Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU – VJU: Tiếp tục nỗ lực vươn mình tới những thành công mới
Ngày 15/10/2022, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN (VNU - VJU) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 dành cho các sinh viên đại học khóa 03 và học viên Thạc sĩ khóa 07.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, về phía Nhật Bản có ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản cùng đại diện từ các tổ chức của Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Về phía Trường ĐH Việt Nhật có GS. Furuta Motoo - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Hoàng Oanh - Phó Hiệu trưởng cùng các giám đốc, đồng giám đốc chương trình; các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia Nhật Bản, cán bộ quản lý, và gần 300 sinh iên và học viên các chương trình.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS. Futura Motoo cho biết, năm học mới này, Trường ĐH Việt Nhật đã tuyển sinh 2 chương trình đào tạo đại học mới, bao gồm Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng và Kỹ sư Nông nghiệp thông minh và bền vững. Đồng thời, Trường cũng chính thức tổ chức giảng dạy và học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Đây là một bước tiến mới mang ý nghĩa quan trọng trên con đường trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á cũng như trên thế giới.

GS. Furuta Motoo khẳng định, những thành tích vừa qua của Trường ĐH Việt Nhật cho thấy hướng đi đúng đắn của Nhà trường và Chính phủ 2 nước Việt Nam và Nhât Bản. Lựa chọn phát triển VNU - VJU thành trường đại học định hướng nghiên cứu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật tiên tiến và khoa học liên ngành chính là lựa chọn tất yếu để khai thác thế mạnh của các trường đại học đối tác Nhật Bản. Sự ủng hộ và quan tâm từ các lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cũng là nguồn động viên to lớn đối với Trường, giúp Trường tạo dựng niềm tin đối với xã hội Việt Nam, Nhật Bản và cả các nước trong khu vực và quốc tế.

“Chúng ta vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn của đất nước nói chung và của ngành giáo dục nói riêng trước tác động toàn diện của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các giảng viên và cán bộ, sinh viên, học viên của Trường ĐH Việt Nhật đã rất cố gắng, góp phần vào nỗ lực chung của ĐHQGHN, vượt qua những thách thức, trở ngại, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu với thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển”, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu phát biểu tại buổi lễ. Ông cũng cho biết, ĐHQGHN sẽ luôn đồng hành cùng Trường ĐH Việt Nhật trên mọi khía cạnh để Trường tiếp tục phát triển, vươn mình đạt được những thành công mới.

Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu cho rằng, năm học 2022 - 2023 cũng là một năm với nhiều thách thức và cơ hội mới đối với VNU - VJU. Trường cần tập trung vào việc mở các chương trình giáo dục mới, đặc biệt là các chương trình đại học và tiến sĩ; hoàn thiện cơ sở vật chất trong dự án QGHN04 để sớm khai thác và sử dụng.

Ngài Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới các tân sinh viên, học viên và tin rằng, thông qua các chương trình đào tạo hấp dẫn, phản ánh “hơi thở cuộc sống” của Trường ĐH Việt Nhật, cùng với đội ngũ giảng viên đều là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của cả Việt Nam và Nhật Bản, cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ, các sinh viên sẽ được tận hưởng một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa. Ngài Đại sứ tin rằng, trong tương lai, các thế hệ sinh viên của Trường sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết tại Việt Nam, Nhật Bản và trên toàn thế giới.

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Takebe Tsutomu cho rằng, hiện nay, cả Việt Nam và thế giới đang trải qua giai đoạn có những biến đổi xã hội lớn mà đại dịch Covid-19 là một ví dụ. Ông tin rằng, tại Trường ĐH Việt Nhật, các học viên đã được đào tạo kỹ năng và năng lực áp dụng kiến thức, do đó, có khả năng ứng phó với chuyển đổi lớn của xã hội và bồi dưỡng “năng lực con người tổng hợp”, năng lực hợp tác làm việc trong bối cảnh đa dạng, đa văn hóa, khả năng phát huy vai trò lãnh đạo, có đạo đức và lý luận cao. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Trường ĐH Việt Nhật đã có một bước tiến vượt bậc để trở thành một trong những trường đại học hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực. Ngài Takebe bày tỏ hy vọng rằng hơn 300 sinh viên đến từ Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia khác ở châu Á và châu Phi tại Trường ĐH Việt Nhật sẽ đón nhận cuộc sống sinh viên đầy ý nghĩa với khí phách dẫn đầu trong kỷ nguyên của “Ngôi làng toàn cầu – Global Village”.

Tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đã trao quyết định bổ nhiệm GS. Fukushi Kensuke đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật. Như vậy, kể từ năm học tới đây, Ban Giám Hiệu Nhà trường gồm có: GS. Furuta Motoo – Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Hoàng Oanh – Phó Hiệu trưởng và GS. Fukushi Kensuke – Phó Hiệu trưởng.

Ban Giám Hiệu Trường ĐH Việt Nhật đã tặng hoa và khen thưởng những sinh viên, học viên có thành thích thi đầu vào xuất sắc của các chương trình đào tạo. Đây là một sự động viên vô cùng to lớn dành cho các bạn sinh viên và học viên, thúc đẩy các bạn phấn đấu và nỗ lực hơn nữa trong thời gian học tập, nghiên cứu ở trình độ cao sắp tới.

Các tin liên quan:

- VNU – JICA: Tiếp tục hợp tác để xây dựng Trường Đại học Việt Nhật chất lượng quốc tế

Nhiều định hướng phát triển quan trọng của Trường Đại học Việt Nhật trong giai đoạn mới

Việc phát triển Trường Đại học Việt Nhật sẽ gắn kết với nhu cầu của thị trường lao động

- Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026 với nhiều thành viên đặc biệt

 Phúc Long - VNU VJU
  Print     Send
Others