Quốc tế
Home   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
ĐHQGHN tích cực triển khai các hoạt động xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào
Ngày 28/9/2022, đoàn công tác của ĐHQGHN do Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại ĐHQG Lào. Giám đốc ĐHQG Lào Oudom Phonekhampheng đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của ĐHQGHN.

Cùng tham dự đoàn công tác có Phó trưởng ban Hợp tác và Phát triển Lê Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Đào Thanh Trường, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Nghiêm Xuân Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án Lê Văn Chiều và một số chuyên viên Trường ĐH Công nghệ và Ban Quảng lý các dự án.

Về phía ĐHQG Lào có các Phó Giám đốc: bà Somchanh Bounphanmy, ông Houngphet Chanthavong, ông Phovy Thipdavanh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các nội dung hợp tác bên cạnh dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn. Giám đốc ĐHQG Lào đề nghị ĐHQGHN hỗ trợ tiếp nhận các lưu học sinh Lào, hỗ trợ cử giảng viên ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam (tiếng Việt) sang giảng dạy và công tác tại ĐHQG Lào. Đây là nhu cầu cấp thiết, có tính thời sự bởi lực lượng cán bộ giảng dạy tiếng Việt tại ĐHQG Lào đang thiếu hụt.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn đã khẳng định, việc phát triển và quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tậm của ĐHQGHN, được Chính phủ giao phó. Chính vì vậy, trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ đề nghị các đơn vị có thể mạnh về đào tạo tiếng Việt, xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

Ban Quản lý Các dự án là đơn vị đầu mối được ĐHQGHN giao triển khai Dự án “Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại Đại học Quốc gia Lào”. Hiện nay, ĐHQG Lào đã thống nhất được mặt bằng rộng hơn 10,000m2 dự kiến sẽ xây Trung tâm.

Nhân dịp này, đoàn công tác của ĐHQGHN đã tìm hiểu về nhu cầu đầu tư cũng như trao đổi, thống nhất về các hoạt động hợp tác cụ thể sẽ triển khai trong khuôn khổ Dự án; tìm hiểu về các thủ tục, công tác cần chuẩn bị, kế hoạch cụ thể cho việc phối hợp xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Dự án.

Đoàn công tác ĐHQGHN đã thăm quan và khảo sát mặt bằng xây dựng tổng thể, bố trí của các phân khu theo cơ cấu chức năng xây dựng (Phân khu dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học; Phân khu dành cho hoạt động đào tạo, tập huấn; Khu vực sinh hoạt chung;…). Đồng thời, khảo sát về hiện trạng và khả năng cung cấp điện, nước, internet… cho nhu cầu sử dụng của Trung tâm; khảo sát nhu cầu hệ thống trang thiết bị cho phòng học, phòng nghiên cứu và các trang thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; khảo sát nhu cầu tập huấn, hướng dẫn sử dụng, đào tạo.

Tiếp đó, ngày 29/9/2022, nhận lời mời của Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, đoàn công tác ĐHQGHN đã tới thăm và làm việc với Học viện. Tại buổi làm việc, TS Đào-sạ-vẳn Khưa-mi-xay, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đã chia sẻ những cảm nghĩ, kỷ niệm và đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển của Học viện. Trong đó, ông nhấn mạnh ĐHQGHN trong nhiều năm liền là nơi đào tạo các cán bộ cấp cao, có trình độ chuyên môn tốt không chỉ cho Học viện mà còn cho nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu của CHDCND Lào. Lãnh đạo hai đơn vị đã khẳng định tình hữu nghị truyền thống của hai nước và đó là cơ sở để hai đơn vị tiếp tục đề xuất và định hướng các hợp tác trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, ĐHQGHN và Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào khẳng định cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, hợp tác xây dựng các chương trình đào tạo về chính trị học và quản lý hành chính ngắn hạn và dài hạn.  

 

Đoàn công tác của ĐHQGHN thăm Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Dự án “Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại Đại học Quốc gia Lào” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam dành cho Chính phủ nước CHDCND Lào vào năm 2021. ĐHQGHN được Chính phủ giao làm chủ dự án (phía Việt Nam). Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học được giao làm chủ dự án sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Chức năng và vai trò của trung tâm là để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và nói riêng về nghiên cứu khoa học và tập huấn cho cán bộ giảng viên có kiến thức, năng lực và kỹ năng trở thành chuyên gia có chuyên môn đáp ứng yêu cầu của xã hội và có thể cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn, mở chương trình thạc sỹ, tiến sỹ, tập huấn và phục vụ nâng cao nghiệp vụ cho cơ quan trong và ngoài các ngành có liên quan. Các chuyên ngành dự kiến sẽ triển khai theo nhu cầu của ĐHQG Lào là Luật, khí hậu, chính trị hành chính và công nghệ thông tin. Trung tâm nghiên cứu khoa học và tập huấn của ĐHQG Lào sẽ đóng vai trò tương đương như một khoa thuộc ĐHQG Lào. Cơ cấu tổ chức của trung tâm bao gồm: 01 Giám đốc bên phía Việt Nam và 01 Giám đốc bên phía Lào, 04 phó giám đốc và 04 phòng chức năng: phòng kế hoạch và hợp tác, phòng nghiên cứu và quản lý tạp chí khoa học, phòng sở hữu trí tuệ và phòng quản lý học vụ. Cách thức vận hành của trung tâm là hai ĐHQG sử dụng chung dưới sự quản lý của ĐHQG Lào.

Các tin liên quan:

- ĐHQGHN xúc tiến triển khai xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại Đại học Quốc gia Lào

- Hợp tác Việt – Lào: Triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào

Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam gặp gỡ thanh niên, sinh viên

Trao đổi, giao lưu giữa Đoàn thanh niên Cách mạng Lào và ĐHQGHN

[Video]ĐHQGHN ký 6 hợp đồng chuyển giao công nghệ sang Lào

Khai giảng khóa bồi dưỡng tiếng Việt dành cho học viên an ninh - cảnh sát nước ngoài lần thứ 11

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đến thăm và làm việc tại ĐHQGHN

Du học sinh Lào trong ngôi nhà chung KTX ĐHQGHN

 

 Kim Ngân, Tuấn Anh - VNU Media
  Print     Send