Hợp tác - Phát triển
Home   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >  
Phát triển các mô hình hợp tác trong nghiên cứu với ĐH Công nghệ Sydney, Australia
Ngày 18/11/2016, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn ĐH Công nghệ Sydney (Australia) do GS. Ian Burnett - Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ thông tin dẫn đầu.

Tham dự buổi làm việc có Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Phạm Bảo Sơn.

Hiện nay, Trường ĐH công nghệ, ĐHQGHN đang phối hợp với ĐH Công nghệ Sydney trong đào tạo nghiên cứu sinh các lĩnh vực thế mạnh và quan tâm của hai bên như Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông và xây dựng Phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế về Công nghệ thông tin – truyền thông, sẽ ra mắt vào đầu năm 2017. Hai bên đều là những đơn vị có thể mạnh về đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin đã ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2010.

Đánh giá cao hoạt động hợp tác với ĐH Công nghệ Sydney, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đề nghị nên áp dụng mô hình đồng giám đốc cho Phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế về Công nghệ thông tin – truyền thông mà ở đó các nhà khoa học quốc tế sẽ phụ trách chuyên môn, thiết kế chương trình nghiên cứu và hỗ trợ huy động cả các nguồn lực bên ngoài cho phòng thí nghiệm. Phó Giám đốc tin rằng mô hình hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả cao, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu mang tính quốc tế hóa.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức cũng đề xuất trong thời gian tới, ĐHQGHN và ĐH Công nghệ Sydney sẽ xem xét việc phối hợp thành lập trung tâm nghiên cứu hợp tác, có cơ sở đặt tại Hòa Lạc và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên.

Với thế mạnh là đại học công nghệ lớn ở Australia, có uy tín và xếp hạng quốc tế cao, ông Ian Burnett bày tỏ nhất trí với những đề xuất của ĐHQGHN cũng như cho biết sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ để các hoạt động hợp tác mang lại kết quả thiết thực. Ông mong rằng sẽ được mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với ĐHQGHN, đặc biệt trong nghiên cứu các vấn đề về môi trường.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ cùng nỗ lực để góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của giáo dục và công nghệ của hai quốc gia.

ĐH Công nghệ Sydney (UTS) thành lập từ năm 1964 với tên gọi New South Wales Institute of Technology. Từ năm 1988, đổi tên thành ĐH Công nghệ Sydney.

UTS khuyến khích học tập trong một môi trường quốc tế và cung cấp chương trình giáo dục đại học cho hơn 30.000 sinh viên, bao gồm hơn 7.500 sinh viên quốc tế từ hơn 115 quốc gia.

UTS đào tạo các ngành học đa dạng với những ngành học truyền thống và những ngành học đang nổi. Hơn 100 khóa học đại học và hơn 200 khóa học sau đại học, đào tạo các ngành học như Kinh doanh, Truyền thông, Giáo dục, Kỹ thuật, CNTT, …

UTS đã nhanh chóng xây dựng được danh tiếng quốc tế vì sự vượt trội trong hoạt động giảng dạy định hướng nghề nghiệp và nghiên cứu thực tiễn, xếp hạng 272 trong Bảng xếp hạng Các Trường đại học Thế giới (2012) của Quacquarelli Symonds (QS World), xếp vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng các trường đại học Úc. Là một trong những trường đại học lớn nhất và được coi trọng nhất nước Úc, UTS thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

 Sinh Vũ - VNU Media
  Print     Send