hàng ngàn thạc sĩ và nhiều tiến sĩ.

Các chương trình đào tạo của Khoa đều được tham chiếu đến các khung hướng dẫn chuẩn mực ACM/IEEE và liên tục cập nhật đến chương trình đào tạo ngành CNTT của các trường đại học danh tiếng trên thế giới đảm bảo tính quốc tế hóa và tính cập nhật của nội dung đào tạo.

Khoa Công nghệ thông tin là khoa đầu tiên có chương trình đào tạo được tổ chức kiểm định theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Á (AUN) vào năm 2009 và đến nay có 02 chương trình đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN. Ngoài ra Khoa còn có 01 ngành và cũng là ngành đầu tiên đào tạo ở cả 3 cấp học từ cử nhân đến tiến sĩ theo nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGH được tổ chức bài bản và hiệu quả với nhiều nội dung được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp ngành này có chuẩn ngoại ngữ với điểm IELTS 6.0. Khoa cũng tiên phong trong áp dụng chuẩn kỹ năng CNTT (ITSS) và hợp tác chặt chẽ với công nghiệp trong giảng dạy.

>>> Tin liên quan:

- Báo Nhân dân: Từng bước thực hiện sứ mạng bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Báo Giáo dục và Thời đại: Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) 20 năm thành lập

- Báo Giáo dục Việt Nam: Điểm sáng trong đào tạo Công nghệ thông tin của cả nước

- Báo Vietnamnet:100% sinh viên khoa CNTT ra trường có việc làm ngay

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ