Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình

Chào mừng 15 năm Hà Nội được tổ chức UNESCO thế giới vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, Uỷ ban Hoà bình Thành phố Hà Nội phối hợp với ĐHQGHN tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nhằm tuyên truyền giáo dục về tình yêu hòa bình; nâng cao nhận thức cho các thành viên Uỷ ban Hoà bình nói riêng và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nói chung về ý nghĩa và tầm quan trọng của hòa bình; khơi dậy niềm tự hào về danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do tổ chức UNESCO thế giới công nhận; đồng thời phấn đấu gìn giữ và phát huy danh hiệu cao quý này.
- Thông qua cuộc thi, phát huy sức mạnh của các thành viên trong các hoạt động hòa bình, hữu nghị chung của Uỷ ban Hoà bình Thành phố Hà Nội cũng như các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội.
2. Yêu cầu
Cuộc thi được tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính thiết thực; thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên tại Hà Nội.
II. Thời gian
Bắt đầu triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tại các đơn vị thành viên từ ngày 10/4/2014 đến hết ngày 20/5/2014.
III. Ban Cố vấn, Ban Giám khảo
Ban Cố vấn và Ban Giám khảo là những chuyên gia về văn hóa, lịch sử, am hiểu về thủ đô Hà Nội, những người đã góp phần vào quá trình vận động, lập hồ sơ để thủ đô Hà Nội vinh dự được công nhận là Thành phố vì hòa bình.
IV. Thể lệ Cuộc thi
1. Đối tượng
- Các cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang công tác và học tập tại các đơn vị thành viên UBHB Hà Nội. (Tất cả bài thi được gửi về Ban Tổ chức của các đơn vị, mỗi đơn vị chọn 50 bài đạt chất lượng để gửi thi cấp Thành phố).
2. Hình thức thi
- Thi viết (hoặc đánh máy): mỗi bài thi hợp lệ trả lời đầu đủ các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, gồm 2 phần:
+ Phần 1: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
+ Phần 2: viết cảm nghĩ về Hà Nội (dưới 1.000 từ) và những đề xuất, kiến nghị để bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của Thành phố vì hòa bình.
- Cuộc thi được tổ chức 2 vòng:
+ Vòng 1: sơ khảo tại các đơn vị thành viên.
+ Vòng 2: chung khảo: mỗi đơn vị thành viên chọn 50 bài xuất sắc nhất gửi lên Ủy ban Hòa Bình Thành phố để Ban Giám khảo chấm và chọn ra các giải.
- Hình thức nhận bài thi: qua đường bưa điện hoặc chuyển trực tiếp tới đơn vị thành viên (đối với vòng sơ khảo), tới địa chỉ: 14B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đối với vòng chung khảo).
3. Cơ cấu giải thưởng cấp Thành phố
- Giải Tập thể:
+ 01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng
+ 02 Giải Nhì: 1.000.000 đồng (mỗi giải)
+ 03 Giải Ba: 800.000 đồng (mỗi giải)
+ 05 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng (mỗi giải)
- Giải Cá nhân:
+ 01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng
+ 02 Giải Nhì: 1.000.000 đồng (mỗi giải)                 
+ 03 Giải Ba: 500.000 đồng (mỗi giải)
+ 15 Giải Khuyến khích: 300.000 đồng (mỗi giải)                            
4. Tiến độ thực hiện
- Từ 20/3 - 30/3: hoàn thành việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các câu hỏi, tài liệu tham khảo.
- Từ 31/3 - 4/4: Gửi thư mời và triển khai kế hoạch đến các thành viên tham dự thi.
- 11/4: Tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi.
- Từ 5/4 - 15/5: Tổ chức vòng thi sơ khảo tại tại các đơn vị thành viên.
- Từ 15/5 đến 15/6: Tổ chức vòng chung khảo, chọn các giải của Cuộc thi.
- Đầu tháng 7: Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi tại Lễ Mít tinh kỷ niệm 15 năm Hà Nội được tổ chức UNESCO thế giới vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.





 VNU Media - Uỷ ban Hoà bình Thành phố Hà Nội
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :