TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 06/08/2020 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông, Trường Đại học Việt Nhật vào quy hoạch tổng thể ĐHQGHN tại Hòa Lạc
Ngày 28/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và Trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN.

ĐHQGHN tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000) ĐHQGHN tại Hòa Lạc để bổ sung Viện Trần Nhân Tông, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt, bảo đảm đúng mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý để ĐHQGHN tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và triển khai đâu tư xây dựng các Viện và Trung tâm nghiên cứu của ĐHQGHN trên khu đất VNC2 thuộc khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp quốc gia theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại công trường xây dựng ĐHQGHN, ngày 12/9/2017

Trước đó, tháng 12/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc sang ĐHQGHN.

Đến nay, ĐHQGHN đang gấp rút triển khai thi công xây dựng công trình đầu tiên của Khoa Toán – Cơ –Tin học (HT1), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Dự kiến sẽ hoàn thành công trình này trước kế hoạch trong năm 2019.

Video:

 

Viện Trần Nhân Tông là viện nghiên cứu khoa học, đồng thời là cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHQGHN, tổ chức và hoạt động theo mô hình tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đặt tại Tp. Hà Nội.

Sứ mệnh của Viện Trần Nhân Tông là: Tiên phong, nòng cốt trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, tư tưởng và bản sắc dân tộc, di sản tinh thần Trần Nhân Tông, văn hóa đời Trần và văn hóa truyền thống nói chung; là trung tâm giao lưu, tập hợp nhà nghiên cứu về Trần Nhân Tông trên khắp thế giới để phát triển bền vững.

Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN được Thủ tướng phê duyệt thành lập năm 2014. Trường Đại học Việt Nhật được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam cùng với góp phần gia tăng giá trị đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, một trung tâm giao lưu văn hóa và học thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản.

 >>>  Các thông tin liên quan:

-    Đầu tư, triển khai đưa vào hoạt động các dự án có hiệu quả phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu

-    Bước ngoặt trong xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

-    Chính thức chuyển giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

-     Những mắt xích quan trọng trong bộ máy vận hành Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

            -       (Infographic) Khởi công xây dựng tổ hợp tòa nhà Khoa Toán - Cơ - Tin học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên)

            -     Báo Tuổi trẻ:  Thủ tướng gỡ vướng mắc dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

-       Báo VnexPress: Bổ sung Viện Trần Nhân Tông vào quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội

-       Thời báo Tài chính: Tháo gỡ vướng mắc Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

 

 

 

 VNU Media - ĐHQGHN
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ