Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
Tên đề tài: Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy

Đề tài: Phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Qua nghiên cứu trường hợp thanh niên tỉnh Nam Định)

Chuyên ngành: Việt Nam học                                         Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 07 tháng 8 năm 2021

Địa điểm: Phòng 307, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Một số thông tin cơ bản LATS của NCS như sau:

*/ Các kết quả mới của luận án:

- Một là, điểm mới về lý luận: Hệ thống, phân tích các vấn đề lý luận, lý thuyết những vấn đề liên quan đến phát triển giá trị của thanh niên trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Luận án không chỉ tiếp cận lý luận của các nhà lý thuyết của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn tiếp cận phân tích các quan điểm của các nhà lý thuyết hiện đại, nhất là lý thuyết xã hội hóa;

- Hai là, điểm mới về phương pháp: Luận án được thực hiện dựa trên phương pháp nghiên cứu liên ngành, khu vực học - là một trong những đặc trưng của Việt Nam học. Ngoài ra, luận án với các tiếp cận liên ngành đã sử dụng các phương pháp xã hội học, lịch sử, thống kê…đã được sử dụng để thực hiện quá trình nghiên cứu;

- Ba là, điểm mới về tư liệu: Nghiên cứu sinh đã có nhiều thông tin, tư liệu xác thực liên quan đến các mặt về thanh niên từ hoạt động quản lý, lãnh đạo phong trào thanh niên ở các lĩnh vực khác nhau. Nghiên cứu sinh tham gia chủ trì nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đối tượng nghiên cứu của luận án. Do đó, luận án đã được kế thừa một khối lượng tư liệu phong phú, đảm bảo tính xác thực, khoa học, khách quan đảm bảo làm cơ sở cho các nghiên cứu, phân tích và kiến giải của tác giả trong luận án này;

- Bốn là, điểm mới về nội dung nghiên cứu: Đây là điểm mới nổi bật nhất của luận án. Qua nghiên cứu, tác giả đã có những phân tích, đánh giá, kiến giải và khuyến nghị chính sách phù hợp đối với việc phát triển giá trị của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Một số kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu đã được nghiên cứu sinh đã ứng dụng vào trong quá trình chỉ đạo, điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được những kết quả nhất định, góp phần khẳng định rõ nét hơn các hướng nghiên cứu và khuyến nghị của công trình này đến với các nhà quản lý về công tác thanh niên ở Nam Định nói riêng và ở tầm Trung ương nói chung;

- Năm là, đóng góp về khoa học: Công trình có những điểm mới về lý luận, phương pháp, tư liệu, nội dung nghiên cứu vì vậy công trình này, nếu được bảo vệ thành công và có nghiên cứu hoàn thiện, hi vọng sẽ là một công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và công tác đào tạo nhân lực trong các trường đại học, viện nghiên cứu có liên quan đến thanh niên.

*/ Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào việc đào tạo nhân lực trong các trường đại học, trong giảng dạy, nghiên cứu phát triển giá trị của thanh niên Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo hướng tiếp cận liên ngành.

*/ Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đề tài còn có thể nghiên cứu nhằm ứng dụng các giá trị thanh niên trong việc xây dựng những chuẩn mực và giá trị mới trong thanh niên hiện nay nhằm ngăn chặn những nguy cơ có thể dẫn tới các hành vi sai lệch và lối sống lệch chuẩn trong thanh thiếu niên.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

 Tiến Đạt - VNU - IVIDES
  Print     Send
Others