Bầu cử Quốc hội K.XIII và HĐND các cấp
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >   Bầu cử Quốc hội K.XIII và HĐND các cấp
Cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
(Nhân dân) Nhiều tổ bầu cử đạt 100% số cử tri đi bầu ngay trong buổi sáng

Hôm qua, 22-5-2011, trên phạm vi cả nước, các tổ bầu cử đồng loạt tiến hành khai mạc bầu cử theo đúng thủ tục quy định, thể thức trang trọng, nghiêm túc. Ở một số nơi tổ chức các hoạt động văn nghệ, múa lân, tạo không khí tưng bừng trong ngày bầu cử.
Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ, lãnh đạo các cấp chính quyền, lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc. Ðông đảo cử tri đã có mặt tại lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp. Do điều kiện đặc thù địa bàn rộng, đi lại khó khăn, cử tri đi làm ăn xa nên một số địa phương đã tổ chức khai mạc sớm hơn so với quy định như: tỉnh Trà Vinh có 1.123 tổ bầu cử, trong đó 897 tổ bầu cử khai mạc lúc 5 giờ sáng, 226 tổ bầu cử còn lại khai mạc lúc 5 giờ 10 phút đến 5 giờ 50 phút; tỉnh Quảng Nam, hầu hết các tổ bầu cử khai mạc từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ; tỉnh Hà Giang có 115/1.496 tổ bầu cử khai mạc lúc 6 giờ 30 phút. Nhiều khu vực bỏ phiếu có rất đông cử tri dự lễ khai mạc như: Tại Kiến An, Hải Phòng, có khu vực bỏ phiếu tới 2.000 cử tri tham dự khai mạc; khu vực bỏ phiếu số 10 xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên có 1.180 cử tri tham dự. Nhiều điểm bỏ phiếu ở Lai Châu có từ 60 đến 70% số cử tri trong danh sách dự khai mạc và bỏ phiếu. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ bầu cử số 3, xã Nguyệt Ðức đã mời cử tri Kim Thị Vinh 105 tuổi; Tổ bầu cử số 3 xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc mời cử tri Nguyễn Thị Chuyên 107 tuổi tham dự và bỏ phiếu; Hà Giang có ba cử tri 101 tuổi dự khai mạc và bỏ phiếu.
Cử tri người dân tộc Ba Na bầu cử tại tổ bầu cử số 7, phường Thống Nhất, TP Kon Tum (Kon Tum).
Ảnh: TRẦN LÊ LÂM (TTXVN)
Thời tiết tại các địa phương trong ngày bầu cử rất thuận lợi. Tuy nhiên, nửa cuối buổi chiều, ở một số địa phương thời tiết có diễn biến xấu, như ở tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ... có mưa rất to. Các huyện Hà Quảng, Hạ Lang, Quảng Uyên và Bảo Lâm của tỉnh Cao Bằng có mưa to và lốc gây mất điện. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương được bảo đảm, không có vấn đề bất thường xảy ra. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi cho cuộc bầu cử.
Ðến 17 giờ ngày 22-5, công tác bầu cử trong phạm vi cả nước cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Ða số các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt hơn 90% số cử tri đi bầu cử, trong đó có nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% số cử tri đi bầu. Cao nhất là tỉnh Hà Giang, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,78%; Kon Tum 99,50%. Các tỉnh Vĩnh Long đạt 98,80%; Quảng Trị 98,70%; Sóc Trăng 98,76%; TP Ðà Nẵng 98,17%; An Giang 97,75%; Lai Châu 97,59%; Bến Tre 97,45%; Cao Bằng 97,42%; Quảng Ngãi 97,42%; TP Cần Thơ 97,04%; Bà Rịa - Vũng Tàu 96,85%; Lâm Ðồng 96,67%; Phú Thọ 96,63%; Khánh Hòa 96,45%; Bình Phước 96%; Hòa Bình 96%; Phú Yên 96,79%; Tiền Giang 96,90%; Kiên Giang 95,84%; Trà Vinh 95,78%; TP Hà Nội 95,36%; Ðác Lắc 95%. Các khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên cả nước sớm đạt 100% số cử tri đi bầu.
Ðến 19 giờ tối 22-5, 99,6% số cử tri của tỉnh Sơn La đã bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, thông tin liên lạc bảo đảm nên công tác bầu cử ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh diễn ra tốt đẹp.
Bà Chang Thị Dở, 70 tuổi, ở bản Nùng Nàng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Ðường (Lai Châu), bị mù lòa nhiều năm nay, được tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà để bỏ phiếu.
Ảnh: NGUYỄN CÔNG HẢI (TTXVN)
Sáng 22-5, 846 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt khai mạc cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với không khí trang nghiêm, phấn khởi. Ðến 19 giờ cùng ngày, đã có 849.073/849.820 cử tri trong toàn tỉnh đi bầu, đạt tỷ lệ 99,91%, trong đó có 5/10 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% so với danh sách. Riêng huyện Phú Quý, mặc dù trong buổi sáng có mưa kéo dài khoảng một giờ, nhưng đến 15 giờ, 100% số cử tri ở huyện đảo này đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
Ðến 18 giờ ngày 22-5, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bầu cử đạt hơn 95% tổng số cử tri. Trong đó có 1.387/1.592 tổ bầu cử có 100% số cử tri trong danh sách đi bầu cử; 163 xã/222 xã, phường, thị trấn có 100% số cử tri đi bầu cử. Ðặc biệt, ở các khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng vũ trang như công an, quân đội... lãnh đạo các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ bỏ phiếu sớm hơn 1 giờ so với quy định để triển khai lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các khu vực bỏ phiếu.
Tính đến 19 giờ ngày 22-5 đã có 99,2% số cử tri của tỉnh Hà Tĩnh đi bầu cử. Trong đó, ba huyện Vũ Quang, Ðức Thọ, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh đạt 100% số cử tri đi bầu cử; các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh đạt hơn 99,97%... Ðã có 227/262 xã, thị trấn và 1.520/1.710 khu vực bỏ phiếu có 100% số cử tri đi bỏ phiếu...
Ngày 22-5, hơn 789 nghìn cử tri tại Thừa Thiên - Huế nô nức đi bầu cử tại 998 khu vực bỏ phiếu, bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp, tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn trong không khí tưng bừng của ngày hội. Ðến 17 giờ 30 phút, toàn tỉnh có 789.894 cử tri tham gia bầu cử, chiếm tỷ lệ 99,948%; có 968/998 tổ bầu cử ở 131 xã, phường, thị trấn có 100% số cử tri trong danh sách đi bầu. Ðặc biệt, huyện Phong Ðiền hoàn thành công tác bầu cử với 100% số cử tri đi bầu trước 15 giờ; thị xã Hương Thủy đạt 100% số cử tri đi bầu lúc 17 giờ.
Ngày 22-5, tỉnh Ninh Bình có gần 700 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.052 khu vực bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Ninh Bình có hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử bầu HÐND tỉnh, 61 đơn vị bầu HÐND cấp huyện, 1.018 đơn vị bầu cử HÐND xã. Thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Ðiệp và các huyện Kim Sơn, Gia Viễn, Yên Khánh, Nho Quan, Hoa Lư, v.v. cử tri đến bầu cử khá đông. Sau ba giờ khai mạc, toàn tỉnh đã có hơn 80% số cử tri đi bầu cử. Ðến 18 giờ ngày 22-5, tỉnh Ninh Bình cơ bản hoàn thành kế hoạch bầu cử.
Tính đến 19 giờ ngày 22-5, cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp tỉnh Bắc Giang đạt 99%. Trong 2.070 tổ bầu cử có 1.259 tổ bầu cử đạt 100% số cử tri đi bầu.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, 100% số tổ bầu cử tổ chức khai mạc đúng giờ, trang nghiêm, có đông đảo cử tri phấn khởi tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn ở các điểm bầu cử được bảo đảm.
Tại Ninh Thuận, đến 19 giờ ngày 22-5, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 98,41% cử tri đi bầu cử. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, số cử tri đi bầu cử ở huyện Thuận Nam đạt 100%; TP Phan Rang - Tháp Chàm, 99,91%; các huyện Ninh Sơn, 97,29%; Bác Ái, 99,97%; Thuận Bắc, 99,90%; Ninh Phước, 94,72%; Ninh Hải, 99,97%.
Ðúng 6 giờ sáng 22-5, hầu hết các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng loạt khai mạc. Ðáng chú ý, số lượng cử tri có mặt dự khai mạc tại các điểm bỏ phiếu rất đông, khiến lượng cử tri đi bầu ngay trong buổi sáng tại tất cả các điểm bỏ phiếu đều đạt từ 70 đến 80%. Theo báo cáo sơ bộ, đã có 99,62% số cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, trong đó có ba huyện là Long Ðiền, Ðất Ðỏ, Côn Ðảo và thị xã Bà Rịa có 100% số cử tri tham gia bầu cử.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, đến 19 giờ ngày 22-5 tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp tại tỉnh Hưng Yên đạt 97,42%. Có 478 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bầu. Thành phố Hưng Yên có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, đạt 99,72%.
Ðến 17 giờ chiều ngày 22-5, toàn tỉnh Phú Yên có 629.767/634.076 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,3%, trong đó có 648/811 khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%, có 66/112 xã, phường, thị trấn có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.
Giáo dân huyện Kim Sơn (Ninh Bình) bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Phát Diệm.
Ảnh: QUỐC KHÁNH (TTXVN)
Cùng với cả nước, ngày 22-5, gần 1,9 triệu cử tri tại tỉnh Ðồng Nai phấn khởi đi bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ðồng Nai, đến 17 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu toàn tỉnh đã đạt 97,14%. Huyện Xuân Lộc là địa phương đầu tiên tại tỉnh Ðồng Nai hoàn tất công tác bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% vào lúc 15 giờ.
Sáng 22-5, tại hơn 1.400 khu vực bỏ phiếu, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã náo nức thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình. Tính đến 17 giờ tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 97,27%. Ðặc biệt 704/1.483 tổ bầu cử có tỷ lệ 100% số cử tri đi bỏ phiếu.
Tại tỉnh Hậu Giang, đến 18 giờ ngày 22-5, tỷ lệ cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt 99,49%. Có ba địa phương cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% là huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy.
Ðến 17 giờ ngày 22-5, toàn tỉnh Thanh Hóa có 2.305.142 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 96,44%. Một số huyện như Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh 100% số cử tri đã đi bỏ phiếu; các huyện Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Hà Trung, Hậu Lộc tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 99%; TP Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn đạt hơn 97%.
Ðến 18 giờ ngày 22-5, tổng số cử tri của tỉnh Yên Bái đã tham gia bỏ phiếu là 509.163 người, đạt tỷ lệ 98%.
Cán bộ chiến sĩ Trạm rađa 545, Tiểu đoàn 351, Vùng C Hải quân bỏ phiếu bầu.
Ảnh: VĂN SƠN (TTXVN)
Do có sự chuẩn bị tốt, nên 1.284 khu vực bỏ phiếu đã khai mạc đúng giờ quy định, một số khu vực bỏ phiếu tiến hành khai mạc sớm vào lúc 5 giờ 30 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào vùng cao sau khi bỏ phiếu có thời gian tham gia lao động sản xuất.
Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao như huyện vùng cao Trạm Tấu 100%; huyện vùng cao Mù Cang Chải 97,4%; Văn Chấn 97,4%; thị xã Nghĩa Lộ 99,9%.
Sáng 22-5, tại 1.743 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh đồng loạt diễn ra lễ khai mạc bầu cử đại biểu QH và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại xã Xuân Ngọc (Xuân Trường), nơi có tòa Tổng giám mục Bùi Chu, bắt đầu từ 6 giờ 45 phút, Tổng giám mục Hoàng Văn Tiệm cùng nhiều chức sắc, tu sĩ tham gia lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1. Xã Xuân Ngọc có 4.200 cử tri, 92% là đồng bào theo đạo Thiên chúa. Ðến 17 giờ 40 phút cùng ngày 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Ðến 17 giờ, toàn tỉnh có 96% số cử tri đi bầu.
Ðến 17 giờ 30 phút ngày 22-5, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 831 nghìn cử tri đi bầu cử, đạt 97,77% số cử tri của tỉnh. Có 773/1.440 tổ bầu cử ở 63/186 xã, phường, thị trấn của 14 huyện, thị xã, thành phố có 100% số cử tri trên địa bàn thực hiện xong quyền bỏ phiếu.
Tất cả các điểm bỏ phiếu của tỉnh Quảng Ninh đều bố trí hòm phiếu phụ để tạo điều kiện cho các khách du lịch, người lao động, ngư dân ngoài tỉnh đang ở trên địa bàn tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.
Ðến 19 giờ ngày 22-5, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 99,79% số cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong đó, 1.311/1.413 khu vực bỏ phiếu, 100/141 xã, phường có 100% số cử tri đi bầu cử. Các đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao là huyện Lâm Bình: 100%; thành phố Tuyên Quang: 99,99%; huyện Na Hang, 99,86%...
Cùng với cử tri cả nước, sáng 22-5, cử tri tỉnh Bạc Liêu nô nức đi bầu cử. Ðến 17 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 97,51%. Công tác an ninh trật tự ổn định. Cử tri sôi nổi, tâm huyết, sáng suốt lựa chọn người đủ đức, tài xứng đáng bầu vào Quốc hội và HÐND các cấp.
Tính đến 11 giờ ngày 22-5, các hòm phiếu đặt ở cơ quan Bộ Công an và Công an các địa phương đã có 100% cán bộ, chiến sĩ đi bỏ phiếu. Cán bộ, chiến sĩ công an ở 63 tỉnh, thành phố đều tin tưởng, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử, cán bộ, chiến sĩ trở về thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.
Sáng 22-5, hơn 840 nghìn cử tri tỉnh Cà Mau đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 16 giờ đã có hơn 90,16% số cử tri đi bỏ phiếu tại 1.300 tổ bầu cử. Tại các huyện vùng sông nước Ngọc Hiển, Năm Căn không khí ngày hội càng náo nức hơn; các tổ bầu cử đã chuẩn bị thuyền máy đưa đón cử tri đến các điểm bỏ phiếu sớm và an toàn.
Ðúng 7 giờ sáng 22-5, cử tri các địa phương trong tỉnh Ðác Nông náo nức, phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tính đến 16 giờ cùng ngày, toàn tỉnh có 98% số cử tri tham gia bầu cử.
Từ sáng sớm 22-5, hơn 414.900 cử tri ở tỉnh Quảng Trị đã nô nức đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.
Ðúng 7 giờ, lễ khai mạc bầu cử diễn ra tại tất cả các khu vực bỏ phiếu một cách trang trọng với sự tham gia của đông đảo cử tri và sự chứng kiến của đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử các địa phương. Tính đến 17 giờ chiều 22-5, toàn tỉnh Quảng Trị có 112/141 xã, phường, thị trấn và 792/931 tổ bầu cử hoàn tất việc bỏ phiếu. Các huyện hoàn thành bỏ phiếu sớm là Cồn Cỏ (8 giờ 15 phút), Ða Krông (15 giờ), Cam Lộ (16 giờ) và thị xã Quảng Trị (15 giờ 30 phút)...
Ðúng 7 giờ sáng 22-5, cử tri toàn tỉnh Bến Tre bắt đầu bỏ phiếu bầu Ðại biểu QH khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp. Tổ bầu cử số 1 (thuộc khu phố 1, phường 8, thành phố Bến Tre) sau hai giờ bầu cử đã có hơn 90% số cử tri đi bầu; ở các xã vùng sâu, vùng xa như Mỹ An thuộc huyện Thạnh Phú sau một giờ khai mạc cũng có hơn 80% số cử tri đi bầu.
Các huyện ven biển Ba Tri, Bình Ðại và Thạnh Phú đã chủ động gọi các ngư dân đánh bắt xa bờ về trước ngày bầu cử, nên tỷ lệ cử tri đi bầu cao như ở Bình Ðại và Ba Tri đến 9 giờ đã có hơn 80% số ngư dân đi bỏ phiếu.
Cùng với cả nước, sáng 22-5, gần 260.000 cử tri tỉnh Kon Tum đã náo nức đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình.
Ðến cuối buổi sáng 22-5, toàn tỉnh Kon Tum đã có 44/85 xã, phường, thị trấn và 25/25 tổ bầu cử thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang có cử tri đi bầu đạt 100%. Các tổ bầu cử còn lại có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt hơn 85%.
Sáng 21-5 tỉnh Kon Tum đã có 91 tổ bầu cử với hơn 17.400 cử tri ở 12 xã, 10 đồn Biên phòng và ba đơn vị kinh tế đã bầu cử sớm, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Ðác Lắc, đến 12 giờ trưa 22-5, toàn tỉnh có hơn 96% số cử tri đã đi bỏ phiếu ở 1.783 tổ bầu cử, trong đó 70 tổ bầu cử có 100% số cử tri bỏ phiếu.
Cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật định.
Ðúng 7 giờ sáng 22-5, tất cả 866 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đồng loạt làm lễ khai mạc long trọng, ngắn gọn để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp.
Ðến 16 giờ, 175 khu vực bỏ phiếu có 100% số cử tri đi bầu. Toàn tỉnh có 93% số cử tri đi bầu. Tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đều diễn ra thuận lợi, an toàn, nhiều tổ bầu cử đưa phiếu bầu và hòm phiếu di động đến các bệnh viện để các cử tri đang điều trị thực hiện quyền công dân của mình.
Sáng 22-5, cùng với cả nước, tại 14 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Ðến 15 giờ, toàn tỉnh có hơn 97% số cử tri đi bầu. Có 987/1.330 tổ bầu cử trên toàn tỉnh có 100% số cử tri trong danh sách đi bầu. Riêng xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn là xã đầu tiên tất cả cử tri trong danh sách đi bầu cử xong trước 9 giờ.
7 giờ sáng 22-5, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thuộc khu vực bầu cử số 16 (xã Hóa Thượng, huyện Ðồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ðến 10 giờ, 100% số cử tri thuộc các đơn vị LLVT Quân khu I đã đi bầu cử.
Cử tri dân tộc Mông, thôn Ngòi Rịa, xã Ðạo Viện, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đi bỏ phiếu bầu.
Ảnh: NGUYỄN CHÍNH
Ngày 22-5, hơn một triệu cử tri tỉnh Quảng Nam đã sôi nổi, hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ðến 11 giờ trưa, hàng chục tổ bỏ phiếu tại các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Ðiện Bàn, Ðông Giang, Bắc Trà My, Tam Kỳ, Phú Ninh... đã có 100% số cử tri đi bầu.
Ðến 17 giờ, có hơn 98% số cử tri trong tỉnh đi bầu cử. Trước đó (vào ngày 19-5) đã có hơn 29 nghìn cử tri ở 30 xã vùng sâu, vùng xa tại sáu huyện miền núi của tỉnh đã đi bầu cử sớm.
Trong không khí rộn rã của ngày hội non sông, ngày 22-5, hơn một triệu cử tri tỉnh Phú Thọ đã náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ðúng 7 giờ sáng, 2.031 khu vực bỏ phiếu tại 13/13 huyện, thị, thành trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc.
Tính đến 17 giờ, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1.008.343/1.017.107 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,11%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh ổn định.
Ngày 22-5, cử tri tỉnh Quảng Bình đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp. Trước đó, hơn chín nghìn cử tri của bảy xã biên giới của tỉnh Quảng Bình đã bầu cử sớm tại 41 khu vực bỏ phiếu.
Tại huyện Bố Trạch, ngay sau khai mạc bầu cử khoảng ba tiếng đồng hồ, gần 95% cử tri đã bầu cử xong.
Ðến 17 giờ cử tri trong tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ hơn 98%.
Cán bộ Tổ bầu cử số 6, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên (Hà Nam) mang hòm phiếu lưu động để các thương binh nặng tại Trung tâm Thương binh Duy Tiên bỏ phiếu bầu
Ảnh: Hữu Việt (TTXVN)
Ðúng 7 giờ, tất cả 1.121 điểm bầu cử của tỉnh Lào Cai đồng loạt khai mạc. Cử tri các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Nùng... ở các huyện, xã vùng cao biên giới Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương... đã nô nức đi bỏ phiếu từ rất sớm. Ngay trong buổi sáng đã có 654/1.121 điểm bầu cử hoàn thành bỏ phiếu. Ở xã Cam Ðường vừa bị thiệt hại nặng do lũ quét tràn qua, 3.851 cử tri đã đi bỏ phiếu tại tám điểm bầu cử. Ðến 14 giờ đã có 100% số cử tri hoàn thành trách nhiệm và quyền lợi công dân của mình.
Ðến 16 giờ, tỉnh Lào Cai có 99% số cử tri đi bỏ phiếu.
Tại Sóc Trăng, đúng 5 giờ 30 phút sáng 22-5, 1.321 tổ bầu cử trong toàn tỉnh đã đồng loạt diễn ra lễ khai mạc ngày bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ðến 16 giờ, có 99% số cử tri trong tổng số 937.928 cử tri của địa phương đã đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Trước đó, ngày 21-5 cử tri thuộc lực lượng công an và quân sự đã đi bầu cử sớm.
Tại tỉnh Trà Vinh để tạo điều kiện cho cử tri bỏ phiếu sớm để đi làm ăn xa, lúc 5 giờ sáng đã có 897/1.123 tổ bầu cử tổ chức khai mạc bầu cử.
Ðến 16 giờ, toàn tỉnh Trà Vinh có 733.016 cử tri đi bầu, đạt 97,74%, có 1.067/1.123 khu vực bỏ phiếu có 100% số cử tri trong danh sách đi bầu.
 
Cử tri phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi nô nức đi bầu cử.
Ảnh: MINH TRÍ
Ðến 17 giờ ngày 22-5, đã có 99,6% số cử tri trong toàn tỉnh Hòa Bình đi bỏ phiếu; trong đó có 5/11 huyện, thành phố; 192/210 xã, phường, thị trấn và 1.629/1.692 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh đạt tỷ lệ 100% số cử tri đi bầu. Tiêu biểu là bản Piềng, xã Tiền Phong, huyện Ðà Bắc có hơn 80 hộ dân, là đơn vị hoàn thành bầu cử sớm nhất tỉnh Hòa Bình. Chỉ sau hơn một giờ khai mạc theo quy định chung, người dân bản vùng cao này đã hoàn thành việc bầu cử.
Cuộc bầu cử ở Hòa Bình diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thật sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

 

 Theo TTXVN - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :