Tin các đơn vị
Home   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Thủ khoa đầu ra Khoa Văn học – khóa QH-2018-X, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
Với số điểm 3.78, Lê Nguyễn Sơn Tùng, sinh viên khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Khoa Văn học đợt xét tháng 7/2022.

Hai lần đạt danh hiệu thủ khoa

Với niềm đam mê Văn học, Sơn Tùng đạt 24,7 điểm ở tổ hợp khối C00, trở thành thủ khoa đầu vào Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

Nhớ lại quãng thời gian 4 năm sinh viên học tập tại trường, Sơn Tùng kể: “4 năm học tập tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là khoảng thời gian rất đáng nhớ, trân trọng những kiến thức thầy, cô truyền đạt, mình được mở mang đầu óc, dần hiểu được cách mà thế giới này vận hành. Các thầy, cô, anh chị em, bạn bè cho mình những bài học, cảm hứng để mình có thể trưởng thành, khiến cuộc đời mình thú vị hơn. Điều quan trọng nhất 4 năm ở Khoa Văn học là mình được theo đuổi đam mê và phát triển những thế mạnh để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân”.

Trong quá trình học, Tùng thừa nhận cũng như mọi sinh viên nói chung đều sẽ gặp những khó khăn khi mới vào cánh cổng đại học. “Mình cảm thấy bản thân khó làm quen được với môi trường và phương pháp học tập ở đại học. Thời điểm đó, kết quả học của mình không được tốt lắm. Sang năm 2, là khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát, chúng mình phải học theo hình thức mới, nhiều vấn đề phát sinh như việc học online vừa xen với việc chơi, hạn chế cơ sở vật chất, tâm lí thay đổi do việc hạn chế di chuyển ra ngoài vì dịch.

Tuy nhiên, nhờ vào sự cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ hết mình của thầy cô, gia đình, mọi thứ dần ổn định mình dần thích nghi và khắc phục được những khó khăn này. Nhưng chúng vẫn là trải nghiệm đáng quý, đánh dấu những mốc đáng nhớ trong cuộc đời để mình có thể trưởng thành hơn.” 

Đạt điểm 10 khóa luận tốt nghiệp

4 năm nỗ lực học hỏi và cố gắng, Tùng còn dành nhiều thành tích đáng nể phục như: Thủ khoa đầu vào Ngành Văn học khóa QH-2018-X; 5 lần đạt học bổng ngân sách dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập; Học bổng BIDV dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập năm học 2020 – 2021; Học bổng Văn khoa dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập năm học 2020 – 2021; Giải nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng Văn khoa 2020.

Tháng 6/2022 Tùng đạt điểm 10 khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “MV nhạc Rap của Đen Vâu từ góc nhìn văn hóa đại chúng”. Với đề tài này, Sơn Tùng mất hơn 3 tháng rưỡi để nghiên cứu thực tiễn và thực tế.

Sở hữu thành tích xuất sắc, nhưng khi được hỏi về phương pháp học tập, Sơn Tùng chia sẻ: “Mình không có phương pháp học tập cụ thể nào cả, chủ yếu là nghe các bài giảng trên lớp, chạy deadline đúng hạn, đọc thêm sách mà thầy cô yêu cầu. Ngoài việc học mình cũng dành nhiều thời gian cho bản thân như chơi bóng đá, điện tử, bi-a, đi chơi cùng bạn bè… Theo mình việc học rất quan trọng, nhưng cần phải cân bằng giữa việc học và giải trí thì mới có thể tiếp thu kiến thức, giữ cho bản thân thoải mái nhất, việc học mới thực sự có hiệu quả”.

 Quàng Thị Dương - VNU Media
  Print     Send