Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN năm 2007 của ĐHQGHN
Ngày 3/1/2008, tại hội trường 901, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) năm 2007.

Đến dự hội nghị có GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc; PGS.TS Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc; GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo văn phòng, các ban chức năng; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các khoa, các trung tâm; các giáo sư, đại diện các nhà khoa học; lãnh đạo và chuyên viên các phòng quản lý khoa học, phòng tài vụ, phòng quản lý thiết bị của các đơn vị.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó giám đốc và PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị.

Sau lời phát biểu khai mạc của GS.TSKH Vũ Minh Giang, PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2007 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của hoạt động KHCN năm 2008.

Năm 2007 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết của Đảng uỷ ĐHQGHN Khoá III và Kế hoạch KHCN giai đoạn 5 năm 2006-2010. Các chủ trương của Đảng ủy và chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQGHN đã đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ. Tổng kinh phí hoạt động KHCN từ ngân sách nhà nước của ĐHQGHN năm 2007 là 149,1 tỷ trong đó 57,1 tỷ dành cho nghiên cứu, 80 tỷ dành cho đầu tư chiều sâu xây dựng các phòng thí nghiệm và 12 tỷ từ các nguồn tài trợ khác. Có 2 PTN được khởi động đầu tư xây dựng mới trong năm 2007 là PTN Hoá dược và PTN Công nghệ Địa môi trường.

Năm 2007 là năm ĐHQGHN “được mùa” về các đề tài, chương trình Nhà nước. ĐHQGHN đã triển khai thực hiện 14 đề tài và nhiệm vụ trong Chương trình KHCN cấp nhà nước, 10 đề tài trọng điểm, 46 đề tài đặc biệt, 189 đề tài cấp ĐHQGHN. Cũng trong năm 2007, ĐHQGHN đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài, trong đó có ký kết hợp tác với Đại học Kyoto – một đại học lớn của Nhật Bản và của thế giới (và là đối tác thứ 132 của ĐHQGHN). Cũng trong năm 2007, ĐHQGHN đã thực hiện 47 đề tài, dự án hợp tác với nước ngoài, tổ chức thành công 143 hội nghị, hội thảo khoa học, trong đó có 43 hội nghị, hội thảo quốc tế.

Kết qủa nổi bật năm 2007 của ĐHQGHN trong hoạt động KHCN là đã đăng ký 2 bằng sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ, chọn được 4 giải thưởng KHCN tiêu biểu năm 2007, một tập thể nữ được giải thưởng Kovalepxkaia, 3 sản phẩm đoạt cúp vàng tại Chợ Thiết bị công nghệ Techmart Vietnam 2007. Hoạt động KHCN cũng đã tham gia đào tạo 500 NCS, 2000 luận văn thạc sĩ và hàng nghìn cử nhìn khoa học. Cũng trong năm 2007, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã công bố 1614 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó có 123 bài trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 528 bài trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước, 267 báo cáo khoa học tại các hội thảo quốc tế và 696 báo cáo tại các hội thảo khoa học trong nước.

Năm 2007 là năm ĐHQGHN có những chuyển biến mạnh mẽ và quan trọng trong hoạt động quản lý KHCN: các dự án được quản lý theo mã số, các tài sản, thiết bị được dán mã số quản lý theo quy định chung, thống nhất của ĐHQGHN. Năm 2007 cũng là năm ĐHQGHN ban hành Hướng dẫn quản lý các đề tài, dự án ở ĐHQGHN.

Có thể đánh giá ĐHQGHN đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ và kế hoạch KHCN năm 2007. Điểm đột phá quan trọng nhất trong năm qua là quy mô hoạt động KHCN (sau nhiều năm phấn đấu, kinh phí cho KHCN năm 2007 đã bằng 75% kinh phí cho đào tạo) và tính hiệu quả, thiết thực phục vụ đào tạo và phục vụ thực tiễn của các đề tài, dự án.

Năm 2008, ĐHQGHN sẽ tập trung triển khai để đạt được 3 mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục phấn đấu để ĐHQGHN có nhiều công trình, sản phẩm KHCN tầm cỡ quốc gia, quốc tế; thông qua hoạt động NCKH nhanh chóng đào tạo, xây dựng, bổ sung đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, đầu đàn; xây dựng và phát triển các công nghệ cao ở ĐHQGHN.

Các giải pháp quan trọng được tiếp tục thực hiện là đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, gắn với việc tập trung tham gia giải quyết các nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn, quan trọng, nằm trong chiến lược phát triển KHCN của quốc gia, trên cơ sở thế mạnh và định hướng ưu tiên phát triển của ĐHQGHN. Triển khai Đề án 16-23: xây dựng 16 chuyên ngành đào tạo đại học và 23 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 23 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đạt trình độ chuẩn khu vực và quốc tế. Tiếp tục hiện đại hoá và đồng bộ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị khoa học công nghệ cùng với đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, đầu đàn và đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp, có trình độ cao. Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư để hoàn thành thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu của Trường ĐHKHTN và Trường ĐHCN, ưu tiên đầu tư chiều sâu cho Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Trung tâm Thông tin thư viện và Khoa Sư phạm. Tiếp tục phát triển và khai thác mạnh mẽ các quan hệ quốc tế để ưu tiên cho phát triển công nghệ cao và đào tạo cán bộ, đặc biệt chú trọng hợp tác với Thành phố Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2008, ĐHQGHN tiếp tục hiện đại hoá quản lý hoạt động KHCN và đổi mới cơ cấu, phương thức hoạt động các tổ chức khoa học và công nghệ. Tiếp tục tiến hành tập huấn quản lý đề tài và quản lý thiết bị cho các đơn vị. Cơ sở dữ liệu về nhân lực KHCN sẽ được cập nhật, bổ sung, làm cơ sở cho việc đánh giá, quy hoach và đào tạo cán bộ. ĐHQGHN sẽ đầu tư trọng điểm cho một số nhóm nghiên cứu mới và các công nghệ cao, nghiên cứu cơ bản đỉnh cao. Năm 2008, ĐHQGHN sẽ hoàn thiện Đề án và Điều lệ hoạt động để thành lập Quỹ phát triển KHCN, xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển CNTT của ĐHQGHN đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã đánh giá cao những đổi mới, những kết quả toàn diện, sâu sắc và đột phá của hoạt động KHCN trong năm qua, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị và các nhà khoa học. Giám đốc nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng tới chất lượng, hiệu quả của các hoạt động KHCN của ĐHQGHN, chú trọng tới tính liên thông, liên kết, liên ngành - thế mạnh của đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Giám đốc đã nêu lên 12 tiêu chí đánh giá hoạt động KHCN trên cơ sở các tiêu chí kiểm định quốc tế, đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở các tiêu chí đó có biện pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện kế hoạch KHCN năm 2008 hiệu quả, đúng tiến độ. Nhân dịp này, Giám đốc ĐHQGHN - GS.TS Mai Trọng Nhuận đã trao giải thưởng cho các nhà khoa học có công trình/cụm công trình được giải thưởng “công trình KHCN tiêu biểu năm 2007”.

 Bài: Ban KHCN - ĐHQGHN; Ảnh: Diệp Đỗ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :