Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
Đó là chủ đề Hội thảo của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các ĐHQG và ĐH Vùng được tổ chức tại ĐHQGHN vào ngày 9/11 vừa qua.

Tham dự hội thảo có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; đ/c Nguyễn Long Hải – Bí thư BCH TW Đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban của Trung ương Đoàn, Thành đoàn HN, lãnh đạo Hội Sinh viên thành phố và hơn 100 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN, ĐHQG-HCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng.
Đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo
Nội dung của Hội thảo là nhằm tìm các giải pháp triển khai cụ thể Nghị quyết số 02 NQ/TWĐTN của Ban Chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”. Đây cũng là một sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới.
Tới dự và phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, để Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên phát triển ngày càng khẳng định hình ảnh, hiệu quả hoạt động của mình, bên cạnh sự phấn đấu của từng cá nhân, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cần phát huy tốt vai trò chính trị của mình. Giám đốc ĐHQGHN cũng chỉ rõ 4 nhóm hoạt động mà các cán bộ  Đoàn – Hội cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Một là, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên – sinh viên. Hai là, các đoàn viên – sinh viên cần trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng sống để trở thành những công dân tốt trong tương lai, có nhiều cơ hội nghề nghiệp khi ra trường. Ba là, các hoạt động ngoại khoá - nhân tố quan trọng thúc đẩy sự sáng tạo trong học tập và nghiên cứu. Bốn là, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống chính trị theo chủ trương của tổ chức Đoàn – Hội các cấp.
Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ thủ lĩnh thanh niên các đơn vị trong 2 ĐHQG và 3 ĐH Vùng. Đánh giá khách quan về kết quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trong thời gian qua, đặc biệt là các kết quả đáng ghi nhận trong công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về trách nhiệm của thanh niên trong việc học tập, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, những kết quả đáng khích lệ trong công tác giáo dục về chủ quyền biển đảo Tổ quốc…
Hội thảo cũng nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, khó khăn trong nhiều nội dung công tác của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên như: nhiều nội dung tuyên truyền còn khô cứng, kém hấp dẫn, chưa thu hút sinh viên; một số hoạt động tuyên truyền có hiệu quả tốt nhưng chỉ đến được với một bộ phận nhỏ sinh viên; còn có một bộ phận đoàn viên và sinh viên thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật, một bộ phận cán bộ Đoàn chưa thực sự là tấm gương sáng với sinh viên…
Cũng tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư BCH TW Đoàn bày tỏ sự tâm đắc với chủ đề của hội thảo. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Long Hải cũng yêu cầu hội thảo thảo luận về phạm vi, mức độ, phương thức, mục tiêu của công tác giáo dục sinh viên. Đồng chí Bí thư BCH TW Đoàn nhấn mạnh, công tác giáo dục sinh viên thông qua các tổ chức Đoàn – Hội là một trong những phương thức quan trọng nhất, bởi lẽ sinh viên tham gia trong tổ chức Đoàn – Hội phải tự rèn luyện, giáo dục bản thân.
Thông qua Hội thảo, các thủ lĩnh Đoàn – Hội đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thực tế trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên – sinh viên của đơn vị, những khó khăn vướng mắc và phương pháp tháo gỡ; đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị với TW Đoàn và Thành Đoàn trong công tác này.
Các tham luận tại Hội thảo đã đưa ra nhiều mô hình hay đã được áp dụng tại các đơn vị để các đơn vị khác học tập như: mô hình “Điểm hẹn văn hoá nhân văn” nhằm giáo dục truyền thống và phát huy văn hoá dân tộc của Đoàn trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TPHCM; mô hình truyền thông, nắm bắt tâm tư nguyện vọng sinh viên qua hệ thống mạng xã hội của Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Kết thúc Hội thảo, thường trực Đoàn các ĐHQG và ĐH Vùng thống nhất sẽ duy trì việc tổ chức Hội thảo thường niên, đồng thời thống nhất sẽ lựa chọn một nội dung hoat động giáo dục cụ thể để triển khai đồng thời tại tất cả các ĐHQG và ĐH vùng trong năm học 2013 - 2014.
Một số hình ảnh tại hội thảo:
 

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   |