TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc tiếp tục tài trợ cho các hoạt động khoa học và phát triển bền vững của ĐHQGHN
Ngày 9/01/2019, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS) Park In-Kook đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á (Trung tâm ARC) năm 2019, đồng thời chủ trì cuộc họp thường niên Ban Chỉ đạo Trung tâm ARC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Park In-kook - đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm ARC đánh giá cao các hoạt động hiệu quả, sáng tạo và đa dạng, đóng góp tích cực cho công tác đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao ở ĐHQGHN. Đồng thời, Chủ tịch KFAS đã gửi lời chúc mừng ĐHQGHN trong việc tổ chức thành công Diễn đàn Hà Nội 2018 và đánh giá đây là sự kiện có tính học thuật, chuyên môn cao và tạo tiếng vang lớn trong giới học thuật. Ông mong rằng những kết quả của Diễn đàn sẽ được chuyển thành những công trình/công bố khoa học và những kế hoạch cụ thể để góp phần đưa những thành tựu tri thức đến gần hơn những hành động trách nhiệm xã hội. Chủ tịch KFAS khẳng định quyết tâm hỗ trợ tổ chức Diễn đàn Hà Nội trong những năm tiếp theo, đồng thời hy vọng sớm nhận được những ý tưởng cho Diễn đàn năm 2019.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn trân trọng tới Quỹ KFAS đã có những hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho hoạt động của Trung tâm ARC trong thời gian qua cũng như phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Hà Nội năm 2018. Diễn đàn Hà Nội 2018 đã giúp cung cấp các cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn để cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương cũng như cấp địa phương như Hà Nội xây dựng các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động tổng thể, có tính khả thi, hài hoà các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân với các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Thông tin về việc thành lập Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies - CIAS) với nhiệm vụ chính là trú trọng vào chiến lược toàn cầu và đổi mới khoa học công nghệ, ông Park In-kook cho biết, KFAS vẫn tiếp tục triển khai các chương trình học bổng, tập trung vào mục tiêu bồi dưỡng một thế hệ học giả Hàn Quốc mới, trong khi CIAS sẽ đảm nhiệm các chương trình học thuật quốc tế khác nhau, bao gồm các diễn đàn học thuật quốc tế lên một tầm cao mới và tăng cường các nghiên cứu học thuật chuyên sâu và liên ngành. Cả KFAS và CIAS sẽ cùng có chung tầm nhìn, đều được tài trợ bởi tập đoàn SK (Hàn Quốc), dưới lãnh đạo của ngài Chey Tae-won là Chủ tịch Hội đồng (Chairman of the Board of Directors) và ông Park In-kook là Chủ tịch điều hành (President).

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch KFAS đã giới thiệu về Dự án Doanh nghiệp xã hội Việt Nam tại Trà Vinh để tạo việc làm mới cho các nhóm yếu thế như sinh viên, phụ nữ và người khuyết tật. Theo đó, SK Innovation mong muốn có thể liên tục giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách tái đầu tư lợi nhuận thu được từ doanh nghiệp xã hội này vào dự án trồng rừng ngập mặn.

Bày tỏ ấn tượng với ý tưởng doanh nghiệp xã hội của Tập đoàn SK, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn khẳng định, với một đại học xác định trách nhiệm xã hội cao cùng đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam, ĐHQGHN mong muốn được tham gia vào Dự án sáng tạo này, thể hiện trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ của mình trong việc đồng hành cùng Chính phủ trong ứng phó với biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững.

Phương hướng nâng cao chất lượng hoạt động năm 2019 của Trung tâm ARC cũng được Chủ tịch KFAS Park In-kook và Giám đốc Nguyễn Kim Sơn thảo luận tại buổi làm việc.

Trong năm 2018, Trung tâm ARC đã tài trợ 06 đề tài, 05 hội thảo, 02 ấn phẩm và 02 hoạt động khoa học khác. Năm Hội nghị/hội thảo do Trung tâm ARC tài trợ kinh phí tổ chức đã và sẽ tạo cơ hội cho các nhà khoa học thảo luận những tiến bộ, những ý tưởng mới, lý thuyết mới, mô hình toán học và phương pháp tiếp cận mô phỏng sáng tạo để giải quyết các vấn đề phức tạp đa ngành khác nhau trong vật lý, cơ học, hóa học, khoa học vật liệu, vật liệu tổ hợp...

Trung tâm ARC đã thành lập Hội đồng nghiệm thu 03 đề tài nhận tài trợ từ các năm 2016 đến năm 2017. Các kết quả nghiên cứu được đánh giá rất cao với 10 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế theo hệ thống ISI/Scopus, 01 bản thảo sách chuyên khảo liên quan đến nội dung nghiên cứu, 04 báo cáo tại các hội nghị quốc tế tạo ra các sản phẩm khoa học - công nghệ, tạo điều kiện ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế…

Năm 2018 – 2019, Trung tâm ARC đã đề cử 03 học giả tham gia Chương trình ISEF trong thời gian từ 06 tháng đến 01 năm. Chương trình ISEF đã đem lại hiệu quả cao và hữu ích giúp học giả Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu sau thời gian nghiên cứu sau tiến sĩ tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, Trung tâm ARC luôn đóng vai trò cầu nối giữa các học giả với Quỹ KFAS thông qua  buổi gặp mặt giữa Quỹ KFAS với các cựu học giả, nhằm tạo cơ hội giao lưu tiếp xúc, gắn kết bền chặt giữa các học giả với Trung tâm ARC, với Quỹ KFAS.

Các tin liên quan:

ĐHQGHN và KFAS: Ký kết thỏa thuận tài trợ cho Diễn đàn Hà Nội 2018

Diễn đàn Hà Nội 2018: Cộng hưởng trí tuệ vì mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu

- Nguyên Tổng Giám đốc UNDP: Việt Nam không nên tập trung phát triển đô thị ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu

- Biến đổi khí hậu: Góc nhìn từ các chuyên gia, nhà khoa học

Diễn đàn Hà Nội 2018: Hướng đến Phát triển bền vững – Ứng phó Biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh

Bế mạc Diễn đàn Hà Nội năm 2018 về biến đổi khí hậu

Diễn đàn Hà Nội - Sáng kiến của ĐHQGHN góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

 

 Sinh Vũ, Trang Thùy - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ