Tin tức
Home   >  Tin tức  >    >  
VNU-CSK tham gia Ban điều hành dự án về sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn, Quảng Ngãi
Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Dự án “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn thông qua trao quyền cho cộng đồng bảo tồn các hệ sinh thái và văn hoá tri thức bản địa trong bối cảnh, công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Sáng ngày 14/10/2022, tại Trụ sở UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra Lễ khởi động Dự án “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn thông qua trao quyền cho cộng đồng bảo tồn các hệ sinh thái và văn hoá tri thức bản địa trong bối cảnh, công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Ông Đặng Thành Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội (Thành viên Ban điều hành dự án) phát biểu tham luận

 

Dự án được triển khai với mục đích góp phần tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn thông qua trao quyền cho cộng đồng bảo tồn các hệ sinh thái và văn hoá tri thức bản địa trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 24 tháng với nguồn kinh phí từ Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGF) và sự tham gia, hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, Đại học Quốc gia Hà Nội và Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị chủ trì).

Với mục tiêu thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tích cực tham gia nhiều dự án, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong dự án lần này tại Quảng Ngãi, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia trong vai trò tư vấn chuyên môn và chuyển giao tri thức, công nghệ nhằm giúp Dự án đạt hiệu quả cao nhất, mang nhiều giá trị đến cho người dân địa phương, hướng đến phát triển bền vững cho tỉnh.

Trong khuôn khổ Lễ khởi động Dự án, Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ra mắt Ban điều hành Dự án gồm 12 thành viên, trong đó Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp là đơn vị đại diện cho Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia vào Ban điều hành Dự án.

 

Ban điều hành Dự án

 

Đại biểu tham dự Lễ khởi động dự án

 

 VNU-CSK
  Print     Send
Others