Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
ĐHQGHN kết nối hợp tác với Trường Y Harvard
Trong chuyến công tác để mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của ĐHQGHN, Giám đốc Lê Quân đã có buổi làm việc với Trường Y Harvard (Harvard Medical Shool - HMS) – một trong những địa chỉ đào tạo Y Khoa chất lượng nhất tại Hoa Kỳ và Y, Sinh, Dược học cũng là một trong những hướng nghiên cứu mũi nhọn của ĐHQGHN thời gian tới.

Tại buổi làm việc Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã giới thiệu tới đối tác mô hình hoạt động mang tính đặc thù của ĐHQGHN – một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều trường đại học thành viên, viện và trung tâm nghiên cứu, các đơn vị phục vụ và chuyển giao tri thức, trong đó có bệnh viện đa khoa trực thuộc.

Hiện nay, ĐHQGHN đang thu hút đầu tư để chuẩn bị xây dựng bệnh viện quy mô 1000 giường tại Hòa Lạc và mong muốn tiếp nhận các công nghệ y tế tiên tiến từ nước ngoài nhằm phục vụ xã hội.

Đại diện Trường Y Harvard Hassan El Banna bày tỏ sự hào hứng khi ĐHQGHN có mục tiêu rõ ràng cho tương lai và sẵn sàng bứt phá các giới hạn để đạt được mục tiêu đó – đây là điều họ luôn mong muốn ở đối tác của mình. Trường Y Harvard sẵn sàng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo với các đối tác nước ngoài và luôn đặt vấn đề đảm bảo chất lượng lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, Đại diện Trường Y Harvard Hassan El Banna cũng gợi ý cùng ĐHQGHN phát triển các trung tâm nghiên cứu và tiêm chủng vắc xin phục vụ cộng đồng, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến lĩnh vực này sau đại dịch Covid – 19. Đồng thời, ĐHQGHN tập trung nghiên cứu về công nghệ gene và y tế cá thể hóa, đây là các xu hướng nghiên cứu đang phổ biến tại Hoa Kỳ hiện nay.

Lãnh đạo HMS đã gửi lời mời Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đến thăm bệnh viện thành viên của Trường Y Harvard tại Boston, một thành phố lâu đời và là nơi đào tạo các chuyên gia về y tế hàng đầu của Hoa Kỳ.

Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết để cụ thể hóa các hướng phát triển hợp tác trong tương lai.

Ngày 9/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1376/QĐ – TTg về việc chuyển nguyên trạng bệnh viện Xây dựng từ Bộ Xây dựng về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện Xây dựng về ĐHQGHN sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiện nay, Bệnh viện Xây dựng có cơ sở 1 tại quận Thanh Xuân với quy mô 370 giường, cơ sở 2 tại khu Linh Đàm, quận Hoàng Mai quy mô 500 giường. Việc ĐHQGHN có thêm Bệnh viện Xây dựng để tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược sẽ là cơ sở nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo thực hành, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y - Sinh - Dược học và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho sinh viên Trường Đại học Y Dược.

 

 Hồng Ánh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   |