Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Đạt nhiều giải thưởng giành cho sinh viên toàn quốc
Năm sinh viên ĐHQGHN đã vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và “Sao tháng Giêng” năm 2014 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngày 7/1/2015.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2015).
Năm nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chọn 41 gương mặt “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu nhất cả nước để tuyên dương từ 453 hồ sơ đề cử. Trong đó, ĐHQGHN có 2 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, đó là: Trần Đỗ Bảo Châu – sinh viên Khoa Quốc tế và Ngô Thu Trang – sinh viên Khoa Luật.
100 sinh viên là cán bộ Hội Sinh viên được trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” dành cho cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Ba sinh viên ĐHQGHN xuất sắc được nhận giải thưởng này là Phạm Minh Phương – sinh viên Trường ĐH Kinh tế, Vũ Trung Hiền – sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đoàn Thị Nhật Minh – sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt các sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2014.
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, sinh viên là bộ phận ưu tú trong thanh niên, là rường cột của đất nước, có cống hiến xuất sắc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Lắng nghe ý kiến của các sinh viên tiêu biểu, Chủ tịch nước ghi nhận sự nỗ lực vươn lên của các sinh viên đồng thời khẳng định việc tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt là hoạt động ý nghĩa, khuyến khích sinh viên cả nước thi đua. Chủ tịch nước yêu cầu các sinh viên nhận danh hiệu cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, góp sức mình cho công cuộc xây dựng đất nước. Hội Sinh viên Việt Nam cần nhân rộng điển hình tiên tiến để ngày càng có nhiều hơn các sinh viên có tri thức, phẩm chất tốt trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phải kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, có cơ chế phù hợp để sinh viên học tập, rèn luyện.

 Bảo Hương (tổng hợp) - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   |