Châu Á
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Đối tác quốc tế  >   Châu Á
Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác: 29/7/2010
Đại học Thanh Hoa là một trường đại học tổng hợp hàng đầu ở Trung Quốc, được thành lập năm 1911 và được đổi tên là Đại học Quốc lập Thanh Hoa năm 1928. Hiện trường có 2822 cán bộ và giảng viên , 14608 sinh viên đại học và 14445 sinh viên sau đại học. Trường bao gồm 55 khoa thuộc 15 trường trong đó có trường khoa học, kiến trúc, công trình công cộng, cơ khí, không gian vũ trụ, khoa học và công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế và quản lý, luật, nghệ thuật và thiết kế, chính sách và quản lý công, công nghệ ứng dụng. Đại học Thanh Hoa đã được trung tâm nghiên cứu đánh giá khoa học Trung Quốc (RCCSS) xếp ở vị trí thứ 2 trong top 20 trường đại học hàng đầu Trung Quốc năm 2010. Đại học Thanh Hoa là chiếc nôi đào tạo ra nhiều học giả, thương gia tài giỏi và cả những nhà lãnh đạo hàng đầu trung quốc như Chu Duy Cơ, Hồ Cẩm Đào.

 Ban Quan hệ quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :