Tin các đơn vị
Home   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Khoa Luật và Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác
Ngày 05/5/2021, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã có buổi làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Tham dự buổi Lễ, về phía Khoa Luật, có PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Khoa; PGS.TS. Trịnh Tiến Việt – Phó Chủ nhiệm Khoa, TS. Nguyễn Trọng Điệp – Phó Chủ nhiệm Khoa. TS. Trần Thu Hạnh – Trưởng phòng Đào tạo và CTHSSV, TS. Trần Anh Tú – Trưởng phòng KT&ĐBCL, TS. Mai Văn Thắng – Trưởng Phòng QLKH&HTPT. Về phía Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên có PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng; Ông Trịnh Thanh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng Trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo, TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó Trưởng Khoa Luật, Phụ trách Khoa, ThS. Ma Thanh Hiếu - Trưởng Bộ môn Pháp luật chuyên ngành.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Luật, ĐHQGHN và Đại học Khoa học nhằm mục đích phát huy lợi thế của mỗi bên trong từng lĩnh vực hợp tác; tạo cơ chế hỗ trợ lẫn nhau; tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hợp tác; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của cả hai bên. Sự hợp tác giữa hai đơn vị còn góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của Khoa Luật là một trong những đơn vị nghiên cứu và đào tạo luật hàng đầu của Việt Nam cũng như vai trò của Trường về nghiên cứu khoa học và đào tạo luật trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc và ký kết, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh đã cảm ơn Ban Lãnh đạo Trường đã dành sự tin tưởng cho Khoa Luật, ĐHQGHN. PGS cho rằng đây là đối tác có uy tín, tâm huyết và tầm nhìn rất bài bản, rõ ràng và việc ký kết thỏa thuận này sẽ giúp cho hai cơ sở khai thác tốt nhất được lợi thế của nhau để cùng phát triển.

Đại diện Trường Đại học Khoa học, PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Khoa Luật ĐHQGHN vì sự tiếp đón nồng hậu và vì sự hợp tác giữa 2 đơn vị. Với niềm tin và sự tâm huyết cũng như những thế mạnh mà hai bên đang có, PGS hi vọng việc ký kết sẽ giúp cùng phát triển và hai bên cùng có lợi trong các hoạt động của nhau.

Cụ thể, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo như cử giảng viên tham gia giảng dạy một số học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành luật theo đề nghị của Trường; cử các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên tham gia, hỗ trợ Trường trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ ngành luật; trao đổi giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; trao đổi kinh nghiệm về kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo; hợp tác đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Khoa Luật, ĐHQGHN và Trường Đại học Khoa học sẽ cùng nhau phối hợp xây dựng các đề án nghiên cứu khoa học để phát huy thế mạnh của cả hai đơn vị, đặc biệt là trong bồi dưỡng, đào tạo, triển khai giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc ở trung du và miền núi; Hai đơn vị phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về phát triển chương trình và đổi mới quá trình đào tạo ngành luật tại Trường. Khoa Luật cũng sẽ chuyển giao (theo thỏa thuận) cho Trường các giáo trình, tài liệu chuyên khảo, tham khảo do cán bộ giảng viên của Khoa biên soạn để Trường đưa vào nguồn học liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo.

Với những nội dung cụ thể được đưa ra trong bản ký kết, hi vọng hai bên sẽ có cơ hội trao đổi, nâng cao học thuật trong việc phát huy thế mạnh của hai đơn vị. Đồng thời hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động cụ thể để các điều khoản của bản ghi nhớ thực sự đi vào chiều sâu, có sự gắn kết chặt chẽ, bền vững.

 Mai Hoa
  Print     Send
Others