Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hai nhà khoa học của ĐHQGHN được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 năm 2021
Ngày 31/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2472/QĐ-CTN về việc tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Quyết định số 2473/QĐ-CTN về việc tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 năm 2021.

Theo đó, có hai công trình/cụm công trình do các nhà khoa học của ĐHQGHN được tặng Giải thưởng Nhà nước lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đó là Công trình “Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam” của cố GS.TS Đinh Xuân Lâm và cụm công trình “Thơ Việt Nam hiện đại” của GS.TS Lê Văn Lân (bút danh Mã Giang Lân).

Cố GS.NGND Đinh Xuân Lâm (bên trái) và GS.TS Lê Văn Lân (bút danh Mã Giang Lân) được tặng
Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Đến nay, ĐHQGHN có 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 13 Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (Giải thưởng) đã lựa chọn 09 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 15 Giải thưởng Nhà nước để tặng thưởng.

Giải thưởng được xét tặng và công bố 5 năm/lần. Đến năm 2021, có 258 công trình được tặng giải thưởng, trong đó 102 công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và 156 công trình đạt Giải thưởng Nhà nước.

 Ngọc Lâm - VNU Media
  Print     Send
Others