Hệ thống phòng thí nghiệm
Home   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm  >  
Phòng Thực nghiệm Nghiệp vụ Báo chí – Truyền thông

Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông (CMP)
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Về hệ thống trang thiết bị:
Hệ thống trang thiết bị của Trung tâm gồm:
Các thiết bị phát thanh - truyền hình;
Các trang thiết bị báo mạng internet;
Các trang thiết bị báo in, báo ảnh;
Phòng quay tiêu chuẩn;
Phòng dựng hậu kỳ cho lĩnh vực phát thanh, truyền hình;
Phòng thu âm được trang bị bá âm tiêu chuẩn.
Các hoạt động cơ bản của Trung tâm:
Triển khai các hoạt động thực nghiệm cho việc tác nghiệp nghiệp vụ báo chí truyền thông.
Nghiên cứu xây dựng những phương pháp giảng dạy phục vụ đào tạo các kỹ năng về báo chí và truyền thông cho sinh viên, cán bộ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.
Triển khai các hoạt động truyền thông cho Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
Sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ yêu cầu quảng bá và công tác đào tạo chuyên ngành Báo chí - Truyền thông và các ngành học khác.
Các chương trình thực nghiệm
Cán bộ của Trung tâm và sinh viên ngành Báo chí và Truyền thông đã sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại để sản xuất 20 chương trình truyền hình, 20 chương trình phát thanh. Trong đó, đáng chú ý, sinh viên năm thứ tư Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV đã xây dựng được 03 bộ phim Tài liệu khoa giáo về nghề truyền hình, gồm: “Nghề dẫn chương trình truyền hình”; “Tổ chức sản xuất gameshow truyền hình”; “Truyền hình thực tế”. Những chương trình này đã được giới thiệu đến công chúng và được đánh giá cao bởi đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.





 
  Print     Send