Tin tức chung
Home   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN bội thu các giải tại kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31
Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế mạc Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (OLP’22) – Procon VietNam và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Hochiminh City. Kỳ thi diễn ra từ ngày 06 - 09/12/2022 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh với gần 700 sinh viên công nghệ thông tin tham dự đến từ 71 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước và quốc tế.

Kỳ thi này, đoàn ĐHQGHN đã bội thu về giải trong toàn đoàn. Cụ thể, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN vô địch khối Chuyên & khối không Chuyên Tin; sinh viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN vô địch Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 31 và giải Nhất lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Hochiminh City.

Tham dự kỳ thi, đội tuyển Trường Đại học Khoa học Tự nhiên gồm 6 sinh viên các ngành: Toán học, Khoa học máy tính và thông tin. Trưởng đoàn là TS. Vũ Tiến Dũng, cán bộ Khoa Toán – Cơ – Tin học và cả 06/06 sinh viên đều đạt giải, trong đó có 01 sinh viên đạt vô địch khối chuyên Tin, 01 sinh viên vô địch khối không chuyên Tin. Sinh viên Đặng Xuân Minh Hiếu vô địch khối chuyên; Ngô Quý Đăng vô địch khối không chuyên; Ngô Quang Huy, Vũ Minh Hiếu đạt giải Nhì khối không Chuyên.

Đội giải Nhì lập trình quốc tế (ICPC) toàn quốc gồm: Ngô Quý Đăng, Đặng Xuân Minh Hiếu và Mai Hoàng Đức; Đội giải 3 lập trình quốc tế (ICPC) miền Bắc gồm: Ngô Quý Đăng, Nguyễn Đức Huy và Bùi Khánh Duy; Đội vô địch lập trình quốc tế ACM ICPC ASIA bảng không chuyên tại TP. Hồ Chí Minh gồm: Ngô Quý Đăng, Đặng Xuân Minh Hiếu và Vũ Thị Thanh Vân.

Đội tuyển sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ đã giành nhiều giải cao khi dự thi ở các nội dung ICPC Asia, khối siêu cúp Olympic và Procon. Trong đó, sinh viên Vũ Huy Hoàng (QH-2022) đã giành Cúp Vàng; sinh viên Trương Văn Quốc Bảo (QH-2022) giành Cúp Đồng và sinh viên Đào Quang Thái Dương (QH-2020), Nguyễn Nhật Minh (QH-2022) đoạt giải Ba Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (OLP’22).

OLP’22, Procon và ICPC Asia Hochiminh City tập trung các sinh viên công nghệ thông tin xuất sắc, đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Diễn ra xuyên suốt 31 năm, Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam được đánh giá là cuộc thi sôi động, thiết thực với sinh viên các trường Đại học & Cao đẳng, qua đó phát hiện sớm các tài năng trí tuệ của lớp trẻ Việt Nam, bổ sung nguồn lực công nghệ thông tin phục vụ công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. ICPC Việt Nam - dù bắt đầu muộn hơn Olympic Tin học nhưng Việt Nam đã 17 lần góp mặt tại vòng Chung kết ICPC toàn cầu - cuộc thi được ví như “Thế vận hội Olympic” dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. 

 Tùng Lâm - VNU Media
  Print     Send
Others