Tin các đơn vị
Home   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
VNU-SIS: 44 học viên cao học được công nhận học vị Thạc sĩ khoa học liên ngành
Ngày 25/12/2021, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN tổ chức lễ khai giảng cho 78 tân học viên cao học và trao bằng cho 44 tân thạc sĩ của 03 chuyên ngành: Khoa học bền vững, Biến đổi khí hậu và Quản lí phát triển đô thị.

Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành Nguyễn Văn Hiệu chúc mừng các tân học viên cao học khóa QH-2022 và các tân thạc sĩ. Chủ nhiệm Khoa đánh giá cao những nỗ lực của các học viên cao học và các thạc sĩ đã vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19 đạt được thành tích học tập đề ra.

Chủ nhiệm Khoa Các khoa học lien ngành Nguyễn Văn Hiệu phát biểu khai mạc buổi lễ

Chủ nhiệm Khoa Nguyễn Văn Hiệu khẳng định, Khoa Các khoa học liên ngành luôn chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với tình hình dịch bệnh phức tạp để giảng dạy và học tập. Chính vì vậy, năm học vừa qua, Khoa đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học, đặc biệt, một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. 78 tân học viên cao học và 44 tân thạc sĩ của 03 chuyên ngành: Khoa học bền vững, Biến đổi khí hậu và Quản lí phát triển đô thị là minh chứng phản ánh định hướng và chất lượng đào tạo mà Khoa Các khoa học liên ngành đã gây dựng trong suốt thời gian qua.

Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành cho biết thêm, nhiều thế hệ học viên của Khoa đang nắm giữ các vị trí chủ chốt, quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như nền khoa học công nghệ của nước nhà.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học GS.TS Phan Văn Tân gửi lời chúc mừng tới các tân học viên, tân thạc sĩ, những người đã trở thành một phần của Khoa Các khoa học liên ngành. GS.TS Phan Văn Tân tin tưởng, đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp tích cực cho nền khoa học Việt Nam mà Khoa Các khoa học liên ngành đã đào tạo ra. GS tự hào khi chứng kiến các học viên trưởng thành và ngày càng thành công.

Đại diện cho 44 tân thạc sĩ của Khoa Các khoa học liên ngành, tân ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền đã bày tỏ sự cảm ơn và tri ân tới đội ngũ cán bộ, giảng viên đã giảng dạy, dẫn dắt và hỗ trợ. Đồng thời bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Khoa sau thời gian dài gắn bó và một lần nữa khẳng định mối liên hệ bền chặt với Khoa Các khoa học liên ngành trong tương lai.

 Quốc Việt - VNU - SIS
  Print     Send