Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
ĐHQGHN và RUDN: Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và nông nghiệp công nghệ cao
Chiều 14/12/2018, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đã có buổi làm việc với bà Efremova Larisa Ivanovna – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN).

Tham dự buổi làm việc có Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Natalia Shafinskaya.

Về phía ĐHQGHN có đại diện lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ, Ban Hợp tác và Phát triển, Trường ĐH Công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng RUDN Efremova Larisa Ivanovna đã gửi lời chúc mừng kỷ niệm 25 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 – 10/12/2018). Bà bày tỏ mong muốn mở rộng và đưa các hoạt động hợp tác với ĐHQGHN đi vào chiều sâu thông qua việc triển khai các chương trình đào tạo liên kết hai bên đồng cấp bằng, trao đổi giảng viên và chuyên gia trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức cũng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hiệu quả hợp tác với các đại học của Liên bang Nga nói chung và với RUDN nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh năm 2019 tới đây được Chính phủ hai nước thống nhất là năm hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga.

Trên cơ sở văn bản hợp tác được ký kết năm 2010, cùng với hợp tác trong trao đổi giảng viên, cán bộ, nhà khoa học theo các chương trình ngắn hạn và trung hạn; trao đổi sinh viên, học viên sau đại học, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm…, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức đề xuất, ĐHQGHN và RUDN sẽ ưu tiên các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ hàng không vũ trụ và Nông nghiệp công nghệ cao. Ông mong rằng, với sự phối hợp và hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực này của RUDN sẽ giúp ĐHQGHN xây dựng được các định hướng nghiên cứu chuyên sâu, tiến tới thực hiện các dự án đào tạo và nghiên cứu mang tính ứng dụng cao.

Nhất trí và đánh giá cao những đề xuất do Phó Giám đốc ĐHQGHN đưa ra, bà Efremova Larisa Ivanovna cho biết sẽ thúc đẩy các chuyên gia của RUDN làm việc trực tiếp với chuyên gia của ĐHQGHN trong hai lĩnh vực trên để bàn thảo kế hoạch hợp tác cụ thể.

Các tin liên quan:

- Khai trương Văn phòng đại diện của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông tại ĐHQGHN

- Kết nối giữa các đại học nghiên cứu và các doanh nghiệp triển khai – đòn bẩy thúc đẩy phát triển bền vững

- Giám đốc ĐHQGHN nhận bằng Tiến sĩ danh dự của ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

- ĐHQGHN và MSU: hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực và khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế hàng hải

Mở rộng hợp tác giữa ĐHQGHN và ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Cộng hưởng sức mạnh tri thức và sáng tạo của các đại học để tạo xung lực mới cho hợp tác APEC

Khai trương phòng đọc thế giới Nga

Tổng thống Liên bang Nga trao tặng Huy chương Pushkin cho nhà khoa học của ĐHQGHN

 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |