Tin tức  Tin tức chung 10:00:27 Ngày 19/04/2024 GMT+7
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN
Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 17/02/2023 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 71-KH/ĐU, ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN về việc chỉ đạo Hội nghị đánh giá công tác giữa nhiệm kỳ, ngày 30/3/2023, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy Cơ quan và đồng chí Vũ Văn Thắng - ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN điều hành hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng, các ban chức năng, khối Văn phòng Đảng - đoàn thể thông qua việc Chi bộ phân công, giao và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của đảng viên. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng, các ban chức của ĐHQGHN là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHQGHN; văn phòng và các ban của Đảng ủy là các cơ quan giúp việc của thường trực, Ban thường vụ và Đảng ủy ĐHQGHN. Trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan ĐHQGHN, Văn phòng, các ban chức năng và khối Văn phòng Đảng-đoàn thể với nòng cốt là các cấp ủy trực thuộc, các đồng chí đảng viên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan ĐHQGHN, công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan ĐHQGHN lần thứ VI đã và đang được triển khai nghiêm túc, gắn liền với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, các chi bộ đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan đã có chuyển biến tích cực; hệ thống chi bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hầu hết các chi bộ đã khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo, hoạt động có chất lượng, hiệu quả tốt hơn; công tác tuyên huấn được làm tốt; công tác cán bộ có nhiều đổi mới; các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy được vai trò trong việc tham gia có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển, văn minh, thân thiện, từng bước hiện đại và chuyên nghiệp. Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đều được Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN công nhận là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng ủy Cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần thứ VI để khắc phục những tồn tại, hạn chế và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu cho rằng những nội dung trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ khá đầy đủ, nêu được những kết quả, thành tựu cũng như nhận diện được những điểm hạn chế. Ông cũng đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đảng viên về xây dựng môi trường chuyên nghiệp, thúc đẩy sáng tạo, để Cơ quan ĐHQGHN thành hình mẫu trong công tác quản trị.

Đồng chí Nguyễn Hiệu đề nghị, cần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng và các Ban chức năng. Cần đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ, ngoài trao đổi, triển khai nhiệm vụ chuyên môn, cần tăng thêm nội dung, thời lượng về phổ biến, thông tin về các chủ trương của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN.

 Hội nghị đã thảo luận và thống nhất, nhất trí thông qua báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của  Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN, và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ Quyết nghị của Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN lần VI, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN Trần Quốc Bình cho biết, thông qua ý kiến thảo luận của các đảng viên đóng góp cho bản dự thảo báo cáo tại hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN. Ông cũng mong rằng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ đã đề ra.

Tại hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đã trao giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2018-2022” cho các đồng chí đảng viên: đồng chí Nguyễn Hoàng Hải (Chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính), đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu (Chi bộ Ban Hợp tác và Phát triển) và đồng chí Nguyễn Thị Oanh (Chi bộ Văn phòng).

 VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC