Tin các đơn vị
Home   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Khởi động phong trào nghiên cứu khoa học ngay từ năm đầu tiên cho sinh viên học tập tại Hòa Lạc
Ngày 29/4 vừa qua, Trường Quốc tế, ĐHQGHN đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 14 năm học 2021 – 2022. Đây là Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên đầu tiên trên chặng đường phát triển mới của Trường.

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Định phát biểu khai mạc hội nghị

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Nguyễn Văn Định biểu dương tinh thần làm việc của các nhóm nghiên cứu, vượt qua những thách thức của dịch bệnh để hoàn thành các đề tài nghiên cứu của mình. “Các em sinh viên đã nghiên cứu và học hỏi một cách thực sự. Chúng tôi nhận thấy được điều này qua chính sản phẩm của các em. Có nhiều nghiên cứu mang tính liên ngành khá thú vị, tạo sự bất ngờ cho Hội đồng”, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Định chia sẻ.

Các nhóm sinh viên hào hứng tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 14

Trong năm học 2021-2022, qua nhiều vòng thẩm định và xét duyệt, đã có 21 đề tài nghiên cứu thuộc các ngành học Kinh doanh quốc tế, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Tin học và Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích dữ liệu kinh doanh… được lựa chọn tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên các cấp. Trong đó, có 16 đề tài lĩnh vực khoa học, kinh tế và xã hội và 5 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. Qua các buổi nghiệm thu cấp Khoa, đã  lựa chọn được 10 báo cáo xuất sắc trình bày tại phiên toàn thể và 18 báo cáo poster trưng bày tại Hội nghị.

Các nhóm thuyết trình tự tin trước các Hội đồng

Các báo cáo đã cho thấy sự đầu tư tâm huyết, có tính thực tiễn và gắn với các ngành đào tạo. Một số nghiên cứu cũng rất nhanh nhạy khi đưa các chủ đề nghiên cứu của mình đặt trong bối cảnh đại dịch vẫn còn đang ảnh hưởng nặng nề như thị trường chứng khoán, du lịch, giáo dục…; về xu hướng kinh doanh mới; các dịch vụ ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và dự báo cơ hội nghề nghiệp tương lai.  

Đặc biệt, trong năm học này, để giúp các nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu quảng bá rộng rãi kết quả của mình, có một bài báo cáo kết quả tốt và thuyết trình hiệu quả trước Hội đồng nghiệm thu, Trường Quốc tế đã tổ chức tập huấn hướng dẫn cách trình bày các phần cơ bản trong một báo cáo nghiên cứu khoa học, những lưu ý khi chuẩn bị bài báo cáo nghiên cứu; hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS và phần mềm Smart POS; hướng dẫn cách làm video clip và poster. Trường cũng tổ chức cuộc thi bình chọn video giới thiệu nghiên cứu với chủ đề “Câu chuyện nghiên cứu khoa học của tôi” trên nền tảng mạng xã hội facebook và được đông đảo sinh viên trong toàn trường nhiệt tình hưởng ứng.

Hội đồng chấm poster rất khó khăn trong việc chấm chọn do các nhóm đầu tư khá tốt cho các poster

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Định trao giải Nhất cho sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 14 khép lại với giải Nhất thuộc về nhóm sinh viên Bùi Thị Quỳnh Dương, Nguyễn Thị Nga, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế với đề tài “Determinants of Financial Restatements in Viet Nam: Evidence from Data Mining Techniques”.

Trường Quốc tế vinh danh các thầy, cô hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên

Hội nghị cũng đã trao 02 giải Nhì cho các nhóm sinh viên ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán và ngành Kinh doanh quốc tế, 02 giải Ba, 05 giải Khuyến khích, 02 giải thuyết trình hay nhất, 02 giải tiềm năng, 05 giải thiết kế Poster ấn tượng và 04 giải Video clip được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội.

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 14 thành công tốt đẹp

Từ năm học 2022 – 2023, Trường Quốc tế tiên phong đào tạo 3 ngành công nghệ, kỹ thuật mới tại trụ sở chính của ĐHQGHN tại Hòa Lạc (VNU – Hola). Cùng với những chính sách đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu của ĐHQGHN, Trường Quốc tế sẽ dành nhiều ưu đãi về học bổng, tổ chức các chuỗi hoạt động để khởi động phong trào nghiên cứu khoa học ngay từ năm nhất đối với sinh viên khóa 2022 – 2023 sắp tới để giúp sinh viên tiếp cận với nhịp độ nghiên cứu khoa học của Nhà trường nhanh nhất.

 

 VNU - IS - VNU Media
  Print     Send